MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ronaldo ở tuổi 37: Cáu kỉnh và mất kiểm soát

Văn An LDO | 21/10/2022 08:26

Từ khi nào, nhắc đến Ronaldo, mọi người không còn nói về những bàn thắng nữa? 

Trong chiến thắng 2-0 của Man United trước Tottenham tại Premier League, Ronaldo đã bỏ đi khi trận đấu chưa kết thúc. Cầu thủ 37 tuổi đứng trước nguy cơ phải đối diện với nhiều rắc rối. Không chỉ án phạt từ Man United còn là hình ảnh trong mắt người hâm mộ và tương lai phía trước.

Mùa trước, Ronaldo thi đấu nổi bật và ghi đến 24 bàn trên mọi đấu trường trong tập thể M.U bạc nhược. Tuy nhiên, đến mùa giải năm nay, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Ronaldo liên tục hứng chịu chỉ trích, trong khi Man United ngày một tiến bộ.

Bất chấp sự hoài nghi về việc Ronaldo sẽ làm rối loạn Man United, anh vẫn ra sân, ghi bàn và chứng minh giá trị. Thế nhưng, ít ai ngờ, những dự đoán tiêu cực về Ronaldo lại đúng trong năm thứ hai tại Old Trafford.

Kể từ khi công khai ý định rời Man United ở hè vừa qua, Ronaldo không còn là chính mình. Cả Man United và Ronaldo đều bị phân tâm bởi câu chuyện tương lai. Có thể nói, những tiến bộ của Man United dưới thời Erik ten Hag bị lu mờ bởi rắc rối xung quanh Ronaldo.

Ronaldo bỏ lỡ toàn bộ chuyến du đấu tại Châu Á vì lý do gia đình. Sau đó, anh tiếp tục lái xe rời Old Trafford khi các đồng đội đang thi đấu với Rayo Vallecano. Như Ten Hag mô tả, đó là hành động không thể chấp nhận. Từ đó, Ronaldo liên tục làm xấu hình ảnh bản thân trong mắt người hâm mộ.

Ten Hag công khai muốn làm việc với Ronaldo nhưng cũng không ngăn cản nếu anh có ý định ra đi. Chiến lược gia người Hà Lan hiểu rõ phẩm chất, tầm vóc của Ronaldo nhưng không chấp nhận những rắc rối. Những hành động thiếu chuyên nghiệp của anh làm lu mờ đóng góp trên sân. 

Trong trận hòa 0-0 trước Newcastle, Ronaldo cũng tỏ thái độ bất mãn khi bị rút ra khỏi sân. Hơn ai hết, một cầu thủ tầm cỡ như anh phải hiểu được, đó là hành động không thể chấp nhận. Hơn nữa, cầu thủ 37 tuổi luôn định hướng bản thân là khuôn mẫu để lớp cầu thủ trẻ noi theo.

Chiến thắng trước Tottenham là một trong những trận đấu hay nhất của "Quỷ đỏ" dưới thời Ten Hag. Ấy thế nhưng, Ronaldo lại phá hỏng "bữa tiệc" tại Old Trafford chỉ vì thoáng chốc thiếu kiểm soát. Nên nhớ, dù ra sân hay không, Ronaldo luôn là tâm điểm của truyền thông.

Ở thời kỳ đỉnh cao, cựu cầu thủ Real Madrid đã quá quen với việc làm chủ ánh đèn sân khấu. Bởi vậy, anh dường như không thể chấp nhận kiếp dự bị tại Old Trafford. Tính đến nay, Ronaldo mới chỉ đá chính 2 trận tại Premier League 2022-2023 và vào sân từ ghế dự bị 6 lần.

Thực tế, Ronaldo vẫn có những khoảnh khắc tỏa sáng nhưng không thể duy trì. Ngược lại, Ten Hag đề cao sức trẻ và sự ổn định, những thứ mà Ronaldo không có.

Trước khi mùa giải khởi tranh, Ten Hag xác định Ronaldo là phương án dự bị. Tuy nhiên, với cái tôi quá lớn và khát khao thể hiện, Ronaldo khó lòng chấp nhận. Cảm xúc bực tức dồn nén và khiến anh ngày càng mất kiểm soát.

Tất nhiên, Ronaldo vẫn là cầu thủ xuất sắc nếu xét về nền tảng thể lực cùng tinh thần ở độ tuổi 37. Thế nhưng, ai rồi cũng có một thời, không thể ngự trị ở đỉnh cao sự nghiệp. Ronaldo phải chấp nhận là một phần của đội thay vì dẫn dắt cả tập thể.

Đó là sự thay đổi không dễ để thích nghi với bất kỳ cầu thủ lớn nào. Thế nhưng, trong lúc cần sự bình tĩnh nhất, Ronaldo lại khiến tất cả ngao ngán vì thái độ. Đến lúc này, có thể khẳng định, Man United hoàn toàn sống tốt khi không có Ronaldo.

Trong khoảng thời gian cuối sự nghiệp, sự cáu kỉnh và mất bình tĩnh khiến hình tượng Ronaldo dần sụp đổ...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn