MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

PSG: Cuộc thanh trừng mạnh mẽ và toàn diện

Nguyễn Văn An LDO | 08/07/2022 20:21

Sau mùa giải 2021-22 thất vọng, PSG sẽ cải tổ mạnh mẽ trong hè này?

Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi quyết định thực hiện cuộc "thay máu" mạnh mẽ tại Paris St Germain trong hè này, từ những vị trí trong ban lãnh đạo đến các cầu thủ. Từ khi sở hữu PSG, ông chủ người Qatar đã chi hơn 1 tỉ bảng cho mục tiêu trở thành thế lực ở Châu Âu. Tuy nhiên, năm này qua năm khác, danh hiệu Champions League vẫn quay lưng với họ.

Các động thái thay đổi bắt đầu từ việc Luis Campos đảm nhiệm vai trò Giám đốc thể thao thay Leonardo. Tiếp đến, Mauricio Pochettino bị sa thải và Christophe Galtier, cựu huấn luyện viên của Nice, ngồi vào "ghế nóng". Nhưng quan trọng nhất vẫn là tương lai cầu thủ, những người quyết định đến thành tích của câu lạc bộ...

Mùa trước, PSG chi tiêu rất mạnh tay và đem về những ngôi sao hàng đầu thế giới như Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi... Tuy nhiên, tất cả không đem lại hiệu quả và họ cần thanh lý những cầu thủ không nằm trong kế hoạch. Galtier và Campos hiểu được điều đó, họ đang bắt tay cho một cuộc "thanh trừng"...

Hậu vệ Thilo Kehrer sẽ phải ra đi sau màn trình diễn thiếu thuyết phục. PSG đã bỏ ra 38 triệu Euro mua Kehrer và họ chấp nhận chịu lỗ để mở đường cho anh sang Bundesliga. Với Abdou Diallo, cầu thủ liên tục chấn thương và không có nhiều đóng góp cho câu lạc bộ, trước sự quan tâm của AC Milan, PSG sẽ để hậu vệ 26 tuổi ra đi.

Nhưng không phải trường hợp nào cũng dễ dàng như vậy. Hậu vệ cánh Layvin Kurzawa còn hợp đồng tới năm 2024 và cầu thủ người Pháp không muốn ra đi. Hơn nữa, ở thời điểm hiện tại, không có đội nào bày tỏ sự quan tâm tới Kurzawa.

Với việc chiêu mộ thành công Vitinha, hàng tiền vệ của PSG thêm chật chội. Bởi vậy, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera hay thậm chí là Leandro Paredes sẽ phải ra đi. Rafinha đang nhận được sự quan tâm từ Real Madrid, nhiều khả năng PSG sẽ đồng ý để cắt giảm quỹ lương.

Trên hàng công, Julian Draxler và Mauro Icardi không còn nằm trong kế hoạch. Khi World Cup sẽ diễn ra vào cuối năm nay, Draxler cần ra sân nhiều hơn, do đó, PSG sẽ tạo điều kiện để tiền vệ người Đức ra đi, bất chấp hợp đồng còn 2 năm. Còn tiền đạo người Argentina đã đạt thỏa thuận trở lại Serie A để khoác áo Sassuolo.

Tương lai của Neymar chính là vấn đề được quan tâm nhất lúc này. PSG không có ý định giữ chân, nhưng siêu sao người Brazil sẽ không ra đi tay trắng. Theo đó, cựu cầu thủ của Barcelona kích hoạt điều khoản gia hợp đồng tới năm 2027, và vì thế, PSG phải bỏ ra số tiền cực lớn nếu muốn đẩy anh đi trong hè này.

Mới đây, tân huấn luyện viên Galtier khẳng định, Neymar vẫn nằm trong kế hoạch của ông. Thế nhưng, quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào Neymar. 

Ngược lại, một số nguồn tin ở Pháp cho biết, Kylian Mbappe đã yêu cầu ban lãnh đạo PSG bán Neymar vì thái độ thi đấu thiếu tích cực. Tuy nhiên, Lionel Messi vẫn muốn tuyển thủ người Brazil gắn bó với sân Parc des Princes. Tóm lại, PSG đang phải giải quyết hậu quả bởi kế hoạch mua sắm vô tội vạ của họ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn