MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cristiano Ronaldo khoác áo Barcelona có thể chỉ là lựa chọn cuối cùng, nhưng vẫn có khả năng xảy ra. Ảnh: Gool FM

Ronaldo đến Barcelona: Không thể và có thể

TAM NGUYÊN LDO | 06/07/2022 11:45

Sự kết hợp giữa Cristiano Ronaldo và Barcelona sẽ chỉ nằm ở cuối con đường của những lựa chọn nhưng đó vẫn là một khả năng…

Chelsea, Paris St Germain, Bayern Munich, Real Madrid, AS Roma, Napoli… là những cái tên lần lượt được nhắc đến sau khi có tin Cristiano Ronaldo đề đạt nguyện vọng với Manchester United về việc được ra đi. Khả năng nào thì cũng sốc, cũng bất ngờ cả, nhưng sẽ sốc hơn cả với thông tin cho biết, đại diện của Ronaldo là Jorge Mendes đã tiếp cận với câu lạc bộ Barcelona về khả năng siêu sao người Bồ Đào Nha cập bến sân Camp Nou.

Thông tin này cũng giống như khi có tin Lionel Messi có khả năng đến Real Madrid, tạo nên một làn sóng phản ứng – dĩ nhiên là trái ngược. Từ nhiều góc nhìn sẽ dẫn đến nhiều quan điểm, nhưng cần nhìn nhận rằng, đã là khả năng thì luôn đứng trước việc có thể và không thể. Với Ronaldo và Barca, điều gì là có thể và khía cạnh nào là không thể?

Cristiano Ronaldo tuyên bố muốn chia tay Manchester United. Ảnh: AFP

Có thể

Xem xét trên khía cạnh “có thể” trước, sẽ nhận thấy rằng, Barca và Ronaldo có thể hòa hợp dựa trên những lý do chuyên môn. Hiện tại, Ronaldo đã 37 tuổi nhưng dám chắc rằng, giới chuyên môn cùng đồng tình về chuyện sự chuyên nghiệp và nghiêm túc trong sinh hoạt, tập luyện có thể giữ cho anh thi đấu đỉnh cao thậm chí là đến 40 tuổi.

Ở giải đấu khó như Premier League, anh vẫn có cho riêng mình 18 bàn thắng ở mùa giải 2021-22 trong màu áo Man United. Trong khi đó, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Barca ở Liga mùa trước là Memphis Depay (12 bàn). Pierre-Emerick Aubameyang đến từ tháng 1 và có 11 bàn thắng là điểm nhấn, nhưng không ổn định.

Đó là lý do trong mùa Hè này, Barca vẫn đang tìm một chân sút thực sự đáng tin cậy. Họ đã nhận được tình cảm từ Robert Lewandowski (33 tuổi), nhưng nút thắt quan trọng là đang bị Bayern Munich gây khó dễ. Nếu không thể có tiền đạo người Ba Lan, Ronaldo là khả năng không thể không nghĩ tới khi Barca cần được đảm bảo trên, dưới 20 bàn cho các mục tiêu của mình.

Xavi Hernandez và Barcelona cũng có những điểm khuyết mà Ronaldo có thể bổ sung. Ảnh: AFP

Về mục tiêu, dù vẫn đang bước những bước ngập trong khó khăn nhưng đội bóng xứ Catalunya vẫn phải hướng đến mục tiêu lật đổ Real Madrid ở La Liga cũng như chinh phục Champions League khi đã 7 năm qua phải chứng kiến sự thống trị của đại kình địch cũng như các đội bóng Anh.

Ronaldo cũng cần Champions League – mặt trận mà anh đã không có kể từ khi rời Real Madrid, đồng thời “bảo vệ” vị thế của mình trước sức ép từ Messi. Khoảng cách giữa 2 siêu sao đang là 16 bàn nhưng có thể bị thu hẹp nếu Ronaldo vẫn ở Man United và dự Europa League.

Không thể

Trong khi những yếu tố trong phần “có thể” là chuyện chuyên môn thì mặt “không thể” chủ yếu đến từ vấn đề cảm xúc. Đương nhiên, khi Ronaldo từng khoác áo Real Madrid, từng đối đầu căng thẳng với Gerard Pique, Sergio Busquets, Jordi Alba và kể cả Xavi Hernandez – người đang ngồi ghế huấn luyện viên, thì việc tiếp nhận nhau trong cùng màu áo sẽ không đơn giản.

Giả sử nếu các cầu thủ mở lòng thì chưa chắc cổ động viên Barca đã có lựa chọn tương tự. Bản thân CR7 từng không ít lần khiêu khích họ ở các trận El Clasico trong 9 năm khoác áo Real Madrid cũng khi khi đã đến Juventus, nên để chinh phục tình cảm của Cule, Ronaldo không chỉ cần thể hiện trên sân cỏ mà còn cả ở thái độ của anh.

Nhưng sự xuất hiện của Ronaldo ở sân Camp Nou cũng sẽ mang đến rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Ảnh: La Liga

Cá tính của Ronaldo khác hoàn toàn Messi. Sau những nỗ lực mà anh thể hiện để vươn lên đẳng cấp của mình, CR7 biết mình ở đâu và có tầm ảnh hưởng thế nào. Có điều, sự kiêu hãnh của Ronaldo khác với niềm kiêu hãnh của người xứ Catalunya, nên để bắt nhịp là không dễ.

Chuyện tài chính của Barca và vấn đề hòa hợp lối chơi là một yếu tố khác ngăn cản thương vụ này. Đội bóng đang khủng hoảng sẽ khó gánh mức lương cao của CR7, trong khi lối chơi truyền thống của đội sẽ không thay đổi chỉ vì anh. 

Khả năng… trung tính

Ngoài sự phân biệt rõ ràng các khía cạnh kể trên, một yếu tố xếp vào khả năng nào cũng được. Đó là việc đã có nhiều cầu thủ từng khoác áo 2 câu lạc bộ trong quá khứ. Dĩ nhiên là tất cả đều gây tranh cãi, kể cả đầu quân trực tiếp hoặc gián tiếp – trong đó có một Ronaldo khác, nên Ronaldo không phải lo chịu sức ép “cầm cờ”. Ngay lúc này, Barca khẳng định “không quan tâm đến Ronaldo”, nhưng khi “tham vọng không có chỗ cho tình cảm”, vẫn cứ chờ xem điều gì sẽ xảy ra…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn