MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Goal.

San Siro chuẩn bị được tân trang với số tiền 1 tỷ euro

VIỆT HÙNG LDO | 12/05/2020 06:30
Ngôi nhà chung của Inter Milan và AC Milan sẽ được khoác lên mình những diện mạo mới, thay vì bị đập bỏ như kế hoạch trước đó.

Năm ngoái, ban quản lý San Siro từng có đề xuất đập bỏ sân vận động cũ để xây mới một khuôn viên mới ngay bên cạnh, từ 80.000 chỗ giảm xuống 60.000 chỗ nhưng hiện đại và có nhiều khu phức hợp hơn.

Tuy nhiên, ý tưởng đó đã bị hội cổ động viên phản ứng dữ dội, dẫn đến hệ quả không thể đi vào thực tế. Những người yêu mến 2 đội bóng thành Milano đều muốn giữ nguyên San Siro như một biểu tượng bất tử của bóng đá Italia.

Do đó, những nhà thầu và ban quản lý buộc phải tính phương án khác để đảm bảo tiến trình xây dựng và giải ngân không đi vào bế tắc. Không có sân mới nào nữa nhưng bên cạnh San Siro hiện tại sẽ là vô vàn các khu mua sắm, vui chơi và hoạt động ngoài trời.

Phác thảo khu phức hợp xung quanh San Siro. Ảnh: Goal.

Kế hoạch này dự kiến tốn khoảng 1 tỷ euro (khoảng 874 triệu bảng Anh). Khi hoàn thành, các nhà thầu cam kết sẽ biến San Siro thành một nơi để giải trí 365 ngày/năm với mọi đối tượng trong cộng đồng.

Ở đó sẽ có đường chạy bộ, đường đua xe đạp, khu tập thể dục ngoài trời, công viên trượt ván, các sân bóng cỡ nhỏ, bảo tàng, trung tâm thương mại,... Trong số này, có rất nhiều nơi sẽ được mở cửa miễn phí với người dân có hộ khẩu tại Milano.

"Inter và Milan tin rằng đó là điều cần thiết, đặc biệt với những nhu cầu thị trường ở thời điểm hiện tại. Khi hoàn thành, chúng tôi sẽ tạo thêm hàng ngàn việc làm cho công nhân, đóng góp vào sự phát triển chung về kinh tế, nhất là nền thể thao của Italia", đại diện phát ngôn của 2 đội chia sẻ.

Tôn chỉ của kế hoạch xây dựng lần này là đảm bảo an toàn môi trường và có tính bền vững cao, sử dụng được vài chục năm trước khi bước đến giai đoạn sửa chữa và nâng cấp.

Những trận derby Milan rực lửa. Ảnh: Getty.

Inter và Milan là 2 đội đón cổ động viên đến sân cao bậc nhất Serie A, với 58.789 và 54.651 lượt ở mùa giải 2018-19. San Siro xây dựng năm 1926, ban đầu là sân nhà của Milan. Inter thành lập và sử dụng chung nơi này từ năm 1947 và lấy tên là Giuseppe Meazza.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn