MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tây Ban Nha dừng bước tại EURO 2020: Một chân trời mới đang mở ra

VIỆT HÙNG LDO | 07/07/2021 21:00

Dừng bước trước Italia ở bán kết nhưng thất bại này không phải dấu chấm hết, trái lại còn mở ra một con đường mới cho bóng đá Tây Ban Nha.

Giọt nước mắt của Pedri

18 tuổi và được trao trọng trách lớn tại đội tuyển quốc gia, ngôi sao của Barcelona không bỡ ngỡ, trái lại còn là người chơi hay bậc nhất trong đội hình La Roja.

Pedri là nguồn cảm hứng chính để hàng loạt những nhân tố mới khác của "Bò tót" tự tin trình diễn ở EURO này. Lần lượt Olmo, Torres, Sarabia,... đã bước ra ánh sáng.

Năm 2004, Ronaldo lần đầu đá một giải lớn cùng Bồ Đào Nha. Ngày ấy, CR7 khát khao và hiếu thắng ra sao, thế hệ của Pedri hiện tại cũng vậy. Họ muốn chơi, muốn chiến thắng và khó chấp nhận thất bại. Những giọt nước mắt rơi không hẳn là sự tiếc nuối sau một loạt luân lưu cân não, đó còn là ước mơ bị dang dở của những ngôi sao trẻ tuổi, không được nắm lấy thành công.

Thất bại là mẹ thành công

Dù dừng bước tại bán kết nhưng Tây Ban Nha của Luis Enrique đã nhận được rất nhiều kết quả tích cực. Đầu tiên là việc trình làng một thế hệ mới. Các ngôi sao trẻ trung, được giao trọng trách suốt cả hành trình. Bộ khung này đã chơi gắn kết, hứa hẹn 1 năm sau còn thể hiện được phong độ tuyệt vời hơn tại World Cup 2022.

Bên cạnh đó, Enrique đã xóa bỏ được những hiềm khích đã tồn đọng nhiều năm qua trong đội hình La Roja. Đó là những mâu thuẫn của các ngôi sao ở những đội bóng kình địch hoặc có xuất xứ từ các vùng khác nhau. Không còn chuyện chia phe theo câu lạc bộ, theo vùng miền. Enrique là người dạy cho các cầu thủ sự văn minh, dù ở xứ nào cũng là người Tây Ban Nha qua đó, tạo được một khối đoàn kết.

Cuối cùng là lối chơi. Sau vài năm loay hoay đi tìm người thay thế những huyền thoại như Xavi, Iniesta,... Tây Ban Nha của hiện tại đã dần trở lại là chính mình với triết lý biết giữ quả bóng trong chân và khiến đối phương phải chơi theo ý mình. Dù thất bại trước Italia nhưng khiến Azzurri không được chơi bóng theo ý muốn cũng là thành công lớn của La Roja.

Enrique kiên định và thành công

Truyền thông Tây Ban Nha đang ví con đường cựu thuyền trưởng Barca đang đi giống với những gì huyền thoại Aragones từng làm trong quá khứ.

Chuẩn bị cho EURO 2008, "Nhà hiền triết" Aragones loại bỏ một loạt tên tuổi gạo cội, đặc biệt là Raul Gonzalez để trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ khi đó như Torres, Xavi, Iniesta,... Ông lặng yên giữa mọi chỉ trích và nhìn lứa cầu thủ đó tạo ra giai đoạn thành công nhất lịch sử bóng đá Châu Âu khi vô địch 2 EURO liên tiếp và 1 World Cup xen giữa.

Enrique đã loại bỏ tất cả cầu thủ Real, không lựa chọn nhiều ngôi sao theo truyền thông "gợi ý" và đã thành công. Hãy chờ đợi một kì World Cup 2022 kì lạ trên đất Qatar vào năm sau, nơi những cái tên như Pedri sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn bội phần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn