MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Real Madrid bao nhiêu lần giành Siêu cúp Châu Âu?

TAM NGUYÊN LDO | 11/08/2022 06:36

Real Madrid đã 14 lần vô địch Châu Âu nhưng số danh hiệu Siêu cúp Châu Âu chỉ bằng Barcelona và AC Milan.

Rạng sáng 11.8 (giờ Việt Nam), Real Madrid giành chiến thắng 2-0 trước Eintracht Frankfurt trong trận tranh Siêu cúp Châu Âu, chính thức mở màn cho mùa giải 2022-2023 tại đấu trường lục địa già. Lần lượt David Alaba và Karim Benzema ghi 2 bàn ở mỗi hiệp, trong số khá nhiều cơ hội mà nhà vô địch Champions League tạo ra.

Frankfurt, đội bóng Đức bất ngờ vô địch Europa League mùa giải 2021-2022 sau khi vượt qua những đối thủ như Barcelona, West Ham, Rangers, chỉ chơi tốt ở nửa đầu hiệp 1, trước khi tỏ rõ sự lép vế trước Real Madrid – đối thủ họ từng thua 3-7 ở trận chung kết Cúp C1 mùa giải 1959-1960.

Với chiến thắng ở Champions League mùa trước, đội bóng Hoàng gia có lần thứ 14 trong lịch sử vô địch Châu Âu, bỏ rất xa các đối thủ như AC Milan (7 lần vô địch), Bayern Munich, Liverpool (6), Barcelona (5), Ajax (4), Manchester United, Inter Milan (3), Juventus, Benfica, Chelsea, Porto, Nottingham Forest (2).

Tuy nhiên, sẽ không ít người bất ngờ nếu biết rằng, thắng Frankfurt ở sân Olympic tại Helsinki (Phần Lan) mới là lần thứ năm Real Madrid giành Siêu cúp Châu Âu, qua đó, cân bằng thành tích với AC Milan và Barcelona.

Đại diện của Italia có 7 lần đá Siêu cúp thì 5 lần chiến thắng, Barcelona thì có đến 9 lần hiện diện ở trận đấu xác định Vua của lục địa già này. Câu hỏi đặt ra là, vì sao Los Blancos thống trị Cúp C1/Champions League mà lại mới chỉ 5 lần giành Siêu cúp Châu Âu?

Trên thực tế, tính cả trận đấu với đại diện của Bundesliga, Real Madrid mới có 8 lần đá Siêu cúp Châu Âu – thắng vào các năm 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 và thua vào năm 1998, 2000, 2018. Lý do là Siêu cúp Châu Âu chỉ bắt đầu được UEFA tổ chức từ năm 1973, giữa đội vô địch Cúp C1 (European Cup) và Cúp C2 (Cup Winners’s Cup). Trong khi đó, có 6 trong số 14 chức vô địch Châu Âu của Real Madrid đến trước năm 1973 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966).

Với Barcelona, họ không có lần nào vô địch trước năm 1973, dù từng vào chung kết năm 1961. AC Milan có 2 lần đăng quang trước mốc thời gian này (1958, 1963), Bayern và Liverpool cũng không lần nào lên ngôi trước năm 1973.

Ngoài ra, Barcelona từng 1 lần giành Siêu cúp khi là đội vô địch UEFA Cup. Real Madrid và AC Milan không lần nào dự Siêu cúp với tư cách đội vô địch UEFA Cup/Europa League.

Với việc cùng Real Madrid chiến thắng năm nay, huấn luyện viên Carlo Ancelotti trở thành chiến lược gia có thành tích tốt nhất ở Siêu cúp Châu Âu, vượt qua Pep Guardiola để lần thứ tư giành danh hiệu này. Trước đó, chiến lược gia người Italia đã vượt qua Bob Paisley và Zinedine Zidane để trở thành huấn luyện viên đầu tiên 4 lần vô địch Champions League. Tính cả Siêu cúp năm nay, Carletto sở hữu danh hiệu Châu Âu thứ 9, hơn Alex Ferguson và Giovanni Trapattoni 2 danh hiệu.

Về phần Benzema, anh có lần đầu tiên nâng cao cúp vô địch trong vai trò đội trưởng của Real Madrid. Không những vậy, với bàn ấn định tỉ số 2-0, Big Benz vượt qua Raul Gonzalez để trở thành chân sút xuất sắc thứ hai trong lịch sử Los Blancos (324 bàn). Tiền đạo 34 tuổi còn kém kỷ lục của Cristiano Ronaldo 126 bàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn