MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty

Sự "ngốc nghếch" của Neymar và nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá

HOÀI MINH LDO | 16/09/2020 07:54
Neymar đã tự gọi bản thân là kẻ ngốc sau khi để dính vào vụ lùm xùm phân biệt chủng tộc.

Siêu sao Neymar cũng không thoát khỏi "bóng đen"

Phút bù giờ hiệp 2 trận thua 0-1 của PSG trước Marseille, Neymar đã nhận thẻ đỏ trực tiếp phải rời sân sau khi tát Alvaro Gonzalez. Trước đó, tiền đạo người Brazil cho rằng trung vệ Marseille đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc.

Neymar đứng trước nguy cơ nhận án phạt cấm thi đấu lên đến 7 trận. Tuy nhận thức được điều bản thân làm là nổi loạn nhưng Neymar khẳng định những hành vi phân biệt chủng tộc phải được ngăn chặn, đồng thời yêu cầu Cơ quan Quản lý bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) phải vào cuộc điều tra.

"Đúng, tôi đã nổi loạn và nhận thẻ đỏ vì muốn đánh kẻ đã xúc phạm mình. Phân biệt chủng tộc tồn tại và chúng ta phải ngăn chặn nó. Hắn ta thật ngu ngốc. Tôi cũng thật ngốc khi hành động không kiềm chế, để bản thân dính vào chuyện này.

Tôi có quyền ngẩng cao đầu. Nhưng tất cả chúng ta cần phải thừa nhận rằng, không phải toàn bộ người da đen và da trắng đều được đối xử công bằng", Neymar chia sẻ.

Neymar nhận mình là nạn nhân của phân biệt chủng tộc. Ảnh: Getty

Ngôi sao người Brazil là một cái tên tuổi lớn trong làng bóng đá đương đại nhưng cũng không thể tránh khỏi nạn nhân phân biệt chủng tộc. Neymar tự hào khẳng định bản thân là người da màu, có gốc rễ cội nguồn là người da màu nhưng cũng không có bất kỳ điều gì khác biệt so với cộng đồng.

Đó là một nhận thức đáng trân trọng. Bất kỳ ai đi ngược hoặc xúc phạm đến điều đó đều cần phải trả giá.

Một phần của thế giới bóng đá

Nạn phân biệt chủng tộc vẫn đang là vấn đề nhức nhối của thế giới, bóng đá và thể thao cũng là một phần trong đó. Ngay cả những ngôi sao hàng đầu như Raheem Sterling, Mario Balotelli, Romelu Lukaku hay Son Heung-min cũng từng phải chịu thóa mạ từ chính cổ động viên nhà.

Tất cả có lẽ nên bắt đầu từ ý thức. Đó có thể là cách nhiều người giải tỏa bực tức vì màn trình diễn không tốt của cầu thủ đội nhà, hoặc tạo áp lực cho ngôi sao đối phương. Hiểu theo ý nghĩa này, những hành vi chỉ trích là một phần của bóng đá. Tuy nhiên, không được phép để quá đà.

"Với bóng đá, gây hấn hay lăng mạ cũng là một phần của trò chơi. Phải quyết liệt trên sân, tôi hiểu điều đó nhưng cũng không thể khoan dung cho hành vi phân biệt chủng tộc", Neymar chia sẻ.

Neymar và Balotelli đều là người da màu. Ảnh: Getty

Tại đất nước có nền bóng đá phát triển bậc nhất Châu Âu như Anh, vấn nạn này đang có chiều hướng gia tăng. Theo tổ chức Kick It Out, các trường hợp phân biệt chủng tộc trên sân cỏ chuyên nghiệp và phong trào Anh ở mùa giải 2018-2019 đã tăng 43% so với mùa trước đó. Ở mùa 2019-2020, Kick It Out tiếp nhận 159 thông tin về nạn phân biệt đối xử trên mạng xã hội mà nhiều nhất là phân biệt chủng tộc, chiếm 62% số vụ.

Còn ở Italia - một trong những quốc gia có lực lượng cổ động viên cực đoan và có khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc cao, phân biệt chủng tộc là "ác mộng" với cầu thủ da màu. Tờ nhật báo Corriere dello Sport từng quảng bá trận đấu giữa AS Roma và Inter Milan bằng hình ảnh của 2 cầu thủ da màu Chris Smalling và Lukaku, cùng dòng tiêu đề "Black Friday".

"Đó là cái tít báo cực kỳ ngu xuẩn" - Chân sút người Bỉ choáng váng.

Mùa giải năm ngoái, 20 câu lạc bộ Serie A từng phát đi thông cáo thừa nhận "làm chưa đến nơi đến chốn" trong việc truyền bá thông điệp chống phân biệt chủng tộc đến cổ động viên.

Lukaku chỉ trích tờ Corriere dello Sport vì nhắc đến màu da của cầu thủ. Ảnh: Goal

Ban lãnh đạo Serie A từng bị phát hiện muốn tắt tiếng trên các khán đài, để các vụ phân biệt chủng tộc từ phía cổ động viên không được phát rộng rãi trên sóng truyền hình. Tờ Corriere dello Sport thì chối bỏ những cáo buộc phân biệt chủng tộc. Tất cả đều mong những cầu thủ da đen nên "làm ngơ, giả điếc", thay vì đòi hỏi sự văn minh nơi khán giả.

Tất cả cho thấy sự thiếu nghiêm túc trong giải quyết vấn đề. Môn thể thao vua đề cao tinh thần thượng võ đang bị những hình ảnh xấu xí vì phân biệt chủng tộc làm hoen ố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn