MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Roma dưới thời Mourinho: Bóng đá đơn giản là cảm xúc!

Nguyễn Văn An LDO | 30/07/2022 18:45

Jose Mourinho thắp lên hy vọng, niềm tin cho người hâm mộ AS Roma từ những điều nhỏ nhặt nhất...

Trong khung cảnh ảm đạm mùa hè của thành phố Rome, khoảng 10.000 cổ động viên xuất hiện để chào đón Paulo Dybala. Nhiều người đặt câu hỏi, vì sao Dybala lại có sức hút lớn đến vậy?

Đối với người hâm mộ AS Roma, niềm hạnh phúc, sự thỏa mãn không hẳn vì danh hiệu. Đó là cảm xúc khi từng ngày chứng kiến "đứa con tinh thần" của mình "thay da, đổi thịt". Tất cả khởi nguồn từ Jose Mourinho, người chưa bao giờ ngừng đặc biệt.

Gần 10.000 cổ động viên hò reo, vui sướng, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc Dybala bước ra từ tòa nhà và vẫy tay chào. Dybala tài năng, nhưng anh không phải là Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo.

Nếu thường xuyên theo dõi Roma ở mùa giải trước, điều này không quá bất ngờ. Các Romanisti đến sân vận động vào mỗi cuối tuần để tận hưởng bóng đá theo cách riêng của họ. Mùa trước, Mourinho giúp Roma có được chiếc cúp Châu Âu đầu tiên sau hơn 60 năm chờ đợi.

Trước khi chiêu mộ thành công Dybala, nhiều cổ động viên lo lắng với tình hình chuyển nhượng của Roma. Mourinho cũng lên tiếng chỉ trích ban lãnh đạo sau khi để nhiều trụ cột ra đi và không có kế hoạch thay thế. Tất cả đặt ra câu hỏi, sự tiến bộ ở mùa giải trước có phải là cú hích để Roma chuyển mình?

Thực tế, Roma đang có quỹ lương cao thứ 4  và Mourinho cũng nhận đãi ngộ cao thứ 2 tại Serie A. Đồng nghĩa với việc, Roma đã đầu tư nhưng Mourinho muốn nhiều hơn thế. Bởi vậy, bản hợp đồng với Dybala làm hài lòng tất cả, cho dù cầu thủ người Argentina đã đánh mất phong độ.

Tháng 11 tới, Dybala sẽ bước sang tuổi 29. Chấn thương khiến cầu thủ người Argentina chững lại và bật bãi khỏi Juventus. Trước đó, những tân binh như Nemanja Matic hay Zeki Celik cũng không được đánh giá quá cao. Một người ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, người còn lại chỉ là hậu vệ tầm trung. Vì sao, cổ động viên AS Roma lại hào hứng đến vậy, bởi đó là lựa chọn của Mourinho - vị thần trong lòng các Romanisti.

Rõ ràng, danh hiệu Europa Conference League tạo ra sức bật đáng kể với AS Roma, cho dù thành tích tại Serie A chưa được cải thiện. "Người đặc biệt" đã lấy trọn niềm tin từ ban lãnh đạo và các cổ động viên. Không ngoa khi nói rằng, cả thành phố Rome đang nằm trong lòng bàn tay của Mourinho.

Chưa hẳn Mourinho sẽ giúp Roma có thêm những danh hiệu, tuy nhiên, "Người đặc biệt" đã kéo được cổ động viên đến sân và tạo ra không khí cuồng nhiệt, đó là điều vô giá. Hơn 27 bàn thắng của Tammy Abraham, những pha chạy chỗ của Lorenzo Pellegrini, cảm xúc từ Nicolo Zaniolo... thực sự đáng giá. Đôi khi, bóng đá không cần đến danh hiệu để trở nên hoàn hảo.

Đây không phải lần đầu Mourinho tạo ra sức ảnh hưởng lớn với câu lạc bộ mà ông dẫn dắt. Chiến lược gia 59 tuổi từng làm điều tương tự tại Real Madrid, Chelsea, Manchester United và đặc biệt là Inter Milan. Cách ông kết nối người hâm mộ với câu lạc bộ, rất ít đồng nghiệp có thể làm được, cho dù là những huấn luyện viên tài năng. Không chỉ về mặt kết quả, Mourinho còn tạo ra niềm tin.

Không chỉ trong bóng đá, mà điều đó còn giá trị ở nhiều khía cạnh của cuộc sống. Niềm tin thực sự quan trọng, đó là một nửa của thành công. 

Cả thành Rome đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc với bóng đá, với Mourinho.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn