MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sau tất cả, Mourinho thừa nhận Wenger là HLV vĩ đại

Văn Thắng LDO | 23/02/2019 07:00

Trong quá khứ Jose Mourinho và Arsene Wenger là những đối thủ không đội trời chung. Nhưng giờ đây, khi không còn là đối thủ của nhau Mourinho đã phải thật lòng thừa nhận sự xuất sắc của HLV người Pháp.

HLV Mourinho quả thực đã khiến cho bóng đá trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Không những đóng góp vào chuyên môn, HLV người Bồ còn giúp các trận đấu hấp dẫn và kịch tính khi bóng chưa lăn trên sân.

Mourinho gia nhập nước Anh dẫn dắt Chelsea năm 2004. HLV người Bồ ngay lập tức khiến mọi người phải chú ý đến mình khi tuyên bố “Tôi là người đặc biệt”. Sau đó quan hệ của Mourinho với những đồng nghiệp bên kia chiến tuyến diễn ra theo kiểu “cơm chẳng lành mà canh cũng không ngọt”.

 

Mourinho rất giỏi gây tâm lý chiến cho đối phương và cụ thể là Wenger. Sau khi thấy Mourinho thành công cùng chức vô địch với Chelsea, hơn nữa chứng kiến sự mua sắm ồ ạt của họ. Wenger công khai rằng Mourinho đang “Phá vỡ cấu trúc của bóng đá Anh”.

Mourinho cũng đáp lại hết sức thâm thúy và chua cay: "Tôi nghĩ Wenger là kẻ tọc mạch, chuyên soi mói chuyện của người khác. Có vẻ như đó là sở thích của  ông ta. Có một vài người, họ thường mua ống nhòm rất to để rồi hàng tối ngồi xem trộm chuyện gia đình người khác. Ông ta cứ nói, nói, nói, nói không ngừng nghỉ về Chelsea".

 

Nhiều lần họ tỏ ra không còn tôn trọng nhau với những phát biểu rất phũ phàng. Wenger từng gọi Mourinho là “kẻ ngốc”, đáp lại Mourinho cho rằng “Wenger là chuyên gia thất bại”.

Giờ đây, Mourinho đã chia tay M.U, Wenger chia tay Arsenal. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Mourinho bộc bạch: Chúng tôi là những "kẻ thù ngọt ngào". Những cuộc chiến thời điểm đó rất khó khăn.

Đó là một cuộc chiến thực sự. Nhưng cuối cùng, tôi luôn cảm ơn "đối thủ ngọt ngào" của mình vì đã giúp cho bản thân tôi trở nên tốt hơn. Mọi thứ bắt đầu vào năm 2004. Tôi đến với tham vọng giành chiến thắng”.

"Tôi rất tận hưởng cuộc chiến với Wenger nhưng có nhiều chuyện không hay xảy ra cùng với đó nhưng tôi không muốn nói rằng, tôi hối hận. Đó là một phần trong lịch sử và chúng ta không thể quay trở lại để xóa nó đi."

 

Cuối cùng HLV Mourinho ngợi khen tài năng của Arsene Wenger: “Wenger là một người rất thông minh và là một trong những huấn luyện viên giỏi nhất trong lịch sử bóng đá."

Sự thù địch giữa hai HLV chỉ kết thúc khi họ không còn ở 2 đầu chiến tuyến. Có vẻ như tất cả những cuộc khẩu chiến của họ chỉ hướng đến mục đích là giành chiến thắng cho đội bóng mình dẫn dắt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn