MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Erik ten Hag không đáp ứng đúng sự kỳ vọng mà Man United đặt ra ban đầu. Ảnh: AFP

Tại sao Man United nên sa thải Erik ten Hag?

An An LDO | 28/02/2024 15:19

Mùa giải 2023-2024 vẫn chưa kết thúc nhưng tương lai của Erik ten Hag tại Man United đã bị soi xét rất kỹ với sự xuất hiện của Sir Jim Ratcliffe.

Erik ten Hag đang phải chiến đấu để cứu lấy công việc của mình với tư cách là huấn luyện viên Manchester United. Chiến lược gia 54 tuổi vẫn chưa nhận được sự ủng hộ rõ ràng từ chủ sở hữu thiểu số Sir Jim Ratcliffe. Nguy hiểm hơn, một tấm vé dự Champions League mùa sau cũng trở nên khó khăn với "Qủy đỏ" - kém vị trí thứ tư 8 điểm.

Với việc Man United đã bị loại khỏi Champions League và dừng chân ở vòng 4 Carabao Cup, FA Cup là con đường duy nhất để họ cứu lấy mùa giải. Cuộc đối đầu ở vòng 5 gặp Nottingham Forest có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Man United.

Ten Hag dẫn dắt Man United từ tháng 6.2022 và gặt hái thành công trong mùa giải đầu tiên - vô địch Carabao Cup và cán đích thứ 3 tại Premier League. Thế nhưng, chiến dịch thứ hai của Ten Hag ở Old Trafford lại diễn ra chao đảo, đi từ thất vọng này đến thất vọng khác.

Vậy tương lai của chiến lược gia người Hà Lan sẽ ra sao? Với việc Omar Berrada làm Giám đốc điều hành mới và Dan Ashworth chuẩn bị giữ chức Giám đốc bóng đá, vị trí của Ten Hag sẽ không còn được đảm bảo.

Sir Jim Ratcliffe chưa thể tin tưởng Ten Hag. Ảnh: AFP

Tại sao Man United nên sa thải Ten Hag?

Mọi huấn luyện viên cuối cùng đều sẽ được đánh giá dựa trên kết quả. Đó là lý do vì sao tương lai tại Old Trafford của Ten Hag rất bấp bênh.

Man United đã thi đấu kém cỏi trong mùa giải này, đặc biệt ở Champions League, nơi họ chỉ thắng 1 trận và xếp cuối bảng. Đoàn quân của Ten Hag để thủng lưới 15 bàn sau 6 trận - chỉ đội bóng vô danh Royal Antwerp mới có thành tích phòng ngự tệ hơn.

Tại Premier League, đoàn quân của Ten Hag đã thua nhiều trận hơn (10) so với mùa giải 2013-2014 dưới thời David Moyes (8) ở cùng giai đoạn. Và Moyes đã bị sa thải chưa đầy 12 tháng sau khi ký hợp đồng 6 năm.

"Quỷ đỏ" đã tiến một bước và lùi một bước trong mùa giải này. Theo UEFA, mặc dù Man United tự hào với đội hình đắt giá nhất từng được tập hợp vào năm ngoái, nhưng hiệu số bàn thắng bại sau 26 trận của họ mùa này vẫn ở mức 0.

Để so sánh, đội đầu bảng Liverpool có hiệu số bàn thắng bại là +38, ghi 63 bàn và thủng lưới 25 lần. Trong khi đó, Arsenal đang có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất hiện nay (+39) sau khi ghi 62 bàn và để thủng lưới 23 lần.

Man United dưới bàn tay Ten Hag bộc lộ quá nhiều hạn chế. Ảnh: AFP

Cách Man United thể hiện trên sân phụ thuộc vào Ten Hag. Ông lựa chọn các cầu thủ và quyết định chiến thuật - và tất cả đều tệ. Quá nhiều cầu thủ không xứng đáng với danh tiếng của mình, trong khi một tài năng như Marcus Rashford ngày càng lụi tàn. Chiến thuật của cựu huấn luyện viên Ajax nhiều lần bị đối thủ bắt bài và ở cả hai đầu sân, Man United đều bộc lộ vấn đề.

Các tiền đạo của Ten Hag không gây được sức ép mạnh, trong khi các tiền vệ tỏ ra thiếu kỷ luật và dễ bị phản công. Ở hàng thủ, đặc biệt là hậu vệ cánh, hiếm khi đem lại sự đột biến cần thiết.

Trong khi chiến thuật của Ten Hag để lại nhiều nghi ngờ, khả năng mua bán của ông cũng rất tệ. Ten Hag đã thúc đẩy Man United ký hợp đồng với Antony từ Ajax sau khi nhậm chức vào năm 2022. Đội ngũ tuyển dụng của Man United tỏ ra dè dặt về khả năng thành công của cầu thủ người Brazil cũng như mức giá 85 triệu bảng nhưng Ten Hag vẫn nhất quyết chiêu mộ.

Mùa này, Antony chỉ ghi được 1 bàn thắng và đóng góp 1 kiến tạo trên mọi đấu trường cho Man United. Thủ thành Andre Onana là một bản hợp đồng khác mang đậm dấu ấn của Ten Hag và đang phải vật lộn để chứng tỏ bản thân.

Cuối cùng, một huấn luyện viên không có màu sắc chiến thuật cụ thể, khả năng mua bán kém và không tạo ra động lực thường xuyên - liệu có xứng đáng phải ra đi?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn