MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty

Premier League lao đao vì 762 triệu bảng: Nhà đài sẽ trừ nợ trong tương lai

HOÀI MINH LDO | 04/04/2020 15:23
Các câu lạc bộ Premier League đang phải đau đầu vì nguy cơ tài chính sau khi thực hiện các khoản vay bắc cầu dựa trên cơ sở tiền bản quyền truyền hình.

Sau cuộc họp tối 3.4 (giờ Việt Nam), Ban tổ chức Premier League và các câu lạc bộ tỏ rõ quyết tâm phải hoàn thành mùa giải 2019/20. Tuy nhiên, những lo ngại về việc giải bị dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là vẫn còn và các đội hoàn toàn có nguy cơ phải đền bù khoản thiệt hại lên tới 762 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình cho các trận đấu không được phát sóng.

Premier League 2019/20 sẽ tiếp tục bị hoãn vô thời hạn sau khi những kế hoạch trở lại vào đầu tháng 5 bị phá sản. Thời điểm được cho là "an toàn và thích hợp" chưa biết là chừng nào, do đó mọi kịch bản đều phải được tính đến.

Trái bóng Premier League vẫn chưa thể tiếp tục lăn. Ảnh: Reuters

Nhắc lại về khoản doanh thu bản quyền truyền hình khổng lồ. Các câu lạc bộ sẽ được trả dần trong suốt cả năm, lần thứ nhất vào tháng 8, lần thứ vào tháng 1 và lần cuối sẽ là khi mùa giải kết thúc. Thông thường, những đội bóng ngoài Top 6 sẽ phải vay tiền để có nguồn ngân sách đảm bảo trong ngân hàng, trong khi chờ được thanh toán theo kỳ.

Một số đội sử dụng các khoản vay ngắn hạn, có giá trị không cao bằng doanh thu truyền hình nhưng vẫn là hàng chục triệu bảng. Số tiền này sẽ dùng để câu lạc bộ hoạt động, chiêu mộ hoặc ký hợp đồng với cầu thủ. Nếu có vấn đề phát sinh, các câu lạc bộ sẽ vay thêm tiền nhưng sau đó cũng dùng tiền bản quyền truyền hình để trả nợ.

Dĩ nhiên, nếu tiền bản quyền truyền hình về đúng hạn, không khó để thanh toán những khoản vay này. Tuy nhiên, giờ đây các câu lạc bộ còn đứng trước nguy cơ phải đền bù doanh thu truyền hình cho các nhà đài lớn như Sky Sports và BT Sports.

Sky Sports mất hàng triệu người dùng vì dừng Premier League. Ảnh: REX

Một cuộc thảo luận đã diễn ra nhằm xác định rõ phương án trả nợ nếu cần. Các đội hy vọng, việc hoàn trả phải được trả dần trong một khoảng thời gian nhất định chứ không phải là trong một lần và ngay lập tức. Số tiền này có thể trích ra từ doanh thu của các câu lạc bộ trong tương lai.

Các câu lạc bộ Premier League mong vẫn được đảm bảo khoản 50% từ doanh thu phát sóng của Vương quốc Anh nhằm chia sẻ đồng đều giữa tất cả 20 câu lạc bộ. Mùa trước trị giá chỉ dưới 35 triệu bảng cho mỗi câu lạc bộ. 50% còn lại được tạo thành từ phí cơ sở dựa trên tần suất người dùng xem truyền hình và khoản thanh toán liên quan đến thứ hạng cuối mùa của câu lạc bộ.

Các khoản thanh toán này đều được thực hiện vào cuối mùa giải cùng với bất kỳ khoản tiền nào còn tồn đọng chưa gửi đến các câu lạc bộ ở kỳ thanh toán trước đó. Họ cũng sẽ tiếp tục nhận tiền cho bản quyền truyền hình quốc tế và doanh thu thương mại. Mùa trước, những khoảng này giá trị tương ứng gần 44 triệu bảng và 5 triệu bảng, với mỗi câu lạc bộ.

Các câu lạc bộ sẽ phải trả nợ dần trong tương lai. Ảnh: Visionhaus

Trong 3 năm tới, các câu lạc bộ lớn nhất của Premier League sẽ nhận được nhiều hơn từ các bản quyền quốc tế sau nhiều nỗ lực thúc đẩy hình ảnh giải đấu. Do đó, họ mong sẽ có được khoản tiền mặt lớn hơn và lúc đó, sẽ không khó để giải quyết hết phần nợ còn dư.

Ngoài ra, có những thông tin rằng bộ đôi nhà đài Sky Sports và BT Sports sẽ không đòi một khoản bồi thường quá lớn nhưng sẽ yêu cầu Premier League phát sóng nhiều trận đấu hơn trong hợp đồng. Cả 2 đang nắm giữ lần lượt 128 trận trực tiếp và 52 trận trong 3 năm nhưng sẽ đòi nhiều hơn nhằm kéo lại số khách hàng đã hủy gói trong mùa dịch COVID-19. Tuy nhiên, đôi bên cần Ofcom (cơ quan chính phủ) đồng ý điều này và sẽ rất khó để thay đổi thị phần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn