MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
U23 Thái Lan sẽ cử đội hình không phải mạnh nhất dự giải U23 Đông Nam Á 2022, nơi họ cùng bảng với U23 Việt Nam. Ảnh: FAT

Thái Lan cử đội U19 đấu U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 12/01/2022 15:01
Thái Lan sẽ không cử đội hình mạnh nhất dự giải U23 Đông Nam Á 2022, nơi họ nằm cùng bảng C với U23 Việt Nam

Trưởng đoàn U23 Thái Lan, bà Nualphan Lamsam cho biết: "Kế hoạch sơ bộ, Thái Lan sẽ dùng đội U19 để thi đấu giải U23 Đông Nam Á. Tuy nhiên vấn đề này sẽ được Liên đoàn bóng đá Thái Lan thảo luận với các đội bóng và sẽ sớm đưa ra thông báo. Nhưng tôi tin rằng đó không phải là một kế hoạch sai lầm".

Giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Campuchia từ ngày 14 đến 26.2. Theo kết quả bốc thăm, U23 Thái Lan nằm ở bảng C cùng U23 Việt Nam và U23 Singapore. Đây được xem như bảng đấu "tử thần" của giải U23 Đông Nam Á. Ba đội dẫn đầu ba bảng cùng 1 đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết. Đây được xem như giải đấu để các đội chuẩn bị lực lượng, hướng đến môn bóng đá nam SEA Games năm 2022 tại Việt Nam.

Huấn luyện viên Worrawoot Srimaka của U23 Thái Lan chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng các cổ động viên sẽ không quá bận tâm về điều này. Do giải đấu không thuộc FIFA Days, nên các câu lạc bộ sẽ không nhả cầu thủ. Lịch trình thi đấu của các câu lạc bộ rất bận rộn, các cầu thủ U21 và U23 rất quan trọng với họ, để tham dự các giải lớn nhỏ, đặc biệt khi thời gian tới mùa giải bước vào giai đoạn ganh đua khốc liệt".

Ngoài Thái Lan, U23 Việt Nam cũng không cử đội hình mạnh nhất. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thống nhất cử đội U21 do huấn luyện viên Đinh Thế Nam dẫn dắt, dù trong đội vẫn có 1 số thành viên quen thuộc của đội U23 như Mai Xuân Quyết, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Hoàng Xuân Tân… Phần lớn các cầu thủ này đã thi đấu tại giải U21 quốc gia vừa qua. Những nhân tố xuất sắc khác ở độ tuổi U23 lúc này đang tập trung cho các câu lạc bộ, chuẩn bị cho mùa giải 2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn