MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ronaldo - Hoàng hôn trên đất Qatar

Văn An LDO | 17/11/2022 16:13

Ở tuổi 37, Cristiano Ronaldo cần chứng tỏ bản thân tại World Cup 2022.

Sau mâu thuẫn dường như không thể hàn gắn với Manchester United, World Cup 2022 là cơ hội để Cristiano Ronaldo tìm kiếm lối thoát cho bản thân.

Ronaldo đã buộc tội Man United và lên án huấn luyện viên Erik ten Hag trong một buổi phỏng vấn với Piers Morgan. Đó dường như là đoạn kết trong lần tái hợp sóng gió giữa siêu sao 37 tuổi và "Quỷ đỏ".

Kể từ khi trở lại Man United, hình ảnh của Ronaldo tại Old Trafford dần xấu đi sau hàng loạt scandal. Bởi vậy, "chia tay" là giải pháp tốt nhất vào lúc này.

Hiện tại, Ronaldo và Man United đang ở "2 chiến tuyến". World Cup 2022 lẽ ra là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Ronaldo, nhưng vô tình trở thành "chuyến tàu định mệnh".

Mọi chuyện thay đổi chóng vánh với CR7. Từ vị thế người hùng khi trở về Old Trafford, hình ảnh của anh trong mắt Manucians đã trở nên rất xấu. Khả năng chia tay ngay trong tháng 1.2023 là rất cao, vì thế, Ronaldo phải dốc hết sức tại Qatar.

Chắc hẳn, cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ không dừng lại và muốn tiếp tục kéo dài sự nghiệp lừng lẫy. Nhưng đâu mới là "nhà" với Ronaldo?

Ronaldo thẳng thừng tuyên bố bị Man United phản bội và không nhận được sự tôn trọng từ Ten Hag. Có cảm giác, Ronaldo đã đánh mất sự tự tin - yếu tố gây dựng hình ảnh CR7 lừng lẫy một thời.

Chưa đầy 1.000 phút thi đấu và 3 bàn thắng, thống kê ngay đến bản thân Ronaldo cũng không thể chấp nhận. Cách đây không lâu, anh còn là "cây săn bàn" hàng đầu thế giới, là nỗi khiếp sợ với mọi hàng thủ.

9 năm tại Real Madrid, Ronaldo chạm đến mọi vinh quang từ cá nhân đến tập thể. Trong đó, đỉnh cao là 61 bàn thắng ở mùa giải 2014-2015. Nói vậy để hiểu, với Ronaldo, lẽ sống là bàn thắng và danh hiệu.

Sau khi giành danh hiệu Champions League thứ tư cùng Real Madrid, Ronaldo quyết định ra đi. Khi đó, tìm kiếm thử thách và làm mới bản thân là một trong nhiều lý do. Nói cách khác, Ronaldo muốn lặp lại những thành tích ở Real Madrid tại đội bóng mới.

Thế nhưng, dù ở Juventus hay Man United, Ronaldo chưa một lần tìm lại phiên bản tốt nhất của chính mình. Hiệu suất 1 bàn/trận đã trở nên xa xỉ với anh.

Ngoài danh hiệu Serie A, Ronaldo không thể vô địch Champions League cùng Juventus. Bởi vậy, anh thất thế trước Messi trong cuộc đua giành Quả bóng vàng, và nhìn đại kình địch lần thứ bảy nâng cao danh hiệu này.

Trở về Man United, Ronaldo được kỳ vọng hồi sinh tập thể rệu rã. Mùa giải đầu tiên, CR7 hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bằng những bàn thắng. Tuy nhiên, từ thời điểm M.U không có vé dự Champions League, hàng loạt mâu thuẫn đã xảy ra. Mùa này, Ten Hag đến cùng kế hoạch trẻ hóa, Ronaldo vô tình trở thành "người thừa".

Không thể phủ nhận đóng góp của Ronaldo tại Old Trafford, nhưng "thời thế, thế thời", không ai có thể chiến thắng thời gian. Hiện tại, Ronaldo cần gạt qua tất cả để hướng đến World Cup 2022.

Thực tế, bất chấp phong độ tại World Cup năm nay, Ronaldo rất khó để tìm được bến đỗ ưng ý. Từ khi mối quan hệ với Ten Hag rạn nứt, vô số lời đồn về tương lai của Ronaldo xuất hiện, nhưng mức độ khả thi luôn bị nghi ngờ.

Sporting Lisbon, Inter Miami, hay cũng có thể là một đội bóng nào đó tại Saudi Arabia... cũng chẳng ai dám chắc nữa...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn