MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ronaldo ghi nhiều bàn thắng liệu đã đủ với M.U? Ảnh: Premier League.

Ronaldo dù xuất sắc nhưng không che hết được khiếm khuyết của Man United

VIỆT HÙNG LDO | 20/09/2021 18:50

4 bàn thắng sau 3 trận, Ronaldo vẫn luôn ưu tú như vậy nhưng liệu anh có gánh nổi Manchester United trong giai đoạn dài sắp tới?

Ronaldo đã đem lại niềm vui cho người hâm mộ "Quỷ đỏ", chí ít, họ đã được hét lên 2 lần "Si!" khi CR7 nhảy lên ăn mừng tại Old Trafford. Có thể ví von hình ảnh Ronaldo trở lại Manchester United đến lúc này như một vị vua trở về lãnh địa của mình.

8,6 triệu người xem truyền hình cùng lúc ở Anh cho trận Manchester United 4-1 Newcastle (nhiều nhất lịch sử) là minh chứng rõ ràng nhất cho sức ảnh hưởng của siêu sao 36 tuổi. Những tiếng hò hét, những ca khúc truyền thống, những màn ăn mừng bất tận đã vượt xa khỏi mái vòm Old Trafford. Ronaldo là siêu nhân trong trò chơi này và trên các phương tiện truyền thông, cũng không ai vượt nổi anh.

Ronaldo đã đem lại bầu không khí sôi động chưa từng có. Ảnh: AFP.

Thế nhưng, không thể phủ nhận, Ronaldo từng ở rất gần Manchester City. Juventus tan nát như thế nào sau khi CR7 rời đi, tất cả đã thấy. Ở tuổi 36, Ronaldo cần một bến đỗ giúp anh tiếp tục giành danh hiệu. Về khoản đó, Man City lúc này vẫn được đánh giá cao hơn Man United. Tuy nhiên, Ronaldo đã trở lại M.U và đội bóng này cần thay đổi sớm.

Nửa tỷ bảng Anh trong 8 năm qua nhưng chưa một lần vô địch Premier League, Ed Woodward dù được đánh giá là làm tốt công việc của mình nhưng ông có bao giờ tự hỏi, tại sao đã dồn tất cả tâm trí và tiền bạc nhưng vẫn không thể giúp "Quỷ đỏ" lấy lại ngai vàng? Hơn nữa, có bao giờ Ole Solskjaer tự hỏi trong 3 năm qua, tại sao ông vẫn trắng tay? 

Ronaldo đã trở lại, ghi liên tiếp các bàn thắng nhưng dường như sức bật của Manchester United vẫn chưa đủ. Đâu đó, Maguire vẫn mắc lỗi lớn, Fred vẫn chuyền hỏng chí mạng, Lingard kiến tạo cho đội bạn còn Wan-Bissaka dính thẻ đỏ ngớ ngẩn. Chừng đó yếu tố có thể đủ lớn để gạt mọi công sức của Ronaldo.

Những lỗi lầm không đáng có. Ảnh: Champions League.

Ronaldo không phải điểm đến duy nhất cho các tình huống tấn công của M.U nhưng khi rơi vào thế khó, những mũi nhọn còn lại ở đâu? Không thể trách CR7 vì sự xuất hiện của anh có thể khiến những người còn lại có thói quen phụ thuộc. Thế nhưng, một đội bóng muốn vô địch Premier League hay Champions League, một cá nhân không bao giờ đủ. Sancho và Greenwood xuống phong độ là những minh chứng rõ ràng nhất. Các cầu thủ còn lại, đặc biệt là những người trẻ có đang bị cái bóng của CR7 che mất hoàn toàn?

Ronaldo chưa từng đá Europa League trong sự nghiệp đỉnh cao, trận thua Young Boys giữa tuần trước đã báo hiệu một kịch bản như mùa trước với M.U. Vào lúc thiếu người, họ đã chơi một cách thụ động đến khó tin và lỗi này thuộc về Solskjaer. Nếu không phải Young Boys, ở một trận đấu đỉnh cao hơn và rơi vào cảnh tương tự, không chắc M.U có thể còn đứng vững.

Thời gian đã đủ để Ole chứng minh, nếu không có thể phải mất ghế. Ảnh: AFP.

Muốn thành công, M.U phải thay đổi. Ronaldo đến và là động lực để điều đó xuất hiện nhưng bao giờ người hâm mộ được cảm nhận, chưa ai biết. Còn quá sớm để nói M.U sẽ không làm được gì dù có Ronaldo nhưng với những dấu hiệu "giật gân" gần đây, ngày đó có thể đến rất sớm, như cách họ thua Istanbul BB ở Champions League mùa trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn