MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Real Madrid ra quân trận gặp Elche với sự kết hợp giữa các tuyến với những cầu thủ từng lần đầu tiên đá với nhau cách đây vài năm. Ảnh: Real Madrid

Sự pha trộn “kỳ lạ” của Real Madrid

TAM NGUYÊN LDO | 01/01/2021 12:02
Real Madrid chia tay năm 2020 bằng trận hòa 1-1 trên sân Elche, nhưng có một điểm rất thú vị trong đội hình của họ…

Hôm 30.12 vừa qua, câu lạc bộ Real Madrid đã khép lại năm 2020 của họ bằng trận đấu trên sân Elche. Kết quả hòa 1-1 khiến các cổ động viên thất vọng, bởi họ không tận dụng được cơ hội gia tăng khoảng cách với kình địch Barcelona cũng như bị Atletico Madrid vượt mặt.

Tuy nhiên, nhìn lại trận đấu đó, giới chuyên môn phát hiện một điều rất thú vị trong đội hình mà huấn luyện viên Zinedine Zidane sắp xếp. Zizou luôn có xu hướng dùng vào những cầu thủ ông tin tưởng, nhưng 3 tuyến của đội bóng Hoàng gia là sự kết hợp của những nhân tố từng kết hợp với nhau lần đầu tiên từ… vài năm trước.

Hàng phòng ngự từ mùa 2013-14

Đó là mùa giải huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn còn dẫn dắt Real Madrid và vào tháng 3.2014, ông lần đầu tiên xếp hàng phòng ngự gồm Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos và Marcelo đá chính cùng nhau.

6 năm, 9 tháng và 21 ngày sau, bộ tứ này tiếp tục đi cùng nhau trên sân Manuel Martinez Valero.

Tuyến giữa từ mùa giải 2015-16

Vẫn là bộ ba quen thuộc gồm Casemiro, Luka Modric và Toni Kroos, nhưng không phải ai cũng nhớ rằng, lần đầu tiên họ được thi đấu cùng nhau từ thời huấn luyện viên Rafael Benitez ở mùa giải 2015-16.

Ngày 4.10.2015, tam tấu này chính thức ra mắt ở trận derby với Atletico Madrid. Dù Real Madrid chỉ có trận hòa 1-1 nhưng kể từ đó, 3 nhân tố này đã khẳng định mình trong giai đoạn huy hoàng của Los Blancos dưới thời Zidane.

5 năm, 2 tháng và 26 ngày sau trận derby, vẫn chưa có cầu thủ nào thực sự chen chân được vào để đánh bật họ khỏi lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên người Pháp.

Hàng tiền đạo từ mùa 2016-17

Mùa giải 2016-17, Marco Asensio gia nhập đội chủ sân Bernabeu và bắt đầu giành chỗ đứng trong đội hình của Zidane. Ngày 18.9.2016 là lần đầu tiên Asensio đá cùng Karim Benzema và Lucas Vazquez trên hàng công, ở thời điểm hiếm hoi mà cả Cristiano Ronaldo và Gareth Bale vắng mặt.

Tất nhiên, bộ ba này hiếm khi được đá cùng nhau, nhưng sau 4 năm, 3 tháng và 12 ngày, họ lại được cùng ra sân, trong đó, Asensio có pha dứt điểm trúng xà ngang để sau đó Modric đánh đầu ghi bàn mở tỷ số.

Đáng tiếc là sai lầm của Carvajal ở đầu hiệp 2 đã giúp cho Elche có bàn gỡ hòa từ chấm 11m.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn