MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ronaldo và Sancho có ngày thi đấu hoàn hảo. Ảnh: AFP

Ronaldo, Fred, Sancho và những toan tính của Ralf Rangnick ở Man United

VIỆT HÙNG LDO | 13/03/2022 15:35
Trong một ngày Ronaldo tỏa sáng nhưng Fred và Sancho cũng không hề kém cạnh, Ralf Rangnick đã bớt đau đầu hơn khi giải bài toán của Manchester United?

Ronaldo sẽ tỏa sáng liên tục?

Đây là câu hỏi rất khó trả lời với Ralf Rangnick nhưng chí ít khi CR7 vào sân và ghi hat-trick như vậy, ở trong khuôn khổ trận đấu với Tottenham, mọi thứ đã được xử lý.

Ronaldo rất hay và thuộc hàng "siêu nhân" nhưng nếu gạt đi cú hat-trick rạng sáng nay, không thể quên 10 trận trước đó anh chỉ ghi được 1 bàn. Ở tuổi 37, thời gian ngày một ở cửa trên so với siêu sao người Bồ Đào Nha, sớm muộn CR7 cũng bị đánh gục.

Do đó, Rangnick cần sử dụng Ronaldo một cách tiết kiệm hơn và phải cho thấy sự quyết liệt với chính cậu học trò. Ronaldo trận nào cũng muốn đá nhưng Rangnick phải có cách thuyết phục để phục vụ toan tính.

Ronaldo rất hay nhưng đã ở tuổi không thể trận nào cũng cày ải. Ảnh: AFP

Hồi đầu năm, từ 1.1 cho đến tận trận thắng 2-0 trước Brighton hôm 16.2, Ronaldo mới có bàn. Bàn thắng đó đến từ việc anh được nghỉ 6 ngày để hồi sức. Từ đó đến trước trận gặp Tottenham, Ronaldo có đúng 1 bàn. Trước khi nã 3 bàn vào lưới Spurs, CR7 được nghỉ tổng cộng 13 ngày.

Điều đó cho thấy, Ronaldo cần phải nghỉ đúng lúc, tự anh cần cảm nhận được điều đó và chính Rangnick cũng phải có cách để Ronaldo vui vẻ ngồi dự bị.

CR7 hiện nay là cầu thủ đá theo khoảnh khắc, trận cố định và chắc chắn bùng nổ. Rangnick đã có lời giải chính xác nhất cho Ronaldo hiện tại và nên biết cách bố trí anh vào những lúc quan trọng nhất.

Trận đấu sắp tới với Atletico Madrid, nếu Ronaldo ngồi dự bị khoảng 30 phút hoặc hết hiệp 1, đó không phải điều bất ngờ.

Biết cách ngồi dự bị cũng là điều Ronaldo nên học. Ảnh: AFP

Sancho đang có phong độ tốt

Chưa thể nói Sancho đã có đẳng cấp vì anh còn trẻ nhưng phong độ hiện tại không thể chê. Đó cũng là lý do tiền vệ người Anh được M.U bình chọn hay nhất tháng 2 của câu lạc bộ.

Sự thành công hiện tại của Sancho có phần nhiều công sức của Ole Solskjaer. Chính Solsa đã buộc Sancho đá dạt trái khi đến Old Trafford, hay vì đá thuần cánh phải như ở Signal Iduna Park. Từ người chỉ quen chạy một cánh, Sancho hiện nay đá tốt ở cả 2 cánh, thậm chí còn đá hay hơn khi được dạt trái. 

Sancho ngày một tiến bộ. Ảnh: AFP

Pha chạy chỗ sau cú phất của Telles và căng ngang cho Ronaldo thể hiện hết được sự tiến bộ của Sancho. Trong trận đấu, không ít lần anh và Rashford đảo cánh nhưng lúc nào cựu tiền vệ của Dortmund cũng đáp ứng được chuyên môn.

Fred "đại đế"

Fred đã chơi trận đấu được đánh giá hay nhất của anh kể từ khi chuyển đến Manchester United. Không nói về những con số thống kê khô khan, tinh thần, sự tinh tế và tính cầu thị của tiền vệ người Brazil đã được thể hiện trọn vẹn ở Old Trafford rạng sáng nay.

Fred sẽ lại xuống phong độ và sẽ tệ ở nhiều trận đấu trong tương lai nhưng trong trận thắng Tottenham, anh xứng đáng là tiền vệ trung tâm hay bậc nhất thế giới. Fred lăn xả, tranh chấp, kiến tạo, ban bật và giữ nhịp, mọi thứ đều được làm trơn tru và không mắc bất cứ sai số nào.

Fred có ngày thi đấu quá xuất sắc. Ảnh: AFP

Ralf Rangnick giờ có Fred, Matic và McTominay để xoay tua nhưng có lẽ, chỉ Matic và McTominay phải chịu cảnh luân phiên khi từ đầu năm 2022 đến nay, Fred đá quá ổn và ngày một cho thấy sự tiến bộ.

Một cỗ máy càn quét nhưng rất tinh tế như vậy sẽ giúp Rangnick đỡ đau đầu hơn về hàng thủ lộn xộn hiện tại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn