MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Diện mạo mới trong tương lai không xa của Camp Nou. Ảnh: FC Barcelona

Sân Camp Nou đang được nâng cấp đúng tiến độ nhưng không thể xong sớm

VIỆT HÙNG LDO | 13/03/2024 13:00

Bụi bặm, tiếng ồn và hình ảnh công nhân tấp nập ra vào là những gì đang diễn ra tại Camp Nou, một trong những thánh đường lớn nhất của bóng đá thế giới tại Barcelona.

8 tháng qua, khu vực trước cửa sân Camp Nou từng có nhiều người qua lại và vui chơi, giờ thay bằng một công trường xây dựng. Ban đầu, Barcelona có kế hoạch cho sân nhà hoạt động lại vào đúng dịp kỉ niệm 125 năm thành lập câu lạc bộ (Barca được thành lập ngày 29.11.1899). Tuy nhiên, Chủ tịch Joan Laporta thừa nhận, không thể nhanh chóng để đạt được tiến độ này.

Sân mới của Blaugrana sẽ có sức chứa khán đài được nâng cấp từ 90% như hiện tại lên 95% vào mùa giải 2025-2026. Nhà thầu cho dự án - Công ty Limak dự kiến sẽ bàn giao 100% mặt bằng vào tháng 6.2026 với tổng chi phí khoảng 900 triệu Euro. Tổng mức giá Barca có thể chi cho dự án Espai Barca là khoảng 1,5 tỉ Euro, trong đó tiền nâng cấp sân chiếm phần lớn.

Hiện tại, có khoảng 1.200 công nhân đang làm việc. Ban đầu, con số dự kiến chỉ khoảng 250 người nhưng khi bắt đầu tiến hành tháo dỡ, nó đang tăng vọt theo mức khó kiểm soát và dự kiến sẽ chưa dừng lại.

Cảnh tượng bên ngoài sân Camp Nou vào lúc này. Ảnh: FC Barcelona

Rắc rối bắt đầu đến từ tháng 11.2023 khi tờ El Periodico đã đăng một số thông tin tiêu cực cho Barca. Tờ này cho rằng, phía câu lạc bộ đã không trả tiền làm ngoài giờ cho các nhà thầu phụ. Sau đó, Inspeccio de Treball (Cơ quan Thanh tra Lao động) của Catalunya đã đến kiểm tra hiện trường. Từ đó đến nay, tháng nào cũng có đoàn thanh tra của cơ sở này đến sân Camp Nou để thị sát. Tuy nhiên, phía Barca không phải đứng ra chịu trách nhiệm chính, nhà thầu Limak sẽ có tiếng nói quyết định trong chuyện này.

Barca đang gặp khó trong việc đưa sân Camp Nou trở lại sớm nhưng họ buộc phải đẩy nhanh tiến độ bằng mọi giá. Lý do bởi việc phải đá tạm thời ở sân Olimpic Lluis Companys (Montjuic) không có lợi cho mặt tài chính của câu lạc bộ. Nếu cả mùa này phải đá tại Montjuic, Blaugrana sẽ thâm hụt khoảng 90 triệu Euro doanh số tiền bán vé.

Bên cạnh đó, sự ức chế cũng đến từ nhiều cổ động viên. Có khoảng 80.274 người hâm mộ đã mua vé cả mùa nhưng chỉ có 17.552 trong số đó chấp nhận đến xem ở sân Montjuic trong bối cảnh Barca đã dành 27.385 ghế cho họ. Quy mô sân vận động không hoành tránh và nhiều chỗ còn khá xập xệ khiến họ cảm thấy không được tận hưởng như mọi khi tại Camp Nou.

Các Cules đang chờ Camp Nou quay trở lại nhưng có thể phải mất 1 năm nữa. Ảnh: FC Barcelona

Sân Montjuic có sức chứa 54.367 chỗ nhưng khoảng 10% trong số đó bị hạn chế tầm nhìn. Do đó, chỉ còn khoảng 49.472 người có thể theo dõi trọn vẹn trận đấu khi xem trực tiếp. 50.112 người đã theo dõi trận thua của Barca tại El Clasico vào tháng 10.2023. Sau đó, có 46.229 người theo dõi trận thua Villarreal vào tháng 1.2024. Số lượng người đến sân thấp nhất cho đến nay là các trận đấu vào tháng 12.2023 với Almeria (34.471) và Atletico Madrid (34.568).

Tính trung bình, mỗi trận đấu tại Montjuic có khoảng 40.959 người hâm mộ đến xem trực tiếp. Con số này không quá nhỏ nhưng chắc chắn không thể hoành tráng bằng Camp Nou.

Do chưa chắc chắn ngày đưa sân chính quay lại, Barca đã thay đổi thông điệp trên trang chủ. Họ không đưa mốc Camp Nou trở lại vào ngày kỉ niệm thành lập 125 năm nữa. Thay vào đó, câu lạc bộ chỉ nói chung chung là có kế hoạch vào cuối năm 2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn