MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiệu suất ghi bàn của Real Madrid mùa này rất đáng lo ngại. Ảnh: Marca

Real Madrid không còn là “ông lớn” vì không biết ghi bàn

TAM NGUYÊN LDO | 05/03/2021 08:44
Có đến 20 đội bóng ở 5 giải bóng đá hàng đầu Châu Âu ghi nhiều bàn thắng hơn Real Madrid.

Mặc dù Real Madrid có gần 1 tuần để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận derby với Atletico Madrid vào cuối tuần này nhưng huấn luyện viên Zinedine Zidane vẫn ngóng chờ từng ngày tin tức về chấn thương của Karim Benzema. Lúc này, chỉ có Benzema là hy vọng của Zidane khi vấn đề thiếu hụt bàn thắng khiến cho Real Madrid không còn “chung mâm” với các ông lớn khác.

Bàn thắng, đó là cơn khát và sự xa xỉ với Real Madrid ở mùa giải 2020-21. Vấn đề đó càng được nói đến nhiều hơn sau trận hòa Real Sociedad ở vòng 25 La Liga và trước các trận quan trọng sắp tới.

Ở trận đấu với đội bóng xứ Basque hôm thứ Hai (1.3) vừa qua, các học trò của Zidane tung ra đến gần 2 tá pha dứt điểm nhưng chỉ có 5 lần bóng trúng đích. Họ cũng có 2 lần dứt điểm trúng khung gỗ trước khi Vinicius Junior vào sân và ghi bàn gỡ hòa 1-1. Những trận đấu kiểu như với Sociedad không còn là ngoại lệ với Real Madrid và thậm chí có xu hướng trở thành kịch bàn quen thuộc ở mùa giải này.

Sức công của Los Blancos sụt giảm nghiêm trọng kể từ khi Cristiano Ronaldo chuyển sang Juventus vào năm 2018.

Quá tệ so với các đối thủ

Thống kê cho thấy, Real Madrid mùa giải này có trung bình 1,63 bàn/trận. Tính trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu, có 20 đội đạt tỉ lệ cao hơn họ. Lấy ví dụ, nhà vô địch Champions League mùa trước, Bayern Munich ghi trung bình 2,83 bàn mỗi trận.

Nếu so chỉ số của Real Madrid với các đội giành vé vào vòng 1/8 Champions League thì đội bóng của Zidane là tệ nhất, cùng Lazio và Sevilla.

Suốt từ đầu mùa, tức là đã 6 tháng trôi qua, binh đoàn Kền kền chỉ có 2 trận ghi được từ 3 bàn trở lên (gặp Huesca và Alaves). Nhìn vào đó, Madridista cảm thấy chua xót và tiếc nuối quá khứ, khi đội nhà từng có trung bình 3 bàn mỗi trận ở mùa giả 2011-12, trong đó, có đến 23 trong tổng số 58 trận họ ghi ít nhất 4 bàn.

Zinedine Zidane đang ngóng Karim Benzema từng ngày,
khi anh là điểm tựa tin cậy duy nhất trên hàng công. Ảnh: Marca

Karim Benzema đơn độc

Việc Zidane ngóng chờ Benzema bình phục chấn thương là không thể tránh khỏi, bởi ngoài anh ra, ông không còn ai để bấu víu. Thực ra, các cầu thủ khác cũng đã rất nỗ lực, nhưng không ai xứng đáng với vai trò chân sút hỗ trợ cho Benzema, cầu thủ đã ghi 17 bàn ở mùa giải này.

Vấn đề càng “sai sai” hơn khi người đứng sau Benzema về số bàn thắng là Casemiro, một tiền vệ phòng ngự, khi anh có 6 bàn. Chưa hết, trong những trận Big Benz chấn thương, Casemiro cũng là người dứt điểm nhiều nhất (13 lần), hơn bất kỳ đồng đội nào. Ferland Mendy, Marco Asensio và Vinicius là các cầu thủ khác ghi bàn trong thời gian vắng Benzema.

Vận đen khung gỗ

Vừa thiếu chân sút, Real Madrid lại thiếu cả may mắn. Theo thống kê, có đến 26 lần các cầu thủ Real Madrid đưa bóng trúng xà ngang hoặc cột dọc, nhiều hơn tất cả các đội thuộc La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga và Ligue 1. Real Sociedad (24 lần), Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Barcelona (cùng 22 lần) là các đội xếp sau.

Mùa trước, Real Madrid 14 lần dứt điểm trúng khung gỗ, còn đội đen đủi nhất là Manchester United (26 lần).

Kể từ Real Madrid (31 lần năm 2014), không có đội bóng nào dứt điểm trúng khung gỗ nhiều hơn 30 lần trong 1 mùa giải.

Top 10 đội ghi bàn hàng đầu mùa giải 2020-21 (tính đến thời điểm này)

Bayern Munich 102 bàn/36 trận (trung bình 2,83 bàn/trận)

Chelsea 71 bàn/30 trận (2,37 bàn/trận)

Leverkusen 77 bàn/34 trận (2,26 bàn/trận)

PSG 81 bàn/36 trận (2,25 bàn/trận)

Manchester City 91 bàn/41 trận (2,22 bàn/trận)

Barcelona 84 bàn/38 trận (2,21 bàn/trận)

Dortmund 76 bàn/35 trận (2,17 bàn/trận)

Monchengladbach 71 bàn/34 trận (2,09 bàn/trận)

Atalanta 75 bàn/35 trận (2,14 bàn/trận)

Inter Milan 72 bàn/34 trận (2,12 bàn/trận)

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn