MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sergio Ramos trải lòng khi không được dự World Cup 2022

Văn An LDO | 15/11/2022 13:00
Trung vệ Sergio Ramos không có tên trong danh sách 26 cầu thủ của tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2022.

Sergio Ramos có những chia sẻ trên mạng xã hội sau khi không được huấn luyện viên Luis Enrique triệu tập dự World Cup 2022 cùng tuyển Tây Ban Nha.

Ngày 11.11, Enrique đã công bố danh sách 26 cầu thủ đến Qatar, trong đó không có tên Ramos. Quyết định của huấn luyện viên 52 tuổi gây ra nhiều phản hồi tiêu cực.

"World Cup tất nhiên là giấc mơ mà tôi luôn khao khát. Lẽ ra tôi đã có lần thứ năm tham dự, nhưng thật tiếc khi lại phải theo dõi đồng đội thi đấu qua truyền hình", Sergio Ramos chia sẻ.

"Mọi chuyện quả thật rất khó khăn, nhưng sau mỗi cơn mưa, trời lại sáng. Tôi vẫn là tôi, người luôn giữ vững tâm lý, niềm đam mê, sự nỗ lực, cống hiến và dành trọn 24 tiếng trong một ngày để nghĩ về bóng đá. Đây là những suy nghĩ tôi muốn chia sẻ với các bạn", Ramos nói thêm.

Hiện tại, cựu trung vệ Real Madrid đang có mùa giải thứ hai tại Paris St Germain. Chấn thương khiến trung vệ 36 tuổi không có nhiều đóng góp cho PSG ở mùa trước. Tuy nhiên, anh đã trở lại và thi đấu ổn định ở mùa giải năm nay.

"Mùa giải vừa qua rất khó khăn. Tôi phải vật lộn với chấn thương và cố gắng thích nghi với một đội bóng mới, một thành phố mới. Tôi đã làm việc chăm chỉ để hồi phục và nhìn nhận lại bản thân.

May mắn thay, tôi đã trở lại là chính mình một lần nữa. Tôi được ra sân, tận hưởng từng trận đấu và cuộc sống tại thành phố tuyệt vời như Paris. Cảm ơn vì tất cả", Ramos nói.

Lần gần nhất Ramos xuất hiện trong màu áo Tây Ban Nha là ở trận thắng 3-1 trước Kosovo tại vòng loại World Cup.

Trung vệ 36 tuổi có 180 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha kể từ khi ra mắt vào tháng 3.2005. Anh là nhân tố chủ chốt giúp La Roja giành chức vô địch EURO 2008, EURO 2012 và World Cup 2010.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn