MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Roy Keane: "Có 5-6 cầu thủ không bao giờ nên khoác áo MU"

Nguyễn Văn An LDO | 07/03/2022 14:44

Cách MU thất bại trước Man City khiến nhiều cổ động viên và những huyền thoại ở sân Old Trafford thất vọng. 

Trận thua đậm của các cầu thủ Man United  trước Man City khiến cơ hội hạ cánh trong Top 4 của họ giờ như ngọn đèn trước gió. Đây là trận đấu mà nhiều cầu thủ Man United gây thất vọng. 

Wan Bissaka đã có những tình huống sai lầm ngớ ngẩn. Đội trưởng Maguire như thường lệ vẫn thể hiện bộ mặt rất tệ. Những tình huống phán đoán vị trí sai của trung vệ này cũng là một nguyên nhân dẫn đến bàn thua trong hiệp 1 của Quỷ đỏ.

Elanga như một tia sáng hiếm hoi trong ga màu ảm đạm của Man United trên sân Etihad vào tối qua. Cho dù hiệu quả của tiền đạo trẻ này là không cao nhưng tinh thần chiến đấu của anh là thứ gì đó rất xa xỉ với nhiều cầu thủ Man United vào lúc này.

Hai huyền thoại của MU là Roy Keane và Gary Nevill đã không ngần ngại chỉ trích các cầu thủ trên truyền hình. Ảnh: Goal

Dễ hiểu khi một trong số các huyền thoại của sân Old Trafford đã nặng lời với đội bóng cũ sau trận đấu đêm qua. Cựu tiền vệ Roy Keane  đã nói rằng: "Có 5-6 cầu thủ không bao giờ nên khoác áo Manchester United một lần nào nữa. Tôi có thể tha thứ cho sai lầm, nhưng việc họ không chạy về phòng ngự, không tắc bóng là không thể tha thứ. Tôi chỉ quan tâm những gì bạn thể hiện trên sân chứ không quan tâm đến những thứ rác rưởi khác".

Điều mà MU cần vào lúc này là tinh thần thi đấu của các cầu thủ trước khi nghĩ đến có danh hiệu. 

Sir Alex ngồi trên khán đài và chứng kiến tất cả. Sau triều đại của Sir Alex, Man United đã vung vô số tiền vào thị trường chuyển nhượng. Nhưng gần như chẳng ai đủ bản lĩnh để mang trong mình “DNA của quỷ đỏ”. Từ những Van Gall, J.Mourinho, Solsa và bây giờ là Rafl Rangnick họ đều không thể vực dậy được một Man United đã đánh mất bản sắc.

Trận thua này chắc chắn vẫn chưa phải là nỗi ác mộng lớn nhất đối với các cổ động viên của Quỷ đỏ. Có thể một hay thậm chí là nhiều năm nữa, nếu không thay đổi triệt để thì họ vẫn sẽ bị lu mờ trước sự ồn ào của "người hàng xóm".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn