MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phút trải lòng của De Gea: M.U là nhà và cần vượt qua cơn bĩ cực

VIỆT HÙNG LDO | 23/07/2022 18:31
Với sự chuẩn bị cùng ông thầy mới Ten Hag, De Gea và các đồng đội tại M.U đang hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn ở mùa giải tiếp theo. 

De Gea đang cùng các đồng đội hoàn thiện nốt chuyến du đấu Hè tại Australia. Tại đây, họ đã đối đầu với Melbourne Victory, Crystal Palace và trong ngày 24.7 sẽ là Aston Villa. Nhìn chung, mọi thứ đang ổn với triều đại mới của Ten Hag, đó cũng là điều De Gea cảm nhận được.

Trong đội hình hiện tại, De Gea chính là người có số năm gắn bó với "Quỷ đỏ" lâu nhất, thậm chí hơn người đàn anh Ronaldo huyền thoại. Anh đến với sân Old Trafford từ năm 2011. Cùng với Jones, anh là người gần nhất trong đội hình M.U vô địch Premier League (2013).

"Nếu câu lạc bộ muốn tôi ở lại, chắc chắn điều ấy sẽ thành hiện thực. Ở đây, tôi đang hạnh phúc và thấy rất thoải mái. Trước khi rời đi, tôi mong mình có thể giành thêm một danh hiệu nào đó nữa.

Tôi chưa nói với ai về chuyện gia hạn (hợp đồng còn 12 tháng) nhưng tất nhiên tôi muốn ở lại thêm nhiều năm nữa.

Man United không thể để tình trạng như mùa trước lặp lại, điều đó thật kinh khủng. Có những điều rất khó khăn, đi kèm đó là sự tủi hổ, đôi khi không thể chấp nhận được. Đôi khi chúng tôi phải chấp nhận sự đau đớn đó để tiếp tục tiến về phía trước và hi vọng mọi điều tốt đẹp hơn.

Có lẽ cách M.U chơi ở mùa giải trước đã khiến cả đội bị thủng lưới nhiều đến vậy" - De Gea chia sẻ.

Nếu De Gea đến Real Madrid năm 2015 như hàng loạt tin đồn "uy tín" ở thời điểm đó, đến giờ có thể anh đã giành thêm 4 Champions League và 3 La Liga trong bộ sưu tập cá nhân. Tuy nhiên, thủ thành người Tây Ban Nha không hối tiếc.

Trước đây, Mourinho từng nói, việc một đội bóng có thủ môn giành giải "Cầu thủ xuất sắc nhất" trong 4 mùa giải là điều không tốt. Nó cho thấy De Gea bị vắt kiệt và hàng phòng ngự hiện nay không đi đến đâu cả.

"Hiện tại tôi chỉ nghĩ về Manchester United. Đây là nhà và tôi cảm thấy mình có một đặc ân khi được chơi bóng tại đây. Đôi khi mọi chuyện không chỉ dừng ở mức chiến thắng hay thất bại, đội bóng này có ý nghĩa với tôi hơn mọi danh hiệu.

Tôi thích chiến thắng và không hoàn toàn đồng tình với những gì Mourinho nói. Mọi thứ Ten Hag đang làm có ấn tượng rất mạnh, cả đội hoàn toàn tập trung vào từng lời ông ấy nói. Kiểm soát, pressing, lấy bóng và kiểm soát, chúng tôi muốn trở thành câu lạc bộ có thể nắm được mọi trận đấu trong tay" - De Gea chia sẻ.

Premier League sẽ bắt đầu với Manchester United vào ngày 7.8 với trận đấu gặp Brentford. Sau đó nửa tháng, họ sẽ đối diện với Liverpool - đội từng thắng "Quỷ đỏ" tới 9-0 ở hai lượt trận Premier League mùa trước.

"Mùa giải vừa rồi rõ ràng không tốt nhưng đôi khi, cuộc sống là vậy. Từ lúc này, chúng tôi phải cố gắng hơn nữa để giành được Champions League. Man United phải chiến đấu vì mọi thứ" - De Gea chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn