MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: PA.

Premier League "toang" vì dịch COVID-19 và những câu hỏi vì sao

VIỆT HÙNG LDO | 14/03/2020 19:00
Bao giờ Premier League trở lại sau đợt dịch COVID-19? Kết quả giải đấu có bị hủy không? Lịch đá của đội tuyển Anh ra sao?... là những câu hỏi chưa có đáp án.

Các giải bóng đá Anh bao giờ trở lại?

Premier League, giải hạng Nhất, Cúp FA cùng hệ thống giải vô địchnữ của Anh chính thức hoãn từ tối 13.3 (giờ Việt Nam).

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA), tất cả hệ thống giải bóng đá sẽ bắt đầu trở lại sớm nhất vào ngày 3.4. Tuy nhiên, từ "sớm nhất" đồng nghĩa với việc nếu tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu sẽ tiếp tục bị hoãn.

Với các giải trẻ như U17 hay U19 Quốc gia, FA cũng ra lệnh hoãn vô thời hạn. Cuộc họp vào thứ Ba tuần tới sẽ xác định xem hệ thống giải bao giờ tái thi đấu.

Ảnh: Reuters.

Với đội tuyển Anh, lịch đá giao hữu với Đan Mạch và Italia trên sân Wembley cũng bị hủy bỏ, các trận đấu của đội U20 và U21 Anh cũng vậy. Tiền vé của người hâm mộ đặt trước được hoàn ứng trong thời gian 14 ngày làm việc, kể từ ngày 13.3.

Tình hình của bóng đá Anh hiện nay có hỗn loạn không?

Khi giải Serie A bắt đầu nhận tin sét đánh với ca dương tính SARS-CoV-2 của trung vệ Rugani của Juventus, bóng đá Anh mới chỉ thấp thỏm chứ chưa rơi vào cảnh hoang mang như hiện tại.

Thủ tướng Anh - Boris Johnson từng tuyên bố các giải đấu thể thao của quốc gia vẫn diễn ra bình thường. Bởi lẽ song song với tuyên bố của ông Jonhson, chính phủ Anh đã ban hành hàng loạt quy chế, phương pháp, bộ quy trình phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19 để áp dụng trên toàn lãnh thổ.

Tuy nhiên, đến khi thuyền trưởng của Arsenal - Mikel Arteta  và tiền vệ Callum Hudson-Odoi của Chelsea được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đã rơi vào trạng thái sốc. Premier League và tất cả các giải bóng đá, thể thao khác buộc phải dừng hoạt động ngay lập tức.

Mikel Arteta. Ảnh: Getty.

Trước đó, một vài cầu thủ của Leicester City đã có biểu hiện nhiễm bệnh nhưng khi các ca dương tính được xác nhận, không còn cách nào khác ngoài hoãn vô thời hạn các giải đấu.

Tại sao Premier League lại quyết định chậm đến vậy?

Serie A, La Liga, NBA,... tất cả đều hoãn thi đấu ngay lập tức sau khi cảm nhận được mối nguy hiểm từ dịch COVID-19 chứ chưa cần đến lúc xác nhận các ca nhiễm bệnh. Premier League thì khác, trận đá bù của Man City và Arsenal bị hoãn nhưng theo kế hoạch ban đầu, vòng đấu cuối tuần này (vòng 30) vẫn diễn ra.

Lý do thuyết phục nhất là tài chính, điển hình là tiền quảng cáo, bản quyền truyền hình, gói tài trợ cho các giải bóng đá của Anh quá lớn. Khi quyết định hủy bỏ hay hoãn các trận đấu, điều này đương nhiên ảnh hưởng sự liền mạch của giải cùng với các gói tài trợ được cam kết đã định ngày sẵn.

Ảnh: Mirror.

Sự cân đo quá cực đoan của một bộ phận lớn trong giới thượng tầng của FA đã khiến quyết định chậm được đưa ra. Nhưng dẫu sao, cuối cùng mọi thứ đã hoãn để đảm bảo an toàn.

Liệu Premier League có kịp trở lại vào đầu tháng 4?

Như trên, từ "sớm nhất" vào ngày 3.4 không có nghĩa khẳng định. Theo các báo cáo từ ngành Y tế xứ sương mù, tình hình dịch COVID-19 ở châu Âu có thể diễn biến rất xấu cho đến giữa tháng 6 mới có thể được kiểm soát. Chính Thủ tướng Boris Johnson cũng phải thốt lên rằng đây là "cuộc khủng hoảng về sức khỏe cộng đồng tồi tệ nhất với cả một thế hệ người Anh".

Cuộc họp của FA vào tuần tới sẽ bàn về vấn đề này nhưng mọi thứ không nằm trong quyền kiểm soát của họ nữa. Tuy nhiên, Premier League cũng đang cảm thấy an ủi phần nào khi những "người bạn" của họ là La Liga, Bundesliga, Serie A hay League-1 cũng chịu cảnh tương tự.

Ảnh: Goal.

Kế hoạch sắp tới là gì?

Cũng như nhiều quốc gia, các biện pháp phòng dịch trong cộng đồng được tuyên truyền và áp dụng rộng rãi. Cảnh tượng "vắng như chùa bà Đanh" là điều chưa từng thấy tại các sân vận động nhưng đó là điều ai cũng phải chấp nhận vào lúc này.

Kế hoạch sắp tới là gì? Câu trả lời là chưa có gì nếu dịch bệnh không được kiểm soát sớm. Đó không chỉ là câu trả lời chung của bóng đá Anh mà còn của toàn hệ thống các giải lớn tại châu Âu.

Điều người hâm mộ có thể làm lúc này là tự phòng chống bệnh thật tốt cho bản thân và chờ đợi...

Ảnh: Chelsea FC.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn