MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

Premier League trở lại: Lợi thế sân nhà chỉ còn là hư vô?

VIỆT HÙNG LDO | 16/06/2020 06:31

Chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa, Premier League sẽ tái khởi động sau 3 tháng tạm nghỉ. Các đội bóng dù đã chuẩn bị mọi công đoạn nhưng vẫn còn đó nhiều âu lo.

Cuối cùng, phương án đá sân tập trung đã bị Ban tổ chức gạt sang một bên, các đội vẫn được đá ở sân riêng và đương nhiên không có khán giả. 

Bundesliga rồi La Liga, hình ảnh các khán đài không một bóng người dần trở nên quen thuộc trong tâm trí người theo dõi bóng đá. Premier League cũng vậy nhưng thậm chí còn bị áp lực phải làm tốt hơn.

Thống kê cho thấy, khi các giải đấu chưa bị tạm ngưng vì COVID-19, 43,3% số trận của các đội Bundesliga kết thúc với chiến thắng trên sân nhà, 21,9% là các trận hòa và các đội chỉ thắng 34,8% trên sân khách. Kể từ giai đoạn trở lại sau COVID-19, những con số này lần lượt là 21,7%, 30,4% và 47,8%.

Các đội gặp nhiều lý do dẫn đến việc không có kết quả tốt khi được đá tại thánh địa của mình. Bên cạnh những lý do như thể lực, chấn thương..., rõ ràng lợi thế sân nhà giờ đây không còn chút giá trị nào nữa khi những khán đài trở nên trống vắng.

Các khán đài trống của Bundesliga. Ảnh: Archyde.

Chuyển sang Premier League, trước khi giải bị tạm ngừng, tỉ lệ các đội giành phần thắng trên sân nhà cũng tương đương Bundesliga (44,8%). Tỉ lệ hòa là 25,0% và thắng trên sân khách là 30,2%. Sự giống nhau đến giật mình này vẽ ra một viễn cảnh không lấy gì làm vui vẻ cho các đội có nhiều trận phải đá ở sân nhà trong 9 vòng còn lại.

Aston Villa đã giành khoảng 1,31 điểm khi đá trên sân nhà trong giai đoạn trước. Họ chỉ giành khoảng 0,53 điểm khi đá sân khách. Nếu Premier League trở lại, đội chủ sân Villa Park sẽ vô cùng lo lắng bởi họ cũng đang thuộc nhóm đua vé trụ hạng.

Một nghiên cứu của Đại học Reading chỉ ra khả năng chiến thắng trên sân nhà đã giảm từ 45,8% xuống 36,0% khi không có người hâm mộ. Trong khi đó, cơ hội giành chiến thắng trên sân khách tăng từ 25,9% lên 33,5%. Nói cách khác, lợi thế sân nhà gần như mất hoàn toàn trong giai đoạn còn lại của Premier League mùa này.

Cũng theo nghiên cứu của Đại học Reading, mỗi trận đấu có người hâm mộ trung bình có 2,23 thẻ vàng. Con số này giảm xuống chỉ còn 1,9 trong 2 tuần trở lại đây. Số thẻ vàng cho đội chủ nhà tăng từ 1,7 thẻ/trận lên 2,2 thẻ/trận. Điều này chỉ ra việc đá ở sân nhà không có khán giả đôi khi lại trở thành điều bất lợi với mỗi đội chủ nhà.

Sân nhà của West Ham. Ảnh: PA.

Tất cả thống kê trên chỉ là con số, không thể áp dụng công thức từ Bundesliga để dùng cho Premier League. Tuy nhiên, khi ở một trình độ tương đương, các giải đấu hàng đầu Châu Âu sẽ có những nét tương đồng.

Premier League sắp tới sẽ đá tất cả 7 ngày trong tuần với cường độ trung bình 2 trận/ngày, những đội đang có nhiều mục tiêu đua tranh như Manchester United, Chelsea, Tottenham,... đều cảm thấy khó thở với những trận sân nhà sắp tới.

Không chỉ vậy, những đội trong nhóm "cầm đèn đỏ" như Norwich, Aston Villa hay Bournemouth ngày càng sợ khoảnh khắc họ phải nói lời chia tay Premier League khi nhìn vào những con số thống kê đáng sợ kia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn