MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ronaldo đã rời khỏi Old Trafford khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Man United và Tottenham còn chưa vang lên. Ảnh: AFP

Ronaldo bị kỷ luật: Không ai được phép lớn hơn câu lạc bộ

VIỆT HÙNG LDO | 21/10/2022 11:54

Hành động bỏ về giữa chừng của Ronaldo trong trận thắng Tottenham cho thấy, CR7 đáng bị phạt, bất chấp việc anh là cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới gần 20 năm trở lại đây.  

Ronaldo bị kỷ luật là chính xác

Một cầu thủ trong danh sách đăng ký thi đấu, nếu không gặp phải sự cố bất thường về sức khỏe, chỉ được rời sân trong hai trường hợp, bị truất quyền thi đấu hoặc khi trọng tài thổi còn mãn cuộc. Ronaldo ngồi dự bị từ đầu, đến những phút cuối cũng không được vào sân và đã bỏ về. Đó là lỗi thứ nhất. 

Lỗi thứ hai của CR7 có vẻ lớn hơn, đó là hành vi bật lại thuyền trưởng Erik ten Hag. Tiền đạo người Bồ Đào Nha tham gia khởi động bên đường biên cùng Christian Eriksen nhưng sau đó lại không vào sân.

Thông tin ban đầu đưa ra, Ten Hag không muốn cho CR7 vào nhưng khi The Athletic điều tra, chính siêu sao 37 tuổi đã từ chối lời đề nghị tung vào sân của huấn luyện viên. Đây là hành động rất khó chấp nhận.

Ronaldo đã hành xử không đẹp. Ảnh: AFP

Chỉ trong gần 15 phút, Ronaldo mắc 2 lỗi nghiêm trọng về kỷ luật nên chuyện anh bị phạt là đương nhiên. Những tưởng đây là vụ việc cần xử lý tinh tế (dù vẫn phạt) của M.U nhưng đội bóng đã đăng hẳn thông báo lên trang chủ để dằn mặt chính huyền thoại câu lạc bộ. Đến nước này, Ronaldo chỉ biết tự trách mình, ít nhất sẽ không có cơ hội ra sân trong trận cầu đinh với Chelsea vào cuối tuần này.

Ten Hag rất đàn ông, sòng phẳng và đang rất mạnh về quyền lực

Dù chưa được các đài truyền hình đánh dòng chữ "Nhà quản lý" ở dưới thanh ghi tên trong mỗi trận đấu được lên sóng, Ten Hag cho thấy ông không đơn thuần là một huấn luyện viên. Trước đây, chỉ có những người tầm cỡ như Sir Alex Ferguson mới có vinh dự được các kênh truyền thông gọi là "Nhà quản lý" chứ không đơn giản là huấn luyện viên trưởng nữa. Ten Hag đang trên con đường trở thành hình mẫu như vậy.

Chiến lược gia người Hà Lan rất sòng phẳng, cầu thủ nào đá hay đều được trọng dụng. Luke Shaw đã trở lại, Casemiro được tin tưởng hơn, Fred cũng vậy, dẫn đến việc một số người đá rất hay trong quãng thời gian trước như Tyrell Malacia hay Eriksen, nếu xuống phong độ hoặc không phù hợp đều bị đẩy lên ghế ngay lập tức. Ronaldo hay đội trưởng Harry Magurie, nếu không có phong độ tốt đồng nghĩa với việc phải "mài đũng quần".

Từ đầu mùa giải đến giờ, Ten Hag rất tôn trọng Ronaldo. Nếu CR7 đá chính và đội bóng có kết quả không tốt, anh phải ngồi dự bị nhưng vẫn được vào sân thường xuyên chứ không như Maguire.

CR7 đã được cả đội chụp chung bức hình kỉ niệm ngày ghi bàn thắng thứ 700 trong sự nghiệp nhưng ngay sau đó có thể bị phạt như thường. Thưởng, phạt phân minh, Ten Hag không sợ bất cứ thế lực nào dù cũ hay mới.

Ronaldo cũng từng bỏ về trước mặt Ten Hag trong trận giao hữu với Rayo Vallecano tiền mùa giải. Ảnh: AFP

Sở dĩ ông thầy 52 tuổi đang ở thế cao về quyền lực bởi chính thành tích rất tốt với đội bóng, sau 2 trận đầu mùa giải làm quen. Nếu cuối tuần này thắng nốt Chelsea, Ten Hag sẽ đánh bại 4 đội còn lại trong nhóm Big Six sau trận thua Manchester City.

Một kẻ mới đến như Ten Hag, làm được điều này không hề đơn giản. Ban lãnh đạo của M.U lúc này cũng nhiều nhân tố mới, họ sẵn sàng trao toàn quyền cho Ten Hag bởi không vướng bận bất cứ điều gì với Ronaldo.

Không cầu thủ nào được phép lớn hơn câu lạc bộ

Năm 2013, Sir Alex Ferguson nói, khi một cầu thủ Man United tự cho mình quyền lớn hơn huấn luyện viên trưởng, đó là khoảnh khắc anh ta phải cuốn gói. Chính Sir Alex là người đã có tác động lớn trong việc đưa Ronaldo trở lại Old Trafford, giờ đây, ông nên đứng ngoài vì sẽ rất khó xử nếu nhúng tay vào vụ việc của cậu học trò xuất sắc nhất sự nghiệp. 

Quyết định loại Ronaldo ra khỏi đội hình trong chuyến làm khách đến Stamford Bridge cho thấy, Man United đã sẵn sàng mạnh tay với tất cả các trường hợp "lệch sóng". Câu lạc bộ không cần Ronaldo nếu anh vô tổ chức như thế.

Anthony Martial, Marcus Rashford hay bất cứ ai đá trung phong cũng được, miễn họ tuân thủ kỷ luật. Sau trận thắng Tottenham, Lisandro Martinez chia sẻ, anh không biết chuyện Ronaldo bỏ về, cả đội vẫn ăn mừng bình thường, hệt như cách Ten Hag đã nói, chuyện của CR7 sẽ giải quyết sau.

Ronaldo bỏ về khi các đồng đội vẫn chiến đấu. Ảnh: AFP

Ít nhất đến sau World Cup, Ronaldo mới có thể rời M.U nếu muốn. Bức tâm thư anh viết trên mạng xã hội là chưa đủ nếu không có lời xin lỗi trực tiếp đến ban huấn luyện. Ở Carrington, các cầu thủ trẻ và chính những đồng đội vẫn thần tượng Ronaldo, anh không nên để lại một hình ảnh xấu xí như thế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn