MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Eddie Howe đang phải đối mặt với bài toán tài chính hóc búa của Newcastle. Ảnh: AFP

Tại sao Newcastle có tiền nhưng không thể chi tiêu?

An An LDO | 23/01/2024 14:41

Newcastle từ vị thế "thợ săn" trên thị trường chuyển nhượng lại trở thành "con mồi" một cách bất đắc dĩ.

Jurgen Klopp đã được minh oan về nhiều mặt trong mùa giải này, nhưng một trong những bình luận của ông vẫn chưa có gì thay đổi. "3 câu lạc bộ bóng đá trên thế giới có thể làm những gì họ muốn về mặt tài chính", Klopp nói vào tháng 10.2022. Không có tên của đội bóng cụ thể nào được đưa ra, nhưng không khó để hiểu đó là Manchester City, Paris St Germain và Newcastle.

Với Newcastle, họ hẳn ước điều đó là sự thật. "Chích chòe" có túi tiền sâu và đầy tham vọng. Tuy nhiên, có những hạn chế khiến Newcastle không thể tận dụng tối đa lợi thế về tài chính.

Cho đến nay, "Chích chòe" vẫn chưa có bản hợp đồng đáng chú ý nào trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Không phải bởi họ không muốn chi tiêu mà do sự chậm trễ trong các thông số tài chính.

Đối với các câu lạc bộ như Liverpool và Tottenham, những đội từ lâu đã tìm cách hòa vốn và hướng đến mô hình bền vững, Luật công bằng tài chính đang tỏ ra hiệu quả. Thế nhưng, với các đội như Newcastle, đây lại là rào cản khiến họ không thể "bay cao".

Nói cách khác, Newcastle đã sử dụng tối đa nguồn ngân sách theo quy tắc về mặt lợi nhuận và bền vững của Premier League, mặc dù giới chủ của họ không thiếu tiền.

Eddie Howe có nguy cơ phải bán đi các trụ cột. Ảnh: AFP

Khoản chi 400 triệu bảng trong 4 kỳ chuyển nhượng gần nhất khiến họ gần đạt đến mức giới hạn. Và nếu thương vụ mượn Lewis Hall trở thành hợp đồng lâu dài trị giá 28 triệu bảng vào mùa hè này, Newcastle sẽ càng gặp khó khăn hơn.

Trong bối cảnh đó, "Chích chòe" lại đang cần tu sửa đội hình bởi danh sách chấn thương kéo dài. Thế nhưng, họ gần như không có biện pháp cụ thể nào để nới rộng ngân sách. Lời đề nghị của Bayern Munich cho Kieran Trippier và sự quan tâm của Atletico Madrid với Callum Wilson là một gợi ý. Nhưng điều đó đồng nghĩa, sức mạnh của Newcastle sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Rõ ràng, các đội khác đã nắm được điểm yếu tài chính của Newcastle và bắt đầu hành động.

Newcastle không thể bán cầu thủ nhưng đó là cách tạo ra doanh thu hợp pháp và khả dĩ nhất. Eddie Howe đã làm rất tốt để biến một tập thể đua trụ hạng thành đội cạnh tranh ở nhóm trên. Tuy nhiên, ngoài một vài cầu thủ chủ chốt, các nhân tố còn lại của Newcastle đều không có giá trị trên thị trường chuyển nhượng. Matt Ritchie, Paul Dummett, Ryan Fraser và Isaac Hayden là những minh chứng tiêu biểu.

Trippier và Wilson là hai trong số những cầu thủ ở độ tuổi 30 mà "Chích chòe" sẽ phải cân nhắc kỹ về tương lai. Ngoài ra còn có Fabian Schar và Dan Burn, trong khi Miguel Almiron sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng tới.

Đối với các cầu thủ có giá trị cao như Alexander Isak hoặc Bruno Guimaraes, sẽ có vấn đề khác. Ngay cả khi bán được giá cao, làm cách nào để Newcastle tìm ra sự thay thế tương xứng?

Khó khăn đang bủa vây Newcastle. Ảnh: AFP

Chelsea cũng rơi vào tình cảnh tương tự Newcastle và tìm đến giải pháp là bán các cầu thủ học viện. Toàn bộ số tiền thu về sẽ được tính là lợi nhuận thuần túy do The Blues không mất phí chiêu mộ. "Chích chòe" cũng có các cầu thủ trẻ giá trị, nhưng tất cả gần như đều chứng tỏ được tiềm năng to lớn ở mùa này. Bởi vậy, việc bán đi sẽ là mối rủi ro rất lớn cho Eddie Howe.

Khác với Chelsea, doanh thu mùa này của Newcastle sẽ được thúc đẩy nhờ Champions League. Doanh thu của họ đã tăng trong mùa giải trước từ 70 triệu bảng lên 250 triệu bảng. Tuy nhiên, ngay cả khi Newcastle đạt được những hợp đồng thương mại lớn, họ vẫn phải đối mặt với bài toán cân bằng khó khăn.

Tóm lại, Newcastle sẽ không có được những bản hợp đồng như mong muốn, thậm chí phải chấp nhận bán đi các trụ cột. Đơn giản là họ không còn lựa chọn nào tốt hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn