MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sean Dyche và các học trò vẫn đang trong tình trạng báo động khi chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm. Ảnh: Everton FC

Sean Dyche phải khẩn trương tìm câu trả lời cho sự sa sút của Everton

Ngọc Anh LDO | 02/04/2024 20:54

Bị trừ điểm và xáo trộn ban lãnh đạo đội bóng là những nguyên nhân cho sự sa sút phong độ của Everton. Tuy nhiên, chiến thuật và lối chơi của The Toffees cũng đang bất ổn ở mùa giải năm nay.

Mặc dù đã được trả lại 4 điểm sau khi kháng cáo, Everton vẫn đang nằm ở vị trí nguy hiểm trên bảng xếp hạng Premier League. The Toffees hiện đang đứng thứ 16 và chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm. Không thể phủ nhận việc bị trừ điểm đã khiến tinh thần của Everton suy giảm đáng kể. Thế nhưng lối chơi vô hồn và thiếu sức sống đang trở thành vấn đề lớn nhất của đội chủ sân Goodison Park.

Everton đã công bố thống kê tài chính khi họ có khoản lỗ lớn lên tới 89,1 triệu bảng. Điều này cho thấy tình hình của câu lạc bộ vùng Merseyside còn ảm đạm hơn khi họ bị phạt 10 điểm hồi tháng 11.2023 vì vi phạm các quy tắc về lợi nhuận và bền vững trong giai đoạn 2021-2022.

Trước chuyến làm khách tới sân của Newcastle, nhiều cổ động viên Everton tỏ ra đồng cảm với Sean Dyche khi những thách thức mà ông và các cầu thủ đang phải đối mặt ngày một lớn. Nếu tính cả 6 điểm bị trừ, The Toffees đã có tổng cộng 31 điểm sau 29 trận tại Premier League.

Nếu không bị trừ điểm, Everton sẽ đứng vị trí thứ 14 và hơn 3 đội cuối bảng 9 điểm. Viễn cảnh xuống hạng có lẽ đã không được nhắc đến kể từ những trận đầu tiên của mùa giải. Tuy nhiên, điều này không thể trở thành tấm lá chắn để bào chữa cho việc đội chủ sân Goodison Park đang chơi kém cỏi. Đoàn quân của Sean Dyche sa sút phong độ đáng lo ngại trong năm 2024. Họ chưa thể có được thắng lợi đầu tiên ở Premier League kể từ khi bước sang năm mới.

Trận thua Bournemouth hôm thứ Bảy là trận thứ 12 tại Premier League của Everton không thắng. Lần cuối cùng điều này xảy ra là vào đầu mùa giải 1994-1995, khi đó Mike Walker bị sa thải và Joe Royle đã hồi sinh câu lạc bộ một cách thần kỳ.

Eveton ghi ít bàn thắng nhất ở các tình huống bóng sống tại Premier League mùa này. Ảnh: The Telegraph
Everton cũng có tỉ lệ chuyển đổi cú sút thành bàn thắng tệ nhất giải đấu. Ảnh: The Telegraph
Đội chủ sân Goodison Park có số bàn thắng kỳ vọng (xG) thấp nhất. Ảnh: The Telegraph
Everton có thống kê sở hữu bóng thấp thứ 2 tại Premier League. Ảnh: The Telegraph

Một trong những nguyên nhân giải thích cho phong độ thậm tệ của Everton là họ vẫn đang chịu ảnh hưởng tâm lý từ việc bị trừ 10 điểm hồi tháng 11.2023.

“Nó thay đổi nhận thức, cảm nhận, lượng người hâm mộ và cảm xúc về các trận đấu của chúng tôi. Giai đoạn đầu mùa giải, chúng tôi có những suy nghĩ khác nhau khi tụt từ nhóm đầu xuống cuối bảng xếp hạng” - Sean Dyche chia sẻ.

Đã có nhiều lo lắng hơn với Everton khi mọi trận đấu đều diễn ra trong bối cảnh họ bị rơi vào cuộc chiến trụ hạng. Những cổ động viên và các cầu thủ đều cho thấy sự đoàn kết và thông cảm cho nhau. Thế nhưng, nếu tiếp tục tiếp diễn phong độ kém như hiện tại, chắc hẳn bầu không khí ở Goodison Park sẽ không còn như lúc này.

Everton đang là đội bóng ghi ít bàn thắng nhất tại Premier League mùa này. Bên cạnh đó, The Toffees chỉ hơn 2 đội về thống kê chuyền bóng chính xác và đứng đầu về số chuyền dài. Điều này cho thấy sự bế tắc về chiến thuật của Sean Dyche và chất lượng đội hình của ông đang ở mức báo động.

Everton của Sean Dyche có sự sa sút phong độ đáng lo ngại. Ảnh: AFP

Sean Dyche có thể sẽ chỉ ra một loạt trận đấu mà Everton đã bỏ lỡ những cơ hội giành điểm. Tuy nhiên, chiến lược gia người Anh cũng nên trách bản thân mình khi đã có nhiều lần gây tranh cãi với trọng tài và khiến đội bóng của mình đạt kết quả không mong muốn.

Những người tiền nhiệm như Frank Lampard, Rafa Benitez và Marco Silva có thể đưa ra những lập luận giống như Sean Dyche rằng họ không có những sự chuẩn bị tốt nhất ở giai đoạn tiền mùa giải. Everton không có bất kỳ sự bổ sung đáng chú ý nào trong những năm gần đây với việc câu lạc bộ vẫn đang trong đợt suy thoái.

Những thống kê tài chính của Everton mới đây cho thấy, vấn đề của họ vượt xa tầm kiểm soát của huấn luyện viên trưởng. Năm ngoái, Sean Dyche đã thắp lên tia hy vọng giúp The Toffees trụ hạng thành công. Nhà cầm quân 52 tuổi chấp nhận nhiệm vụ nặng nề tại đội chủ sân Goodison Park dù cho việc dẫn dắt Everton giống như đi trên dây.

Giờ đây, Dyche cần cho thấy những sự thay đổi để đảm bảo một vị trí an toàn cho Everton.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn