MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Daily Mail.

"Se duyên" cho Pogba và Bruno: Chờ tài mai mối của Ole Solskjaer

VIỆT HÙNG LDO | 11/06/2020 09:00

Lực lượng hiện tại của Manchester United đã đủ và đạt trạng thái thể lực tốt trước khi Premier League tái khởi động vào giữa tuần tới.

Khối kim cương và cơn đau đầu dễ chịu của Ole Solskjaer

Trong trận đấu tập nội bộ gần nhất của Manchester United tại trung tâm Carrington, Pogba và Bruno ở 2 chiến tuyến. Cặp đôi này đều ghi bàn và kiến tạo, cùng với đó là sự sung sức tuyệt vời, báo hiệu tất cả đã sẵn sàng.

Pogba đã ngồi ngoài khá lâu, từ khoảng tháng 12.2019 sau hàng loạt chấn thương đủ kiểu. Chính vì lý do này M.U phải dốc hầu bao 55 triệu bảng để đón về Bruno từ Sporting Lisbon. Kết quả như kì vọng, tiền vệ người Bồ Đào Nha chơi tuyệt hay, trở thành nhạc trưởng khu trung tuyến của Man United.

Bruno chơi hay đến mức tin đồn về việc "Quỷ đỏ" sẽ bán Pogba xuất hiện ngày một dày đặc. Tuy nhiên, khi Ole Solskjaer muốn ngôi sao người Pháp ở lại sân Old Trafford, ông đã có cách để dung hòa chuyện này.

Ảnh: Getty.

M.U hiện có 3 tiền vệ đá trung tâm rất tốt là Pogba, Bruno và McTominay. "Quỷ đỏ" không thể đá đội hình với 3 tiền vệ trung tâm được, họ buộc phải dùng cả 3 để lấp phân bổ đều ở khu vực giữa sân.

Trong buổi tập gần nhất, Pogba được chỉ định đá cao hơn mọi khi, từ tiền vệ trung tâm lên thành tiền vệ tấn công, đôi lúc đóng vai hộ công. Ngôi sao người Pháp không cảm thấy bỡ ngỡ, trái lại còn năng nổ hơn mọi khi vì giờ anh được giao nhiệm vụ đột phá và ghi bàn nếu cần thiết.

Bruno Fernandes từ vị trí tiền vệ tấn công lệch trái, anh được bố trí vai trò tương tự nhưng ở cánh phải. Tưởng chừng ngôi sao này sẽ giảm cường độ ghi bàn mà thay bằng các pha đột phá và kiến tạo. Tuy nhiên, Bruno ghi 2 bàn, lập 2 kiến tạo ở buổi tập gần nhất. Trước đây ở Sporting Lisbon, anh cũng từng dạt phải nhiều lần khi được yêu cầu.

Ảnh: Getty.

Vậy là rõ, người đá thấp nhất hàng tiền vệ lúc này sẽ là McTominay. Vị trí tiền vệ lệch trái để hợp thành khối kim cương hàng tiền vệ sẽ là cuộc cạnh tranh của các cầu thủ còn lại như Fred, Matic, Lingard, Pereira,... Khi có nhiều lựa chọn mở như vậy, Ole Solsa có thể xoay chuyển đội hình và lối chơi rất linh hoạt.

Pogba vẫn là... đại ca của Bruno ở Old Trafford

Tiền vệ người Pháp là người đến trước, nhiều tuổi hơn, nhận lương cao hơn, thành công hơn,... Xét về chuyên môn, dù vừa có phong độ cao hơn Pogba nhưng Bruno chưa thể được nhận xét đã vượt qua trình độ của người đàn anh.

Khi Pogba vắng mặt, Bruno thay anh ghi rất nhiều bàn. Nhưng nếu Pogba đã quay lại và sung sức, Bruno phải đá thấp hơn để phục vụ và làm bóng cho người đồng đội đắt giá.

Ảnh: Goal.

Pogba là người hay dỗi hờn, phải có tài mềm mỏng và đắc nhân tâm như Ole Solskjaer, ông mới thuyết phục được "ngựa chứng này". Nếu Pogba lại dỗi, không biết chừng Ole hay Bruno sẽ đóng vai "Jose Mourinho phiên bản 2.0", phải rời Old Trafford trong lặng lẽ và nhìn Pogba đăng ảnh cười mỉa trên mạng xã hội?

Vừa may lại vừa hay cho Ole khi Bruno và Pogba là 2 cầu thủ đa năng, chơi được nhiều vị trí. Do đó, ông có thể xếp Bruno đá thấp và ngược cánh nhưng không làm ảnh hưởng nhiều đến chuyên môn và đảm bảo phục vụ được Pogba.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn