MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Real Madrid và câu chuyện “đơn đao phó hội”

TAM NGUYÊN LDO | 30/04/2021 09:50

Real Madrid cùng Zinedine Zidane đang được ví với hình ảnh của Quan Vân Trường trong tích “Đơn đao phó hội”…

Mùa giải 2020-21 đang trong giai đoạn cuối, Real Madrid, từ đội bóng bị đánh giá là thất thường và không còn cơ hội đua tranh, giờ đang đứng trước cơ hội giành cú đúp vô địch – La Liga và Champions League. Với một đội bóng như thế, hẳn sức tấn công phải vô cùng mạnh mẽ với nhiều nhân tố chất lượng.

Nhưng không hẳn thế, Real Madrid đang là câu chuyện rất độc đáo, để họ được ví như Quan Vân Trường một mình một đao sang Đông Ngô trong Tam quốc diễn nghĩa.

Khi Real Madrid hành quân tới London để gặp Chelsea ở trận lượt về bán kết Champions League, “chiếc đao duy nhất” mà họ có là Karim Benzema. Hy vọng giành vé vào chung kết được đặt cả vào tiền đạo người Pháp.

Sau pha ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở trận lượt đi, Big Benz đã có cho mình 28 bàn trong mùa giải này. Nó không chỉ thể hiện khả năng xuất sắc của cá nhân Benzema mà còn khẳng định rằng, Real Madrid là đội phụ thuộc vào một cá nhân hơn bất kỳ đội bóng hàng đầu nào khác tại Châu Âu.

Trong đội hình Real Madrid, những người có số bàn thắng gần Benzema nhất là Vinicius Junior, Marco Asensio, Casemiro, với mỗi người… 6 bàn. Tiếp theo là Luka Modric và Sergio Ramos, với 4 bàn. 5 cầu thủ này có tổng cộng 26 bàn, vẫn kém số bàn thắng của Benzema.

Với tổng cộng 77 bàn qua 46 trận, Real Madrid hiện tại là đội có tỉ lệ ghi bàn thấp nhất trong 20 năm qua, với chỉ 1,67 bàn/trận. Nhưng nó cũng cho thấy hành trình của Real Madrid rất đặc biệt, bởi so với các đội bóng khác, sức tấn công được chia sẻ giữa nhiều cầu thủ.

Như ở Barcelona, trong khi Lionel Messi vọt hẳn lên với 33 bàn thì Antoine Griezmann cũng có đến 18 bàn, Ousmane Dembele 10 bàn, Frenkie de Jong và Martin Braithwaite mỗi người 7 bàn.

Ở Atletico Madrid, Luis Suarez dẫn đầu với 19 bàn nhưng anh được hỗ trợ bởi Marcos Llorente – 12 bàn, Joao Feliex 10 bàn, Angel Correa 7 và Yannick Carrasco 6.

Nhìn ra các giải khác ở Châu Âu càng thấy Los Blancos là duy nhất. Tại Premier League, Liverpool có Mohamed Salah một mình ghi đến 29 bàn, tiếp sau là Sadio Mane 13, Diogo Jota 12, Roberto Firmino 6 và Curtis Jones 4.

Manchester City không có một chân sút nào vượt hẳn lên nhưng họ lại đặc biệt theo kiểu “công việc tập thể”. Người ghi nhiều bàn nhất của họ là Ilkay Gundugan mới chỉ có 12 bàn, nhưng những người khác vẫn bám sát. Riyad Mahrez 10, Raheem Sterling 9, Gabriel Jesus 8, Phil Foden 7.

Sự chia sẻ ở Chelsea cũng như vậy, dù họ có nhiều chân sút hơn. Tammy Abraham có 12 bàn, Timo Werner và Olivier Giroud cùng 11, Mason Mount 8, Jorginho 7.

Tại Ligue 1 của Pháp, Paris Saint Germain có Kylian Mbappe ghi đến 37 bàn và tiếp nối bởi Moise Kean 16 bàn, Neymar 14, Mauro Icardi 12 và Pablo Sarabia 7.

Ở Bundesliga, Bayern Munich có Robert Lewandowski ghi 43 bàn – dù anh nghỉ thi đấu gần 1 tháng nay. Hỗ trợ cho anh là Thomas Muller ghi 14 bàn, Serge Gnabry 10, Choupo-Moting 9, Leroy Sane 8.

Juventus ở Serie A có Cristiano Ronaldo ghi 25 bàn và đội ngũ hỗ trợ có Alvaro Morata 9 bàn, Federico Chiesa 7, Weston McKennie 5.

Do đó, nếu Real Madrid vô địch Champions League và Liga thì sẽ là thành tích lịch sử...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn