MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dù là đồng minh với UEFA trong việc chống lại Super League, PSG vẫn phải chịu phạt vì vi phạm luật Công bằng tài chính. Ảnh: Goal

PSG bị UEFA trừng phạt, Barcelona, Chelsea, Man City thoát án

TAM NGUYÊN LDO | 03/09/2022 10:42

PSG được xác định là vi phạm Luật Công bằng tài chính, trong khi các đại gia khác thì không…

Cách đây ít ngày, có 20 câu lạc bộ được UEFA đưa vào diện điều tra về khả năng vi phạm Luật Công bằng tài chính (FFP), trong đó có những tên tuổi lớn của bóng đá Châu Âu.

Theo kết luận được đưa ra vào rạng sáng 3.9 (giờ Việt Nam), Paris St Germain, AC Milan, Juventus và Inter Milan là 4 trong 8 đội phải nhận án phạt vì không tuân thủ các yêu cầu về cân bằng tài chính. Họ, cùng AS Roma, AS Monaco, Marseille và Besiktas, đều thừa nhận và chấp nhận án phạt.

8 câu lạc bộ này bị phạt tổng cộng 172 triệu Euro (149 triệu bảng), trong đó 26 triệu Euro (15%) phải được thanh toán đầy đủ, phần còn lại tùy thuộc vào các thỏa thuận dàn xếp với UEFA.

PSG, Monaco, Marseille, Milan, Juventus và Besiktas đã đạt được thỏa thuận sẽ thanh toán trong 3 năm tới, trong khi Inter và Roma đã đồng ý thỏa thuận 4 năm, UEFA cho biết.

Trong số 8 câu lạc bộ này, PSG phải chịu khoản phạt lớn nhất là 65 triệu Euro (56 triệu bảng), trong đó 10 triệu Euro phải được trả trước. Lý do khiến PSG bị phạt chủ yếu đến từ việc chi trả lương cho Lionel Messi và Kylian Mbappe.

Trong khi đó, đại diện của PSG cho rằng, họ bị ảnh hưởng sau khi tập đoàn Mediapro hủy hợp đồng mua bản quyền Ligue 1 vào cuối năm 2021, khiến câu lạc bộ lỗ 120 triệu Euro.

Tiếp theo là Roma, đội chịu án phạt 35 triệu Euro, trong đó 5 triệu Euro phải được thanh toán ngay. Inter Milan bị phạt 26 triệu Euro, Juventus 23 triệu Euro và AC Milan 15 triệu Euro.

PSG bị phạt chủ yếu vì trả lương cho các ngôi sao. Ảnh: AFP

Trong năm nay, UEFA đã công bố các quy định mới về tính bền vững để thay thế hệ thống công bằng tài chính trước đây. Các yêu cầu về tính ổn định mới, được gọi là quy tắc thu nhập từ bóng đá, có hiệu lực từ ngày 1.6.

Theo quy định mới, khoản lỗ có thể chấp nhận được đã tăng gấp đôi từ 30 triệu Euro lên 60 triệu Euro trong vòng 3 năm.

Các câu lạc bộ đã đồng ý thỏa thuận 3 năm có thời hạn đến cuối mùa giải 2025-2026 để tuân thủ các quy tắc bền vững mới của UEFA, nếu không, họ có thể phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền phạt do tổ chức này quy định.

Việc không tuân thủ có thể dẫn đến việc các câu lạc bộ bị cấm thi đấu tại các giải đấu của UEFA trong các mùa giải 2024-2025 và 2025-2026, cũng như bị cấm đăng ký cầu thủ mới trong mùa giải 2026-2027. Inter và Roma có thêm 1 mùa giải để tuân thủ các quy định mới.

Barcelona và Man City thoát án phạt nhưng sẽ phải cẩn trọng hơn trong những năm tiếp theo. Ảnh: AFP

Có 19 câu lạc bộ khác, bao gồm Barcelona, Manchester City, Chelsea, West Ham, Leicester không bị trừng phạt vì các biện pháp cứu trợ khẩn cấp mà UEFA đã thiết lập trong đại dịch COVID-19 hoặc vì họ đã được hưởng lợi từ kết quả tài chính cân bằng trong quá khứ.

UEFA cho biết, họ đã yêu cầu 19 câu lạc bộ này cung cấp thêm thông tin tài chính và nói với họ rằng, họ sẽ được giám sát chặt chẽ vì các khoản khấu trừ liên quan đến COVID-19 cũng như cân bằng tài chính trước đây sẽ không được xem xét từ năm tài chính tiếp theo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn