MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Siêu kinh điển" Barca - Real và số phận của Ronald Koeman

MINH TRIẾT LDO | 24/10/2021 19:49
Trong bối cảnh nội bộ Barca vẫn chưa yên, kết quả trận Siêu kinh điển (El Clasico) sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai huấn luyện viên Ronald Koeman.

Koeman không sợ El Clasico

Barcelona đang khởi đầu mùa giải 2021-22 khá tệ khi chỉ giành được 15 điểm sau 8 vòng đấu. Vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng khiến người hâm mộ càng thêm lo lắng, không chỉ là việc cạnh tranh danh hiệu mà còn là vấn đề về nền tảng đội bóng. Huấn luyện viên Ronald Koeman thường nói về "quá trình", ý chỉ việc cần thời gian để gây dựng lại một đội bóng đang đi xuống. Thế nhưng, thời gian tại những câu lạc bộ lớn như Barca không thể quá dư dả.

Koeman hiểu tầm quan trọng của trận El Clasico trên Nou Camp nhưng không muốn tự gây áp lực. "Chúng tôi đã thắng 2 trận liên tiếp và tinh thần của toàn đội đang rất tốt. El Clasico là một trong những trận đấu quan trọng nhất mùa giải này. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi chứng tỏ mọi chuyện đi đúng hướng". Theo lời vị chiến lược gia người Hà Lan, kết quả vẫn là điều quan trọng nhưng không phải mấu chốt bởi quá trình vẫn còn rất dài.

Sự tự tin của Koeman có căn cứ khi Barca đang thi đấu ngày càng hoàn thiện. "Biết mình có thể làm gì và cần chứng minh điều gì", đó là nền tảng để đội bóng xứ Catalan triển khai thế trận đối đầu Real Madrid.

"Tôi không biết nhiều về Koeman, nhưng những gì ông ấy đã làm được trong sự nghiệp rất đáng khen ngợi. Đặc biệt, công việc mà Koeman đang làm ở Barcelona rất tích cực. Tôi nghĩ việc huấn luyện đội bóng bây giờ không hề dễ dàng chút nào. Barca đã có những thay đổi tích cực và Ronald đang làm tốt việc của mình", Carlo Ancelotti dành những lời có cánh cho Koeman.

Ngay chính đối thủ, cũng là "Mr. Champions League" lừng danh cũng phải nhìn nhận Koeman là một huấn luyện viên giỏi, nên vị chiến lược gia người Hà Lan không có lý do gì để e ngại hay sợ hãi.

Nhưng El Clasico sẽ ảnh hưởng lớn đến Koeman

Các trận đấu "Siêu kinh điển" luôn là dịp tốt để Barca hay Real Madrid làm tinh thần, phục hồi phong độ mạnh mẽ. Một trong hai đội, sẽ chỉ có một bên được hưởng niềm vui. Trong khi Barca chỉ xếp thứ 8, Real hiện đang đứng thứ 3 tại La Liga. Do đó, "Gã khổng lồ xứ Catalan" cần điểm hơn, cũng chịu nhiều áp lực hơn.

Barca trượt dài kể từ khi Lionel Messi ra đi, trong khi Real Madrid ít nhiều vẫn còn có thể trông cậy vào Benzema. Khác biệt giữa 2 đội nằm ở "chủ công", và tài thao lược của người cầm đầu. Carlo Ancelotti biết cách tận dụng nguồn lực không quá dồi dào của Real, trong khi Koeman chỉ biết vắt kiệt sức một nhóm trụ cột.

Thực tế, tờ Marca từng tiết lộ chuyện ban lãnh đạo Barca đã lên kế hoạch sa thải Koeman ngay sau trận thua Atletico Madrid hồi đầu tháng 10. Lý do lớn nhất khiến kế hoạch tạm gác không phải là đội tiếc tài năng của Koeman, mà là mức phí đền bù lên đến 14 triệu Euro đủ khiến đội chủ sân Camp Nou chật vật.

Mới đây, Chủ tịch Laporta lên tiếng ủng hộ Koeman tiếp tục dẫn dắt Barca. Thế nhưng, xét theo quan hệ và động thái "lời qua, tiếng lại" giữa đôi bên, tất cả có lẽ chỉ là "trò câu giờ" để tiếp sức cho trận Siêu kinh điển.

El Clasico có thể bảo vệ chiếc ghế của Koeman nhưng cũng có thể đẩy ông rời xa sân Nou Camp. Tất cả phải chờ vào màn trình diễn của các cầu thủ Barca trước đối thủ không đội trời chung Real Madrid.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn