MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tương lai của Mauricio Pochettino vẫn rất mơ hồ tại Chelsea. Ảnh: AFP

Tại sao Chelsea lại giữ Pochettino trong tình trạng lấp lửng về tương lai?

An An LDO | 07/05/2024 11:10

Khi mùa giải này kết thúc, quyết định về tương lai của huấn luyện viên Mauricio Pochettino sẽ cho thấy, liệu những người đồng sở hữu Chelsea Todd Boehly và Behdad Eghbali đã học được gì sau 2 năm đầy hỗn loạn.

Mauricio Pochettino gần như đã đi được nửa chặng đường trong hợp đồng 2 năm tại Stamford Bridge, nhưng ông vẫn chưa biết tương lai sẽ về đâu.

"Tôi còn 1 năm hợp đồng với Chelsea, và nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ tiếp tục làm việc ở đây mùa tới. Tôi không quan tâm đến những tin đồn, nó xuất hiện hàng ngày và sẽ là ngu ngốc nếu tin vào những chuyện như thế", chiến lược gia người Argentina nói.

Boehly và Eghbali có thể dễ dàng xua tan những nghi ngờ về tương lai của Pochettino bằng cách đưa ra câu trả lời. Nhưng sự không chắc chắn như hiện tại chỉ đặt ra một câu hỏi lớn hơn về những gì họ thực sự muốn hoặc mong đợi.

Họ có lẽ mong đợi nhiều hơn từ khoản đầu tư hơn 1 tỉ bảng vào chuyển nhượng. Tuy nhiên, so với vị trí của Chelsea khi Pochettino đến vào mùa hè năm ngoái, quỹ đạo của đội bóng lúc này đang là một dấu hiệu tốt.

Thời điểm này năm ngoái, Chelsea xếp thứ 12 tại Premier League, kém top 4 tới 27 điểm. Năm đầu tiên thảm họa của Boehly và Eghbali kết thúc với việc Pochettino trở thành huấn luyện viên thứ tư của The Blues trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Chelsea vừa giành chiến thắng ấn tượng 5-0 trước West Ham. Ảnh: CFC

Boehly đã sa thải huấn luyện viên từng vô địch Champions League là Thomas Tuchel và bổ nhiệm Graham Potter. Nhưng cựu huấn luyện viên Brighton chỉ tại vị được 8 tháng trước khi bị sa thải và Frank Lampard nắm vai trò tạm quyền trong 11 trận cuối cùng của mùa giải.

Chelsea chi hơn 400 triệu bảng vào Hè năm ngoái cho các thương vụ như Moises Caicedo, Romeo Lavia, Christopher Nkunku và Cole Palmer. Tuy nhiên, một nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm bao gồm Kai Havertz, Mason Mount, Mateo Kovacic, N'Golo Kante, Cesar Azpilicueta, Christian Pulisic và Kalidou Koulibaly cũng rời Stamford Bridge.

Chelsea mất đi sự ổn định khi giới chủ người Mỹ lên nắm quyền. Họ thay thế những ngôi sao đã được chứng minh và có kinh nghiệm bằng các cầu thủ trẻ ở dạng tiềm năng.

Có lẽ, Pochettino đã đánh giá sai quy mô nhiệm vụ ông phải đối mặt. Ông thầy 52 tuổi hiếm khi tỏ ra vui vẻ và sự tiến bộ dang dở của The Blues thường bị dừng lại bởi một thất bại nặng nề.

"Thuyền trưởng" người Argentina cũng phải đối mặt với một bộ phận cổ động viên không hài lòng, đôi khi phản đối chủ sở hữu mới và tỏ ra không mấy thiện cảm với Pochettino. Tất nhiên, nguyên nhân chính đến từ việc Pochettino trước đây từng dẫn dắt Tottenham.

Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, cùng với chấn thương dài hạn của Lavia và Nkunku, Pochettino vẫn giúp Chelsea tiến đến trận chung kết Carabao Cup. Họ cũng lọt vào bán kết FA Cup, đồng thời còn hy vọng dự cúp châu Âu mùa sau.

The Blues chỉ thua 1 trong 12 trận gần nhất ở Premier League, mặc dù đó là thất bại nhục nhã 0-5 trước Arsenal vào tháng trước. Ngược lại, họ giành các chiến thắng thuyết phục trước Spurs và West Ham. Với 3 trận đấu còn lại gặp Nottingham Forest, Brighton và Bournemouth, Chelsea vẫn còn cơ hội kết thúc mùa giải trong top 5.

Sự cuồng nhiệt đang trở lại trên các khán đài Stamford Bridge. Ảnh: CFC

Vậy tại sao, Boehly và Eghbali lại miễn cưỡng chấm dứt những đồn đoán về tương lai của Pochettino bằng cách đưa ra lời khẳng định?

Pochettino đến Stamford Bridge bởi sự "mát tay" với các cầu thủ trẻ, như ông đã làm ở Spurs. Nhưng một tập thể non nớt thường dễ bị tổn thương bởi sự thiếu kinh nghiệm, đặc biệt khi xung quanh thiếu những cầu thủ lão luyện. Và tại Chelsea, vấn đề đó rõ ràng là do chủ sở hữu chứ không phải vì Pochettino, hay Lampard, Potter và Tuchel trước đây.

Xem xét những trở ngại mà Pochettino phải vượt qua, việc lọt vào top 6 sẽ gần như là một phép màu. Pochettino không nên tự đặt ra câu hỏi về tương lai của mình. Bởi nếu Boehly và Eghbali thực sự mong đợi nhiều hơn so với những gì Pochettino làm được cho đến nay, vấn đề sẽ không nằm ở ông thầy người Argentina nữa...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn