MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thất bại của tuyển Brazil tại Copa America 2024 qua những con số

An An LDO | 12/07/2024 16:28

Trái ngược với sự kỳ vọng, tuyển Brazil thi đấu kém cỏi và bị loại ngay từ vòng tứ kết Copa America 2024.

Tuyển Brazil tham dự Copa America 2024 với tư cách là ứng viên vô địch. Họ chỉ xếp sau Argentina với 23,2% cơ hội nâng cao danh hiệu này. Tuy nhiên, Selecao phải ngậm ngùi dừng bước ngay từ vòng tứ kết khi để thua Uruguay trên chấm luân lưu.

Brazil có thể đã tránh được trận đấu với Uruguay và thay vào đó chỉ phải gặp Panama nếu thể hiện tốt hơn ở vòng bảng. Thế nhưng, chiến thắng 4-1 trước Paraguay là tia sáng duy nhất của họ, còn lại là 2 trận hòa với Costa Rica và Colombia.

Huấn luyện viên Dorival Junior đã yêu cầu thời gian và sự kiên nhẫn để hoàn thành quá trình tái thiết Brazil. Vị chiến lược gia này đã loại một số tên tuổi lớn do phong độ không tốt hoặc gặp vấn đề về thể lực. Trong đó bao gồm Neymar và có lẽ, chưa bao giờ cổ động viên Selecao nhớ cựu tiền đạo của Barcelona như lúc này.

Dorival và các học trò không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Ảnh: LĐBĐ Brazil

Với việc Brazil cũng đang chật vật ở vị trí thứ 6 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, liệu Dorival có xứng đáng được trao thêm cơ hội?

"Chúng tôi đang trải qua một cuộc cải tổ đội bóng rất quan trọng. Tôi mới chỉ huấn luyện đội bóng này trong 8 trận đấu và đây là một quá trình mà chúng tôi phải trải qua.

Chúng tôi nhận thức được những khó khăn sẽ gặp phải trên chặng đường này, nhưng chúng tôi đã thua một trận ở vòng loại trực tiếp. Và đó không phải là điều chúng tôi mong đợi" - Dorival nói sau khi Brazil để thua Uruguay.

Brazil chỉ ghi được 5 bàn thắng sau 4 trận tại Copa America 2024, thành tích kém 5 đội tuyển khác tại giải đấu. Cần lưu ý rằng, 4 pha lập công trong số đó đến từ một trận đấu.

Trong khi đó, Selecao đã tích lũy được 6,33 bàn thắng dự kiến (xG), con số cao thứ 5 tại giải đấu tính đến trước vòng bán kết. Nhưng một lần nữa, 3,74 xG trong số đó đến từ trận thắng Paraguay.

Bởi vậy, chỉ có 2,59 xG trong 3 trận đấu còn lại, trung bình 0,86 xG mỗi trận. Selecao cũng đã bị cầm hòa không bàn thắng trong 2 trận trên đất Mỹ.

Brazil đã tung ra tổng cộng 50 cú sút (12,5 cú sút mỗi 90 phút), ít hơn Ecuador (51), Venezuela (55) và Mexico (58) - những đội đã bị loại ở vòng bảng.

Về khâu phòng ngự, Brazil lại tỏ ra khá chắc chắn. Họ chỉ để thủng lưới 2 lần, mặc dù có tới 3,24 bàn thua dự kiến. Và thậm chí trong trận đấu với Paraguay, thủ thành Alisson đã có 5 pha cứu thua, nhiều nhất đối với một thủ môn người Brazil trong một trận đấu tại Copa America kể từ năm 2011.

Những ngôi sao như Vinicius chưa thể hiện đúng với tài năng. Ảnh: LĐBĐ Brazil

Ở hàng tiền vệ, Bruno Guimaraes và Lucas Paqueta thi đấu rất cần cù. Đặc biệt là tiền vệ của West Ham với 12/15 tình huống tranh chấp bóng thành công.

Thế nhưng, Brazil hiện nay không chú trọng vào sự tinh tế, thay vào đó là sự bền bỉ. Nhưng liệu Selecao có còn là chính mình khi lối chơi thiếu đi sự hoa mỹ một cách trầm trọng?

Chắc chắn, đây chưa phải là lúc dừng dự án của Dorival, nhưng đôi khi Brazil tỏ ra rời rạc và huấn luyện viên phải là người giải quyết vấn đề này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn