MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Không lâu sau khi bị Everton sa thải, Lampard đã quay lại Chelsea. Ảnh: AFP

Sự trở lại của Lampard có thể là cơn mưa mùa hạ với Chelsea

VIỆT HÙNG LDO | 07/04/2023 06:25
Trong một mùa giải biến động theo chiều hướng tiêu cực, Chelsea đón chào sự trở lại của Lampard, không quá lâu sau khi chia tay nhau ở giữa mùa giải 2020-2021.

Frank Lampard là hình ảnh quá thân thuộc với cổ động viên Chelsea, từ khi anh còn là cầu thủ cho đến lúc ngồi ghế huấn luyện tại Stamford Bridge. Thế nhưng, lần trở lại mái nhà xưa của Frankie trong ngày hôm nay vẫn để lại nhiều sự bất ngờ với những ai yêu mến The Blues. 

Thứ nhất, họ được tái hợp với huyền thoại của câu lạc bộ, hơn 2 năm sau khi đội bóng quyết định sa thải Lampard. Càng bất ngờ hơn khi trên thị trường huấn luyện viên ở Châu Âu vẫn còn vô số người có thành tích tốt hơn cựu danh thủ người Anh. Cuối cùng, không một cái tên nổi tiếng nào đến Stamford Bridge trong lúc đang rối ren như hiện tại. Lampard một lần nữa lại lao vào lửa.

Khi Chelsea khó khăn, Frank Lampard luôn xuất hiện. Ảnh: AFP

Sự thất bại của Lampard trong quá trình vực lại Everton không đến hoàn toàn từ lỗi của chiến lược gia trẻ tuổi này. The Toffees nợ nần chồng chất nên cứ thế bán sạch những ngôi sao như Richarlison hay Anthony Gordon. Đến Rafa Benitez - một người lẫy lừng hơn Lampard với vai trò huấn luyện viên cũng bó tay tại Goodison Park.

Điều đọng lại với cổ động viên Everton trước khi Lampard rời nhiệm sở là sự máu lửa và nhiệt huyết của cựu đội trưởng Chelsea. Người hâm mộ Everton cảm nhận một, các True Blues sẽ cảm thấy mười bởi họ đã gắn bó với Frankie trong vài chục năm từ khi anh còn là cầu thủ. Đến khi Lampard bị sa thải, người hâm mộ Chelsea vẫn căng biểu ngữ trên khán đài Stamford Bridge để tri ân anh với tư cách một huyền thoại.

Giờ đây, khi đội bóng đang trật đường ray, chỉ có Lampard mới dũng cảm để dấn thân vào dù anh thừa biết, bản thân sẽ chỉ làm tạm quyền chứ chưa (hoặc không) được cam kết dài lâu.

Trong mùa giải đầu tiên nắm Chelsea, Lampard làm rất tốt ở khâu ươm mầm và phát hiện những tài năng trẻ. Những trường hợp như Mason Mount hay Reece James là điển hình. Độ tuổi trung bình của 8 bản hợp đồng gần nhất bên phía The Blues là 20,6, rất thích hợp với Lampard.

Mason Mount là tài năng sáng giá bậc nhất của Chelsea được Lampard phát hiện và đào tạo. Ảnh: AFP

Thêm một lý do nữa để có thể tin vào chiến lược gia 44 tuổi là kinh nghiệm anh đã có được sau lần đầu tiên ngồi ghế huấn luyện Chelsea. Nhìn chung, so với đội hình ở nửa cuối mùa giải 2021, Chelsea vẫn chưa khác quá nhiều. Một bộ khung với các trụ cột vẫn còn đó và được bổ sung thêm rất nhiều tài năng - thứ đã không xuất hiện trong nhiệm kỳ trước với Lampard đủ để giúp anh có thể tự tin hơn.

Graham Potter bị sa thải trong bối cảnh không có sự căng thẳng với giới chủ, khác với Lampard. Trong tháng cuối cùng còn nắm Chelsea ở nhiệm kỳ trước, theo The Athletic, mối quan hệ giữa Lampard và cựu CEO Marina Granovskaia đã xấu đi bởi vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League hồi tháng 1.2021. Khi Granovskaia không còn tại vị tại Stamford Bridge, phần nào đó sẽ giúp Lampard dễ thở hơn.

Áp lực cũng vơi đi với Frankie trong lần trở lại này bởi cuộc chơi Premier League coi như đã chấm hết với Chelsea. Họ đã ở quá xa Top 4 và chưa biết chừng còn phải đua trụ hạng. Những áp lực tại đấu trường quốc nội đã không còn, Lampard chỉ cần giữ đội bóng ổn định để dồn toàn lực vào Champions League - nơi đương kim vô địch Real Madrid đang đợi họ ở tứ kết. 

Đám mây đen Graham Potter cuối cùng cũng tan biến. Ảnh: AFP

Đây là định mệnh với Lampard bởi trong một phép màu kì diệu nào đó như đã xảy ra với chính anh năm 2012, Chelsea có thể vô địch đấu trường danh giá nhất hành tinh thêm một lần nữa. Đó là kịch bản không tưởng nhưng không đến nỗi bất khả thi.

Mọi thứ còn nguyên ở trước mắt và Lampard sẽ có hơn 1 tuần để tự đi tìm giấc mơ của mình với đội bóng đã làm nên tên tuổi cho anh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn