MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ronaldo đã yêu cầu được rời Manchester United càng sớm càng tốt. Ảnh: AFP

Ronaldo trên đường rời Man United: Không có người này sẽ có người khác

VIỆT HÙNG LDO | 09/07/2022 06:34
Ronaldo trở lại Man United vào lúc đội bóng này không cần thêm trung phong. Giờ đây, "Quỷ đỏ" có thể đã sẵn sàng bán anh để tránh những scandal kéo dài.

Nếu trong một vài tuần tới, Ronaldo chính thức rời Manchester United, điều này không còn gây bất ngờ nữa. Chỉ có điều, lần này sẽ khác năm 2009, một thảm họa hay đơn giản là một scandal khó quên thời hậu Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên, CR7 không hẳn đã sai khi quyết định như vậy.

Ở tuổi 37, Ronaldo khép lại mùa giải với 24 bàn thắng trên mọi mặt trận, đứng thứ 3 trong danh sách "Vua phá lưới" Premier League mùa vừa rồi. Câu chuyện CR7 khiến M.U tốt hơn hay tệ đi vẫn mãi tranh cãi. Có thể hình tượng hóa, khi siêu sao này ghi bàn mở tỉ số, "Quỷ đỏ" dẫn trước đối phương nhưng lại coi như chơi trong thế chấp 1 người. Man United dưới thời Solskjaer, Carrick hay Rangnick đều phải sử dụng các loại chiến thuật để che đi những điểm yếu về tuổi tác của Ronaldo.

Ronaldo đang quá thất vọng, hay nói cách khác đang vỡ mộng khi trở lại Old Trafford. Ảnh: AFP

Trở lại kỳ chuyển nhượng Hè 2021, M.U đã có Cavani và Martial, trên lý thuyết đủ người để xoay tua cho vị trí trung phong (khi cần Greenwood hoặc Rashford cũng có thể đá được). Thế nhưng, họ "buộc" phải ký với Ronaldo trước những thông tin anh có thể cập bến Man City. Giống với niềm tin của Solskjaer, việc đón CR7 trở lại đội bóng sau 12 năm xa cách như cách đẩy mạnh hơn tính thương hiệu của "Quỷ đỏ". Trên lý thuyết, người hâm mộ đã hài lòng thông qua doanh số bán áo, ban lãnh đạo cũ hài lòng vì những hợp đồng thương mại còn các huấn luyện viên hài lòng vì những bàn thắng.

Man United từng có Cavani, Martial, Rashford, Greenwood và Bruno để phục vụ mặt trận tấn công với nhiệm vụ ghi bàn. Đến nay, nếu Ronaldo rời đội, tất cả nhân tố này, hoặc đã chia tay, hoặc không còn là chính mình, thậm chí có người vướng vòng lao lý. Ronaldo đi để lại một khoảng trống quá lớn trong đội hình "Quỷ đỏ" về sức ảnh hưởng. Nếu muốn kiếm người mới, ban lãnh đạo đội bóng phải tìm được người có đủ 2 tiêu chí như CR7: Có phong thái dẫn đầu và ghi nhiều bàn. Dẫu biết, với Ten Hag, một tiền đạo biết pressing và tạo liên kết với các đồng đội mới được ưu tiên.

Về lý thuyết, Ronaldo không hợp triết lý của Ten Hag trong khoản pressing liên tục. Ảnh: AFP

Chuyến du đấu Hè đã bắt đầu và có lẽ, nếu Ronaldo vẫn quyết rời Old Trafford, Ten Hag sẽ không lao đi tìm một trung phong nữa. Một, đội bóng đang có Rashford, Martial và Greenwood (nếu trắng án). Hai, từ khi còn làm ở Ajax, ông thầy người Hà Lan đã xây dựng được đội bóng có phong cách chơi không cần một "số 9" cổ điển.

Trong quá khứ, khi Ronaldo rời M.U năm 2009, trọng trách ghi bàn được đẩy dần sang cho Rooney và Berbatov, hai ngôi sao này đã làm mọi thứ rất tốt. Sau này, khi Solskjaer quyết bán Lukaku, Rashford và Martial đã có năm 2020 không phải dạng vừa. Lần này, nếu Ronaldo vẫn rời Manchester United, sẽ có người khác thay thế anh, bằng cách nào đó tùy Ten Hag quyết định.

Đến tận lúc chuẩn bị rời Old Trafford, Ronaldo vẫn chưa có cuộc gặp chính thức với Ten Hag. Ảnh: AFP

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn