MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Sky Sports.

Romero và Rojo cười cợt khi M.U thua cay: Hết đất sống ở Old Traford

VIỆT HÙNG LDO | 03/04/2019 20:05

Trong bối cảnh đang bị Wolves dẫn bàn, hành động của Romero và Rojo như xát thêm muối vào lòng những ai yêu mến Manchester United.

Ở những giây cuối cùng trong trận đấu sớm vòng 33 giữa Wolverhampton và Man United, khi đội khách đang bị dẫn 2-1, camera hướng về băng ghế huấn luyện của M.U bắt được cảnh khiến Rojo và Romero phải cảm thấy xấu hổ.

Bộ đôi này thản nhiên cười đùa khi chỉ còn vài giây nữa, "Quỷ đỏ" sẽ nhận thất bại thứ 3 trong 4 trận gần nhất. Điều đáng trách hơn cho 2 cầu thủ dự bị này là phía trước họ, người thuyền trưởng Solskjaer đang tỏ ra căng thẳng và lo lắng hơn bao giờ hết.

Romero và Rojo cười đùa rất vô duyên. ảnh: Sky Sports.

Hành động của bộ đôi người Argentina đã khiến nhiều CĐV Man United cảm thấy nóng mắt. Những dòng tweet cay nghiệt được chia sẻ rộng rãi, số đông đều muốn cả Romero và Marcos Rojo phải cuốn gói khỏi sân Old Trafford ngay lập tức.

Trên thực tế, không cần đến hành động vô tổ chức và chọc tức fan hâm mộ, cả Romero và Rojo cũng nên tìm đường rời Manchester United. Bởi lẽ ở thời điểm này, họ chỉ là những người thừa không hơn, không kém trong đội hình của HLV Ole Solskjaer.

Trường hợp của Rojo coi như không còn tìm thấy chút hi vọng nào. Bộ đôi trung vệ chính của Man United hiện tại là Victor Lindelof và Chris Smalling. Nếu 1 trong 2 nhân tố này không thể thi đấu, người thay thế sẽ là Phil Jones hoặc Eric Bailly. Như vậy, khả năng để Rojo ra sân gần như bằng không và anh hiện tại chỉ ngồi không và nhận lương.

Rojo không được trọng dụng. Ảnh: Goal.

Bản thân trung vệ người Argentina cũng không cho thấy sự cố gắng để nâng tầm bản thân. Đây là mùa thứ 4 anh chơi cho đội chủ sân Old Trafford nhưng chưa một lần được công nhận là nhân tố chủ chốt.

Các đời HLV trước đây của "Quỷ đỏ" như Van Gaal hay Mourinho đều trao cho Rojo ít nhiều cơ hội. Tuy nhiên, phần vì chấn thương, phần vì không đủ năng lực nên anh tự đánh mất mình. Hơn 4 năm qua là quãng thời gian đủ dài để cựu trung vệ Sporting Lisbon kiểm nghiệm bản thân ở môi trường bóng đá khắc nghiệt nhất thế giới.

Kết quả đến giờ đã rõ, Rojo không nên tiếp tục gắn bó với M.U để tự hủy hoại sự nghiệp.

Rojo nên ra đi. Ảnh: Getty.

Trường hợp của Romero khá khẩm hơn người đồng hương. Nếu M.U tham dự Champions League, De Gea sẽ là người bắt chính tại giải đấu này và Premier League. Còn với Romero, thi thoảng anh vẫn được trao cơ hội tại FA Cup hay League Cup. Tuy nhiên, ấn tượng của Romero để lại trong lòng người hâm mộ không đậm nét.

Hè năm ngoái, Jose Mourinho đem Lee Grant về với sân Old Trafford. Grant 35 tuổi là thủ môn thứ 3 và chỉ đóng góp nhiệm vụ "quân xanh" trong các buổi tập. Tuy nhiên, nếu Romero không thi đấu, Grant luôn sẵn sàng và đủ khả năng thay thế. Việc lựa chọn một phương án dự phòng như Grant là cần thiết và nếu cần giảm bớt quỹ lương, M.U có tống cổ Romero cũng không phải điều quá ngạc nhiên.

Romero không thể vượt qua được De Gea. Ảnh: Goal.

Cả về lý và về tình, bộ đôi người thừa Romero và Rojo không còn chút gì để tiếp tục được gắn bó với Manchester United. Trong cuộc đại cách mạng vào hè tới, những trường hợp không đủ khả năng và khiến nhiều người "ngứa mắt" như 2 ngôi sao này có thể trở thành "vật tế thần" ở bất cứ bản hợp đồng nào Ole Solskjaer quan tâm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn