MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việc gia hạn với Mbappe khiến hóa đơn tiền lương của PSG tăng vọt. Ảnh: AFP

PSG lỗ 326 triệu bảng năm 2022: Hóa đơn tiền lương và nhiều cơn đau đầu

VIỆT HÙNG LDO | 11/01/2023 10:16

Dù đang mang vẻ ngoài lấp lánh nhưng PSG có thể sẽ phải đối diện với một cơn bão lớn trong năm 2023 nếu không giải quyết được sự mất cân bằng quá lớn trong thu - chi.

PSG vừa công bố khoản lỗ trong năm 2022 lên tới 326 triệu bảng. Đây là con số có thể gây sốc với nhiều đội bóng dù lớn đến mấy tại Châu Âu. Nó có thể khiến một đội bóng bình thường bị vỡ nợ ngay lập tức. Thậm chí, có thể khiến một số đội lớn rơi vào cảnh lao đao và bị phạt rất nặng.

Số lỗ kỉ lục này chưa là gì nếu nhìn vào hóa đơn tiền lương PSG phải trả trong năm qua, lên tới 643 triệu bảng. Đây là con số lớn nhất trong lịch sử được ghi nhận với một câu lạc bộ. Về ở vị trí thứ 2 và 3 trong bản danh sách kỉ lục này đều là Barcelona với các mức 478 triệu bảng (2019) và 466 triệu bảng (2018).

Nó đã tăng 45% so với năm 2021 sau khi đội bóng kí hợp đồng với Leo Messi, Sergio Ramos, Acharf Hakimi, Gianluigi Donnarumma và một số ngôi sao khác. Mùa vừa rồi, Messi kiếm được 25,6 triệu bảng tiền lương từ PSG. Con số của Kylian Mbappe và Neymar nếu cộng lại sẽ trở nên quá khổng lồ. Khi quyết định ở lại sân Parc des Princes, Mbappe đã nhận mức lương mới khoảng 50 triệu bảng/năm.

Đội hình tân binh siêu khủng của PSG trong Hè 2021. Ảnh: AFP

Tháng 9.2022, PSG bị UEFA phạt 56 triệu bảng, trong đó có 9 triệu bảng phải trả ngay do vi phạm Luật Công bằng tài chính (FFP). Số còn lại sẽ được trả dần hoặc giảm bớt trong các năm tới, tùy vào việc "khắc phục hậu quả" đến đâu của đội bóng Pháp.

Một trong những lý do khiến PSG bạo chi đến vậy trong năm 2022 bởi khát vọng vô địch Champions League đang ngày càng cháy bỏng. Sau khi thất bại trước Bayern Munich ở chung kết mùa giải 2019-2020, PSG càng nung nấu thêm ý chí và sẵn sàng vượt mọi rào cản về tài chính để hiện thực hóa tham vọng.

Năm vừa rồi, Real Madrid cũng đạt bước nhảy vọt về hóa đơn tiền lương, tăng 28% so với cùng kì, lên mức 458 triệu bảng. Tuy nhiên, họ lại có điều mình cần là chức vô địch Champions League, bên cạnh đó là La Liga. PSG không thể so với Real về mặt truyền thống tại sân chơi cao nhất cấp câu lạc bộ nên họ muốn dùng tiền, càng nhiều càng tốt để thu hẹp khoảng cách.

Real Madrid đã thành công khi đầu tư lớn. Ảnh: UEFA

Một trong những yếu tố khiến PSG tự tin đến vậy trong việc vung tiền và chưa cần phải lo nhiều đến hậu quả của việc mất cân bằng, đó là mối quan hệ giữa Nasser Al-Khelaifi và Aleksander Ceferin. Họ được nhắc đến nhiều trong scandal Super League năm 2021 như đôi bạn thân, sẵn sàng nắm tay để chống lại "sự ly khai" đến từ 12 đội bóng lớn tại Châu Âu muốn thành lập giải riêng. 

Do đó, khi PSG chi tiêu bạt mạng, ông chủ của họ luôn có một cái đai bảo hiểm vững chắc là người bạn tốt đang giữ ghế Chủ tịch UEFA. Tuy nhiên, một khi mối quan hệ này gặp trắc trở, PSG chắc chắn sẽ lĩnh hậu quả vô cùng lớn, khó có thể thoát hiểm hú hồn như Manchester City.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn