MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vị thế và "quyền lực" của Lionel Messi là điều khiến huấn luyện viên Quique Setien không thể quản lý được anh. Ảnh: FCB

Quique Setien: “Tôi là ai mà dám thay đổi Messi chứ?”

TAM NGUYÊN LDO | 01/11/2020 10:13
Huấn luyện viên Quique Setien chỉ làm thầy của Lionel Messi trong 6 tháng…

Năm 2020 là một năm đầy sóng gió đối với câu lạc bộ Barcelona, với rất nhiều chuyện không hay bên lề sân cỏ. Điều đó cũng phần nào ảnh hưởng tới khía cạnh chuyên môn và họ mở đầu năm mới bằng việc sa thải huấn luyện viên Ernesto Valverde rồi chóng vánh bổ nhiệm Quique Setien.

Nhưng cũng rất nhanh sau đó, cựu huấn luyện viên của Real Betis cũng đi vào vết bánh xe của người tiền nhiệm, bị sa thải chỉ sau 6 tháng ngồi ghế nóng. Điểm tới hạn cho Setien là thảm bại 2-8 trước Bayern Munich tại tứ kết Champions League 2019-20 vào tháng 8 vừa qua, để khép lại mùa giải trắng tay của Barca.

Ông mới tiết lộ rằng, quyết định sa thải ông đã có từ trước trận đấu tại Lisbon đó và một ngày nào đó sẽ viết lại chuyện này.

Sau khi Setien ra đi, Lionel Messi cũng góp phần tạo thêm sóng gió ở sân Camp Nou khi bất ngờ gửi đơn đề nghị Ban lãnh đạo Barca để anh tự do rời câu lạc bộ. Nhưng với sự kiên quyết của Chủ tịch Josep Bartomeu – người cũng mới tuyên bố từ chức, Messi đổi ý và ở lại vì không muốn đưa vụ việc ra tòa.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với cựu huấn luyện viên Vicente del Bosque trên tờ El Pais, Setien đã có chia sẻ về quãng thời gian của ông tại Barca. Ông cho rằng, Messi là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, nhưng vị thế của anh lại khiến huấn luyện viên gặp khó khăn.

Không ít lần Messi không buồn nghe chỉ đạo từ Ban huấn luyện. Ảnh: You Tube
“Tôi nghĩ Messi là người xuất sắc nhất mọi thời đại”, Setien nói. "Đã có những cầu thủ vĩ đại khác, nhưng sự liên tục mà cậu ấy thể hiện trong suốt những năm qua thì không ai có được.

Không dễ để chế ngự Leo. Tôi là ai mà dám thay đổi cậu ấy! Nếu mọi người đã chấp nhận cậu ấy như vậy trong nhiều năm thì chẳng có gì phải thay đổi.

Có một khía cạnh khác ngoài cầu thủ và khó quản lý hơn. Khó hơn nhiều. Đó là điều vốn có ở nhiều vận động viên và có thể thấy trong bộ phim tài liệu của Michael Jordan ("The Last Dance"). Bạn sẽ thấy những điều không mong đợi.

Messi rất kín đáo nhưng cậu ấy khiến bạn thấy những điều cậu ấy muốn. Cậu ấy không nói nhiều".

Trong giai đoạn Setien tại vị, rất nhiều lần người ta thấy Messi thậm chí còn không thèm nghe chỉ đạo từ Ban huấn luyện, đặc biệt là trợ lý Eder Sarabia.

Trong nhận thức muộn màng của mình, Setien tin rằng, lẽ ra ông nên đưa ra quyết định với toàn bộ câu lạc bộ, thay vì bất kỳ cầu thủ cá nhân nào.

"Sau khi chia tay, điều tôi nhận ra rõ ràng là vào những thời điểm nhất định, lẽ ra phải đưa ra những quyết định khác, nhưng có một thứ ở trên bạn: câu lạc bộ.

Và trên cả Chủ tịch, cầu thủ, huấn luyện viên. Đó là câu lạc bộ và người hâm mộ. Họ là những người mà bạn dành cho sự tôn trọng lớn nhất và bạn phải làm những gì thuận lợi nhất cho câu lạc bộ nói chung".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn