MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gerrard và Lampard có thể trở lại Anh ngay trước năm mới. Ảnh: AFP.

Tân thuyền trưởng Aston Villa: Lampard sẽ so kè cùng Gerrard

VIỆT HÙNG LDO | 10/11/2021 21:12
Villa đã sa thải Dean Smith sau 5 trận thua liên tiếp tại Premier League. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Lampard và Gerrard trở lại nơi họ vốn thuộc về.

Tình cảnh của Aston Villa lúc này tại Premier League rất khó khăn khi đã thua 5 trận liên tiếp, khác hẳn với chính họ cùng kỳ năm ngoái. Với mục tiêu giành vé đá cúp Châu Âu đặt ra từ đầu mùa, việc thua liên tục như vậy là lời giải thích hợp lý khi đội bóng sa thải Smith.

Vị trí thứ 16 hiện tại qua 11 vòng có thể được cải thiện nếu ngay lúc này, Villa có thuyền trưởng mới và làm tốt ngay lập tức. Trên thực tế, họ chỉ kém nhóm có vé đá cúp Châu Âu khoảng 7-10 điểm, con số này hoàn toàn khả thi khi Premier League còn tới 27 vòng. Thế nhưng, người nào có thể đến và làm tốt ngay?

Villa đang chơi quá tệ và “đứt phanh“. Ảnh: AFP.

Ứng cử viên đầu tiên là Frank Lampard. Huyền thoại của Chelsea rất muốn tiếp quản chiếc ghế đang trống tại Villa Park. Chú của Frankie và cựu huấn luyện viên Harry Redknapp xác nhận việc này. Redknapp cho hay, Lampard cảm thấy rất hứng thú với việc tiếp quản lại Aston Villa. Ham muốn trở lại Premier League đang rất lớn trong người chiến lược gia trẻ tuổi này.

Đã từ tháng 1 năm nay, sau khi mất việc ở Chelsea, Lampard vẫn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tiếp theo đến với anh. Dù không thể đủ khả năng đưa Chelsea đến các chức vô địch tuyệt vời như Tuchel hiện tại nhưng để giải quyết được khủng hoảng ngắn cho một đội bóng, Lampard tự tin anh có thể làm được. Bằng chứng là việc khi Chelsea đang nhận án cấm chuyển nhượng của UEFA, cựu sao The Blues quay lại, ngồi ghế huấn luyện và đưa đội bóng cũ đến vị trí thứ 4 Premier League 2019-20, làm tiền đề cho chức vô địch Champions League mùa trước.

Norwich cũng là đội có thể được Lampard dẫn dắt nhưng với tình cảnh bét bảng như lúc này của "Chim hoàng yến", Lampard có đến cũng chưa chắc vực dậy nổi đội bóng này. Frankie không muốn đến một đội bóng ở mức yếu đến thế bởi có thể lại phải hít thở bầu không khí của Championship bất cứ lúc nào.

Dù đã bị sa thải nhưng Lampard vẫn có ít nhiều dấu ấn ở Chelsea. Ảnh: AFP.

Với Gerrard, huyền thoại của Liverpool đang gặt hái được nhiều thành công hơn Lampard tại giải Scotland cùng Rangers. Trên thực tế, đẳng cấp của giải Scotland kém rất xa so với giải Anh nhưng chí ít, Gerrard là nhà vô địch và cũng hiểu Premier League không kém gì Lampard.

Về độ máu lửa bên ngoài đường pitch, Gerrard được nhận định nhỉnh hơn Lampard, đó cũng là một trong những yếu tố cần thiết để vực dậy Aston Villa. Tuy nhiên, khả năng Gerrard nắm Villa sẽ thấp hơn Lampard bởi cựu tiền vệ Liverpool đang có tất cả ở Rangers, rất khó để đem ra đánh đổi lấy một công việc tại đội bóng đang lao dốc không phanh ở Anh, dù tiền bạc và danh tiếng có hơn Rangers như nào đi chăng nữa.

Tuy nhiên, chiếc ghế Smith để lại buộc phải có chủ nhân mới. Lampard hay Gerrard sẽ ngồi vào vị trí rất nóng này, có lẽ câu trả lời sẽ đến ngay trước Giáng Sinh.

Gerrard luôn muốn trở lại Premier League nhưng chưa chắc Aston Villa đã đủ hấp dẫn. Ảnh: AFP.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn