MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ronaldo có thể tạo nên kỷ lục gì tại World Cup 2022?

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 13/11/2022 17:28
Góp mặt trong đội hình tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2022, Cristiano Ronaldo có một loạt kỷ lục để chinh phục tại Qatar, với mục tiêu giúp đội nhà đoạt ngôi vô địch.

Bồ Đào Nha đã trải qua hành trình vòng loại World Cup 2022 đầy khó khăn. Họ chỉ đứng thứ 2 tại bảng đấu của mình, xếp sau Serbia, do đó phải thi đấu vòng play-off để tranh vé vớt. Tại bán kết play-off, Bồ Đào Nha đã thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 trước khi vượt qua Bắc Macedonia để có vé đến Qatar.

Bất chất phong độ không cao tại Man United mùa này, khi chỉ có được 3 bàn thắng sau 16 trận ra sân, Ronaldo vẫn được huấn luyện viên Fernando Santos điền tên vào danh sách 26 cầu thủ tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup. Khác với người đồng đội Diogo Dalot tại Man United – người có lần đầu tiên dự World Cup, Ronaldo sẽ có lần thứ 5 liên tiếp dự giải đấu số 1 hành tinh.

Ronaldo dự World Cup lần đầu tiên vào năm 2006, cùng tuyển Bồ Đào Nha góp mặt ở bán kết. Trong 4 lần dự World Cup kể từ đó, CR7 đều ghi bàn. Cụ thể, Ronaldo ghi 1 bàn vào lưới Iran tại World Cup 2006, ghi 1 bàn vào lưới CHDCND Triều Tiên năm 2010, ghi 1 bàn vào lưới Ghana năm 2014 và 4 bàn vào lưới Tây Ban Nha, Ma-rốc năm 2018.

Anh sánh ngang với Pele (Brazil), Uwe Seeler (Tây Đức) và Miroslav Klose – những người đã ghi bàn tại 4 kỳ World Cup. Nếu lập công tại Qatar sắp tới, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ nam đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup. Cơ hội cho CR7 rất lớn, bởi Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn các đối thủ Uruguay, Hàn Quốc và Ghana tại bảng H.

Ronaldo mới ghi 7 bàn trong lịch sử World Cup, còn kém xa kỷ lục ghi 16 bàn của Klose. Tuy nhiên, chân sút của Man United vẫn có thể xác lập 2 kỷ lục khác. Nếu lập công trên đất Qatar sắp tới, Ronaldo sẽ là cầu thủ sở hữu khoảng thời gian lâu nhất để ghi bàn giữa 2 kỳ World Cup – 16 năm.

Trong lịch sử World Cup, chỉ có 4 cầu thủ từng dự 5 kỳ World Cup gồm: Buffon của Italia (từ năm 1998 đến 2014), Antonio Carbajal của Mexico từ năm 1950 đến 1966, Lothar Matthaus của Đức từ năm 1982 đến 1998 và Rafael Marquez của Mexico từ năm 2002 đến 2018.

Ronaldo gần như chắc chắc san bằng kỷ lục với những bậc tiền bối này nếu ra sân tại Qatar sắp tới. Cùng lập kỷ lục với đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ là Lionel Messi (Argentina) và Andres Guardado của Mexico.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn