MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Son Heung-min bỏ lỡ nhiều cơ hội, tuyển Hàn Quốc vẫn thắng nhẹ UAE

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 11/11/2021 20:05
Tuyển Hàn Quốc đã có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước UAE, trong một trận đấu mà họ đã ép sân toàn diện, còn ngôi sao Son Heung-min bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn. 

Bàn thắng duy nhất của tuyển Hàn Quốc được ghi do công của Hwang Hee-chan trên chấm phạt đền ở phút 36. Tuyển Hàn Quốc tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn sau đó, nhưng họ đều bỏ lỡ.

Tuyển Hàn Quốc rất tự tin tiếp đón UAE trên sân nhà, khi họ được chơi trước hơn 30.000 khán giả trên sân Goyang. Đây là lần đầu tiên sau gần 2 năm, đội bóng xứ kim chi mới được thi đấu trước đông đảo khán giả nhà. Điều đó giúp các cầu thủ Hàn Quốc thi đấu rất hưng phấn.

Trong hiệp 1, Hàn Quốc áp đảo hoàn toàn đối thủ và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên mãi đến phút 36, đội chủ nhà mới vươn lên dẫn trước 1-0, với bàn thắng của Hwang Hee-chan trên chấm phạt đền. Trước đó, Hwang In-beom đã có pha xử lý khéo léo buộc Ali Salmin phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Son Heung-min và tuyển Hàn Quốc tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn trước UAE trong hiệp 1. Ảnh: Yonhap.

Đội trưởng Son Heung-min vẫn thi đấu nổi bật trong hiệp 1, nhưng lại vô duyên trong dứt điểm. Phút 30, chân sút đang khoác áo Tottenham đi bóng vượt qua thủ môn UAE nhưng lại sút bóng ra ngoài. Đến phút 45, Son Heung-min có 2 cú dứt điểm gây chao đảo khung thành đội khách, trong đó có 1 lần bóng đi chạm cột.

Trận này, huấn luyện viên Paulo Bento đã gây bất ngờ khi bố trí Cho Gue-sung sát cánh cùng Son Heung-min và Hwang Hee-chan. Chân sút có chiều cao lên đến 1,88m đã giúp ích nhiều cho thế trận tấn công của đội nhà. Cho Gue-sung suýt chút nữa lập công trong hiệp 1 với cú sút chạm cột ở phút 13.

Son Heung-min có rất nhiều cơ hội ghi bàn ở trận đấu với UAE. Ảnh: News1.

Trận này, tuyển UAE gây bất ngờ khi sử dụng lại lão tướng 38 tuổi Ismail Matar, để thi đấu cùng Ali Mabkhout và Caio Canedo trên hàng tấn công. Kinh nghiệm của Matar suýt chút nữa tạo nên đột biến ở phút 61. Anh có pha bỏ bóng thông minh, tạo điều kiện cho Al Zaabi dứt điểm, nhưng thủ môn Kim Seung-gyu đã xuất sắc cứu thua.

Với cách biệt mong manh, Hàn Quốc rất tích cực tấn công để tìm thêm bàn thắng. Son Heung-min tiếp tục được trao nhiều cơ hội nhưng anh vẫn tỏ ra vô duyên. Phút 74, tiền đạo này đánh đầu chạm xà ngang sau đường tạt bóng của đồng đội. Trước đó, ngôi sao này có một tình huống đối mặt thủ môn UAE nhưng lại sút bóng ra ngoài.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, đội chủ nhà vẫn ép sân, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng thành công. Chung cuộc, Hàn Quốc thắng UAE 1-0 qua đó có được 11 điểm/5 trận đấu. Họ tiếp tục củng cố vị trí thuận lợi tại bảng A. Trong khi đó UAE mới có 3 điểm, giấc mơ World Cup đã rất xa vời với họ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn