MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Áp lực với Erik ten Hag ở mùa tới sẽ là rất lớn. Ảnh: AFP

Ten Hag đã có những gì mình muốn và Man United phải trở lại đỉnh cao

Văn An LDO | 01/08/2023 16:30

Số tiền Man United bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng sẽ tỉ lệ thuận với áp lực mà Erik ten Hag phải chịu đựng.

"Tốt thôi là chưa đủ" là câu nói quen thuộc của Erik ten Hag kể từ khi dẫn dắt Manchester United. Sau mùa giải đầu tiên đầy hứa hẹn tại Old Trafford, Ten Hag đã có kì chuyển nhượng trong mơ. Và đây là lúc chiến lược gia người Hà Lan phải đưa "Quỷ đỏ" trở lại đỉnh cao.

Trong mùa hè đầu tiên nắm quyền, Ten Hag được phép chi số tiền kỉ lục của câu lạc bộ là 210 triệu bảng để tái tạo Man United. Và Ten Hag tiếp được hậu thuẫn với 170 triệu bảng sau khi giúp M.U giải cơn khát danh hiệu và trở lại đấu trường Champions League.

Trong kì chuyển nhượng hè năm ngoái, Man United đã cố gắng lấp đầy những lổ hỗng trong đội hình. Họ chiêu mộ Casemiro sau những thất bại sốc trước Brighton và Brentford. Sau đó, Man United chi đậm để có Antony vào ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng.

Bộ khung của Man United dần được hoàn thiện. Ảnh: M.U

Tuy nhiên, hè năm nay, Man United đã mua sắm có kế hoạch hơn. Ten Hag phần nào đã thể hiện được uy quyền với ban lãnh đạo, điều mà những người tiền nhiệm không làm được. Bởi vậy, Ten Hag phải đáp lại bằng cách đưa Man United trở lại cuộc đua danh hiệu.

Rasmus Hojlund là mảnh ghép hoàn hảo để M.U có bộ khung ưng ý. Tiền đạo người Đan Mạch dù vẫn cần chứng minh thêm nhưng tiềm năng là rất lớn.

Với 9 bàn ở Serie A mùa trước, 70 triệu bảng có vẻ hơi đắt với Hojlund nhưng anh chỉ cần 20 trận để đạt con số đó. Ngoài ra, tiền đạo 20 tuổi cũng ghi tới 6 bàn sau 4 trận trong màu áo tuyển Đan Mạch.

Hojlund hoàn toàn có thể đáp ứng các yêu cầu về thể chất của Premier League và cũng sở hữu tốc độ ấn tượng. Do đó, áp lực với Marcus Rashford và Antony sẽ giảm đáng kể.

Trong khi Harry Kane là cầu thủ mà Ten Hag mơ ước thì Hojlund cũng có nét thú vị riêng. Không chỉ vậy, Hojlund còn trẻ trong khi Harry Kane đã bước sang tuổi 30.

Màn trình diễn ấn tượng của Andre Onana trước Real Madrid và Dortmund cũng khiến người hâm mộ M.U phấn khích. Ten Hag có thể yên tâm với sự xuất hiện của cậu học trò cũ trong khung gỗ.

Andre Onana đang giúp cổ động viên Man United quên đi De Gea. Ảnh: AFP

Một khu vực khác mà Man United cần tăng cường sức mạnh là hàng tiền vệ sau khi quá phụ thuộc vào Bruno Fernandes. Và Ten Hag cảm thấy rằng, Mason Mount là người ông cần.

Mount có thể đảm nhiệm nhiều vị trí ở hàng tiền vệ và hàng công, đồng thời sẽ bổ sung sự đa dạng và chiều sâu cho đội hình. Anh là bản nâng cấp của Christian Eriksen ở vị trí tiền vệ box-to-box và có thể chơi ở cánh phải hoặc trái trên hàng công, nhưng vị trí ưa thích là "số 8".

Mount không phải cầu thủ mà cổ động viên Man United ưa thích nhưng Ten Hag tin rằng, anh sẽ là bản hợp đồng phù hợp.

Khi những đối thủ đang mạnh tay nâng cấp đội hình, Ten Hag có quyền để đòi hỏi. Arsenal phá kỉ lục chuyển nhượng ở Anh bằng cách chi 200 triệu bảng cho Declan Rice, ngoài ra còn chiêu mộ Kai Havertz và Jurrien Timber.

Chelsea chi hơn 300 triệu bảng mùa trước, và tiếp tục bổ sung Christopher Nkunku và Nicolas Jackson ở hè này. Trong khi đó, Liverpool cũng không ngại vung tiền, chi hơn 100 triệu bảng cho Alexis Mac Allister và Dominik Szoboszlai.

Nhưng tất nhiên, với số tiền đã bỏ ra, áp lực với Ten Hag là không thể tránh khỏi. Chiến lược gia người Hà Lan phải chứng minh bản thân có đủ năng lực để giúp đội chủ sân Old Trafford trở lại đỉnh cao.

Ban lãnh đạo của M.U cũng nghĩ như vậy và đã giúp Ten Hag có nền tảng đủ tốt. Và trước mắt, đoàn quân của Ten Hag không được phép lặp lại khởi đầu tệ hại như mùa trước.

Man United phải trở lại đúng vị thế ở mùa tới. Ảnh: AFP

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn