MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Oracle trở thành một trong những đơn vị cung cấp dữ liệu dự đoán cho Premier League. Ảnh: Oracle Inc.

Siêu máy tính tại Premier League có tác động rất lớn đến cuộc đua vô địch

VIỆT HÙNG LDO | 16/04/2024 18:01

Việc Liverpool và Arsenal cùng thua tại một vòng đấu họ được đánh giá cao hơn đối thủ là kịch bản rất khó tin trong bối cảnh hai đội bóng này đang ganh đua với Man City tại những vòng cuối của Premier League.

Trong những năm trở lại đây, các trang thống kê uy tín hoặc ban tổ chức các giải đấu đang có xu hướng áp dụng ngày một nhiều hơn việc sử dụng hệ thống siêu máy tính để dự đoán tỉ số, kết quả vòng đấu, thậm chí dự đoán đội vô địch và nhóm xuống hạng. Những cái tên quen thuộc với Premier League như Oracle, Opta Analyst,...đã trở thành một căn cứ để các nhà phân tích đưa ra nhận định về mặt con số, bên cạnh những cảm nhận và phân tích cá nhân.

Dần dần, thói quen sử dụng các dự đoán của siêu máy tính trở thành một trong những nền tảng có uy tín trong việc đánh giá phong độ, cuộc đua của các câu lạc bộ. Tuy nhiên, cách thức các siêu máy tính hoạt động như thế nào không phải là điều nhiều người biết.

Với siêu máy tính của Opta, không phải 1 hay 2, thậm chí con số được mô phỏng cho các kết quả khác nhau là 10.000 lần. 10.000 lần cho mỗi trận đấu, cho từng vòng đấu và cho cả giải đấu 38 vòng. Các kết quả trung bình sau khi được tính ra sẽ trở thành một căn cứ dự đoán, tạm coi hoàn chỉnh nhất vì gần như mọi khả năng xảy ra đã được xác suất tính tới.

Opta Analyst trở thành một trong những công cụ quy chuẩn của Premier League. Ảnh: Opta

Sự tỉ mỉ của siêu máy tính còn được biết đến với khả năng tổ hợp lại kết quả của những lần "10.000 lần" trên qua mỗi vòng. Điều đó cũng giải thích tại sao sau vòng 32, tỉ lệ vô địch của Man City đã tăng từ 40% lên 70%. Thật vậy, nhà đương kim vô địch đã thắng trong một vòng đấu hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Liverpool và Arsenal đều thua.

Trong 7 mùa giải đã qua dưới trướng Pep Guardiola, Man City luôn có phong độ ở 6 vòng cuối (từ 33 đến 38) rất ấn tượng. Có tới 4/7 mùa giải đã qua, họ không thua trong 6 vòng cuối. Thậm chí, ở mùa giải thua nhiều nhất (2020-2021) vào 6 vòng cuối (2 trận), Man City vẫn lên ngôi vô địch. Tỉ lệ 70% này còn được cộng hưởng từ việc Liverpool và Arsenal phải gặp những đối thủ sừng sỏ trong 6 vòng cuối nên khả năng mất điểm cũng rất cao.

Ở vòng đấu vào cuối tuần trước, trong 10.000 lần siêu máy tính mô phỏng các dự đoán về đội sẽ vô địch vào cuối mùa, con số của Arsenal là 1.830 trường hợp, của Liverpool là 1.170 trường hợp, tương ứng với tỉ lệ lần lượt là 18,3% và 11,7%. Những kết quả thua trên sân nhà ở vòng 32, một điều không thường thấy, sẽ khiến hai đội bóng này chịu nhiều dự đoán tiêu cực hơn từ siêu máy tính trong giai đoạn còn lại.

Tỉ lệ vô địch của Top 3 Premier League, trước và sau thời điểm vòng 32 diễn ra. Ảnh: Opta

Khi các trang dự đoán ngày một có quyền lực hơn, chi phối màn dự đoán, phân tích của các chuyên gia, nó cũng có tác động trực tiếp đến các đội đang ở trong những màn đua tranh căng thẳng.

Khi những con số từ Oracle và Opta ngày một chính xác hơn, Arsenal và Liverpool liệu còn tin vào những tỉ lệ quá thấp dành cho họ? Từ đó, liệu phong độ và tinh thần có bị ảnh hưởng trong giai đoạn nước rút này?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn