MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Hwang Sun-hong dẫn dắt tuyển Hàn Quốc và U23 Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap News

Sự nghiệp đáng nể của huấn luyện viên tạm quyền đội tuyển Hàn Quốc

TAM NGUYÊN LDO | 27/02/2024 18:04

Cựu tiền đạo Hwang Sun-hong được bổ nhiệm vào vị trí huấn luyện viên tạm quyền đội tuyển Hàn Quốc.

Trái với nhận định của truyền thông Hàn Quốc, Liên đoàn bóng đá nước này đã chọn ông Hwang Sun-hong vào vị trí huấn luyện viên tạm quyền cho đội tuyển quốc gia thay vì Park Hang-seo.

Hwang Sun-hong hiện là huấn luyện viên trưởng đội U23 Hàn Quốc.

Lịch sử bóng đá Hàn Quốc có nhiều cái tên vĩ đại, trong đó có Hwang Sun-hong. Điều đặc biệt trong sự nghiệp thi đấu của Hwang là được triệu tập lên đội tuyển quốc gia từ khi vẫn còn là sinh viên (năm 1988) và còn rất ít danh tiếng.

Nhưng ngay lập tức, ông để lại dấu ấn trên hành trình cùng đội tuyển giành vị trí á quân Asian Cup cùng năm đó.

2 năm sau, ông đưa tuyển Hàn Quốc đến World Cup 1990 sau khi ghi 7 bàn trên hành trình vòng loại.

Trải qua một giai đoạn bị chỉ trích khá nhiều vì màn thể hiện ở World Cup 1994, cũng như bị ảnh hưởng bởi chấn thương, tuy nhiên, ông vẫn được các huấn luyện viên của đội tuyển tin tưởng.

Kết quả là Hwang ghi 11 bàn/5 trận tại Asian Cup 1994. Ông giành giải Vua phá lưới, còn tuyển Hàn Quốc xếp hạng tư chung cuộc.

Sau đó, Hwang còn tham dự các giải đấu lớn như Olympic 1996 và đỉnh cao là World Cup 2002, cùng đội tuyển vào bán kết

Sau giải đấu trên sân nhà, Hwang giải nghệ với 103 trận khoác áo đội tuyển, ghi 50 bàn, trải qua 6 cuộc phẫu thuật chấn thương.

Ở cấp câu lạc bộ, Hwang trưởng thành từ Konkuk University, nhưng sau đó không chọn đá ở K League mà sang Đức đá cho đội 2 của Bayer Leverkusen năm 1991 (ghi 16 bàn sau 24 trận tại giải hạng Ba của Đức vào thời điểm đó).

Mùa giải sau đó, Hwang chuyển sang Wuppertaler SV ở Bundesliga 2 nhưng chỉ đá 9 trận vì chấn thương. Ông trở về châu Á thi đấu từ năm 1993, chơi bóng tại Hàn Quốc và Nhật Bản cho một số câu lạc bộ.

Đáng chú ý, ông có chuỗi 8 trận liên tiếp ghi bàn tại K League năm 1995 - một kỉ lục, là Vua phá lưới ở J1 League của Nhật Bản năm 1999 (24 bàn/25 trận), trở thành cầu thủ Hàn Quốc đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới ở giải đấu nước ngoài.

Ông cũng giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm đó.

Sau khi giải nghệ, Hwang Sun-hong bắt đầu công tác huấn luyện năm 2005, với vai trò trợ lý tại câu lạc bộ Jeonnam Dragons. Năm 2006, ông được trao giải Huấn luyện viên xuất sắc nhất tại FA Cup Hàn Quốc.

Cuối năm 2007, ký hợp đồng với Busan Ipark, chính thức vào vai huấn luyện viên trưởng.

Sau 2 danh hiệu á quân (FA Cup và League Cup Hàn Quốc) cùng Busan Ipark, Hwang Sun-hong giúp Pohang Steelers, FC Seoul vô địch K League 1, trước khi dẫn dắt đội U23 Hàn Quốc năm 2021 và vô địch Asian Games 2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn