MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ronald Koeman nên điều chỉnh vị trí của Antoine Griezmann nếu không muốn thấy lại vấn đề cũ ở Barca. Ảnh: Getty Images

Ra quân thắng lớn, Barca vẫn có vấn đề

TAM NGUYÊN LDO | 01/10/2020 08:23
Barca đã có những nét mới dưới thời Koeman nhưng vẫn còn vấn đề chưa thể giải quyết.

Barcelona đã tiến vào mùa giải 2020-21 tại La Liga dưới thời huấn luyện viên Ronald Koeman với kết quả rất đáng khích lệ. Chiến thắng 4-0 trước Villarreal chứng kiến màn tỏa sáng của cầu thủ trẻ Ansu Fati với cú đúp để nhiều người không còn lo đến chuyện lấp chỗ trống của Luis Suarez nữa.

Cùng việc Lionel Messi cũng sớm có bàn thắng, hàng thủ không để thủng lưới dễ khiến làm xuất hiện những nhận định cho rằng, Barca đã gạt bỏ được những sóng gió của mùa Hè. Thậm chí, có người còn thấy rằng, Barca đã khác xa hình ảnh bị Bayern Munich làm nhục cách đây 1 tháng rưỡi.

Nét mới đầu tiên Koeman mang đến sân Camp Nou dĩ nhiên là việc chuyển đổi sơ đồ chiến thuật 4-3-3 mà Barca trung thành lâu nay sang 4-2-3-1. Từ góc độ kết quả, đó là yếu tố tích cực, nhưng 4-2-3-1 có thực sự trở thành một lựa chọn bền vững của Koeman hay không?

Hiện tại, huấn luyện viên người Hà Lan tỏ ra lạc quan với quyết định chiến thuật của mình để tiếp tục tin tưởng. Ngay từ đầu, ông đã muốn dùng 2 tiền vệ trung tâm để hỗ trợ cho sự hàng phòng ngự vốn không quá chắc chắn. Về điểm này, Frenkie de Jong khá thoải mái ở khu vực của mình để hoạt động tốt, nhưng Sergio Busquets lại chưa thể nói là đạt yêu cầu.

Tiền vệ người Tây Ban nha đang gặp khó khăn trong việc chia sẻ nửa phần sân, bởi lâu nay, anh vẫn quen là cầu thủ đá thấp nhất ở vị trí đỉnh mỏ neo trong hàng tiền vệ 3 người. Cụ thể là vai trò tiền vệ phòng ngự nhưng giữ vai trò cầu nối, chia bài chứ không đơn thuần phá lối chơi đối phương.

Sergio Busquets gặp khó trong hệ thống mới, còn Griezmann thì “mất tích“. Ảnh: Getty Images

Busquets có vẻ lạc lõng do khu vực của anh có lúc bị De Jong chiếm giữ. Có lẽ, Miralem Pjanic phù hợp hơn trong hệ thống này. Điều quan trọng là Koeman phải tìm được một cặp tiền vệ “biết nhìn nhau” trong trục hỗ trợ này, đó là chìa khóa để vận hành sơ đồ chiến thuật.

Với cặp hậu vệ cánh, cả Jordi Alba và Sergi Roberto đều dâng cao và chơi rộng, trong đó, Alba đặc biệt giỏi trong việc chiếm không gian sát đường biên. Điều này tất nhiên không mới vì Barca thực hiện lối đá này trong nhiều năm, nhưng việc Koeman nhấn mạnh vào vị trí của 2 tiền vệ giữa có thể giúp ích cho đội trong việc chuyển đổi trạng thái. Vấn đề này cũng tùy thuộc vào việc gặp đối thủ nào, nhưng về cơ bản là tích cực.

Trên hàng công, Koeman bố trí Messi, Fati, Philippe Coutinho và Antoine Griezmann. 4 bàn thắng nói lên rằng, họ đã hoạt động hiệu quả, nhưng trên thực tế vẫn có vài vấn đề.

Ở đây, khi mới đến, Koeman có nói rằng, sẽ “trả Griezmann về đúng vị trí” để phát huy khả năng của anh. Nhưng rốt cuộc, từ cánh trái, ông kéo anh sang cánh phải chứ không phải vị trí “số 9” (dành cho Messi) hay “số 10” phía sau tiền đạo (dành cho Coutinho). Grizi bị chê là “vô hình” ở trận đấu với Villarreal nên có lẽ anh nên được thay bằng Francisco Trincao hoặc Ousmane Dembele.

Nếu Koeman vẫn giữ Griezmann trên sân chỉ vì giá chuyển nhượng của anh, ông có thể sẽ thấy lại vấn đề giống với mùa giải 2019-20 đã xảy ra. Còn vì lợi ích của riêng mình, Koeman nên thay đổi điều đó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn