MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội hình với nhiều cầu thủ đi mượn nhưng Sheriff Tiraspol đã đánh dấu lịch sử tại Champions League. Ảnh: UEFA

Sheriff Tiraspol - Chân dung kẻ “hạ sát” Real Madrid

TAM NGUYÊN LDO | 29/09/2021 11:40

Trong đội hình đã “bắn hạ” Kền kền trắng Real Madrid có cầu thủ từng đối đầu với U23 Việt Nam tại chung kết U23 Châu Á 3 năm trước…

Rạng sáng 29.9 (giờ Việt Nam), bóng đá Châu Âu chứng kiến một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử Champions League. Sheriff Tiraspol – mới lần đầu tiên tham dự vòng đấu bảng, giành chiến thắng 2-1 trước Real Madrid - đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu với 13 chức vô địch.

Sau cú sốc ở sân Bernabeu, cái tên Sheriff Tiraspol sẽ được truy lùng nhiều hơn…

Trong một đêm mà tinh thần quả cảm và sự chính xác lên ngôi, họ khiến cho dàn sao đắt giá của Real Madrid phải nhận lấy cảm giác bẽ bàng. Sheriff Tiraspol là đội bóng nào, từ đâu đến?

Thành phố Tiraspol ở Trans-Dniester - thường được biết đến với cái tên Transnistria, là nơi đặt đại bản doanh của đội bóng. Đáng chú ý, Transnistria là vùng đất không được thừa nhận. Nơi này nằm trên một dải đất nhỏ giữa Moldova và Ukraine, và theo luật quốc tế, nó chính thức thuộc về Moldova.

Đội bóng từng 19 lần vô địch Moldova khiến cho Real Madrid bẽ mặt ngay trên sân nhà Bernabeu. Ảnh: UEFA

Tuy nhiên, Moldova coi đây là một vùng đất tự trị và bản thân khu vực này muốn tách khỏi Moldova qua việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, nhưng lại không được Moldova công nhận.

Câu chuyện phức tạp về chính trị, địa lý ở vùng đất này là một phần tạo nên câu chuyện thú vị về Sheriff để đến giờ, họ đã tiến một bước dài lịch sử. Mức lương trung bình hàng tháng của lãnh thổ là 200 Euro, làm thế nào để họ có thể đến được Champions League?

Câu trả lời đơn giản là câu lạc bộ bóng đá kiểm soát 60% nền kinh tế.

Biểu tượng của Sheriff khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh “cảnh sát trưởng“, nhưng biệt danh của họ là Ong bắp cày. Ảnh: Sheriff

Sheriff Tiraspol là điều tốt nhất từng có ở Trans-Dniester, khi vô địch Moldova đến 19 lần, dù họ mới chỉ thành lập vào năm 1997. Sau gần 1/4 thế kỷ, tên của họ chính thức được đưa lên bản đồ phương Tây.

Tên và biểu tượng của đội bóng làm người ta liên tưởng đến vị cảnh sát trưởng, nhưng trên thực tế, đó là một ngôi sao vàng, giống như lá cờ đại diện cho tiểu bang, với một biểu tượng ở hầu hết các góc phố. Nhiều người gắn luôn biệt danh “Cảnh sát trưởng” cho họ dù nickname thực sự là “Ong bắp cày” hoặc “Giant-killer” – kẻ hạ sát những gã khổng lồ.

Biệt danh đó được hiểu rõ hơn sau trận thắng Real Madrid, buộc Inter Milan cũng phải thận trọng.

Đội bóng vượt qua cả các vấn đề kinh tế, chính trị trong những câu chuyện ở đất nước này, mặc dù không có mối liên hệ chính thức nào giữa chính phủ và đội bóng.

Cầu thủ mở tỉ số trận đấu - Jasurbek Yakhshiboev, từng đối đầu với U23 Việt Nam 3 năm trước. Ảnh: UEFA

Sau sự nới lỏng gần đây trong các quy định của bóng đá Moldova, đội bóng đã được tự do hơn trong việc nhập khẩu các cầu thủ nước ngoài. Vì thế, Sheriff đã tìm kiếm tài năng để trong đội hình hiện tại có các cầu thủ đến từ 14 quốc gia khác nhau, từ Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ Latin. Nhưng hầu hết là các cầu thủ tự do, cho thuê hoặc cho mượn.

Đáng chú ý, Jasurbek Yakhshiboev – cầu thủ ghi bàn mở tỉ số vào lưới Real Madrid, chính là người từng đối đầu với đội U23 Việt Nam ở trận chung kết U23 Châu Á vào tháng 1.2018, tại Thường Châu. Yakhshiboev, 24 tuổi, đang đá cho Sheriff theo hợp đồng mượn từ Legia Warsaw.

Nhờ những hợp đồng như vậy, ViktorGushan - chủ sở hữu của câu lạc bộ, chi tiêu ít cho các bản hợp đồng và nhiều hơn nữa vào tiền lương, điều này đã được chứng minh là một sự cân bằng tích cực.

Giờ thì họ đã nâng tầm bản thân và trở thành hiện tượng thú vị tại Champions League, đặc biệt là khi giành vé vào vòng bảng sau khi đi qua 3 vòng đấu loại và vòng play-off.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn