MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sự hòa nhập nhanh chóng của tân binh Bruno Fernandes tại M.U vượt trên mong đợi của người hâm mộ.

Thay đổi chiến lược chuyển nhượng, M.U bắt đầu “hái quả ngọt” với Ole

Bảo Hân LDO | 13/03/2020 16:00
M.U đã có những thay đổi về chiến lược chuyển nhượng từ khi huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền chính thức. Sự thay đổi này đã bắt đầu mang lại những quả ngọt đầu tiên.  

Vài năm qua, M.U đã tiêu tốn hàng trăm triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng nhưng vẫn không thể chen chân vào những đội cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng 2 kỳ chuyển nhượng mùa hè và mùa đông vừa qua đã mang lại cho người hâm mộ những tia hy vọng, rằng việc tái thiết đội bóng dưới bàn tay của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã đi đúng hướng.

“Việc mua các cầu thủ được tiến hành rất chi tiết, kỹ lưỡng. Những cuộc họp bàn về nội dung này diễn ra nhiều giờ đồng hồ, nhiều người và nhiều giờ phân tích các cầu thủ để có được một danh sách cầu thủ đưa lên.

Tôi luôn theo đuổi triết lý bóng đá của mình và kiên định với những mẫu cầu thủ phù hợp.

Tôi ấn tượng nhất đối với những cầu thủ trẻ, có khát vọng, nhiệt huyết. Vì lẽ đó, tôi đã đưa những cái tên như Daniel James, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, rồi gần đây là Bruno Fernandes và Odion Ighalo về sân Old Trafford”, Ole chia sẻ.

Điều rõ ràng là chiến lược chuyển nhượng của M.U không hoàn toàn do Solkjaer đảm nhận. Phó giám đốc điều hành Ed Woodward là người có tiếng nói quyết định sẽ mang bản hợp đồng nào về và Matt Judge chính người tiến hành đàm phán. Tuy nhiên, tiếng nói của chiến lược gia người Nauy rất có trọng lượng trong quá trình này.

Bruno Fernandes là người tạo ra ảnh hưởng lớn nhất trong số các tân binh của M.U. Cầu thủ 25 tuổi này mang đến sự bùng nổ trên mặt trận tấn công mà đội bóng còn thiếu. Fernandes được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng trong tháng 2 và đóng vai trò quyết định trong chiến thắng của M.U trước Mancheser City cuối tuần qua. Có tiền vệ người Bồ, người hâm mộ dường như quên hẳn rằng M.U đang thiếu vắng ngôi sao Pogba.

Ngay cả Odion Ighalo, một hợp đồng cho mượn, vốn ban đầu bị rất nhiều chỉ trích, cũng cho thấy giá trị. Trong trận đấu với Manchester City, pha che chắn rất khéo của tiền đạo này là tiền đề dẫn đến pha nâng tỷ số 2-0 của Scott McTominay. Trong trận đấu với LASK trong khuôn khổ Europa League rạng sáng ngày 13.3, Ighalo đã ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo. Rõ ràng, cựu tuyển thủ Nigeria có những ảnh hưởng tích cực trên sân cỏ và phòng thay đồ.

Sự xuất hiện của Odion Ighalo còn là động lực để tiền đạo Anthony Martial tiến bộ hơn.

Một trường hợp khác có màn trình diễn rất ấn tượng trong thời gian qua là Aaron Wan-Bissaka. Trong trận derby cuối tuần qua, cầu thủ này chiến thắng 85% các pha tranh chấp, “bỏ túi” Raheem Sterling. Cựu cầu thủ của Crystal Palace đã gia cố thêm sự chắc chắn phòng ngự trong đội hình của Manchester United, điều mà đội bóng này thiếu trước khi có sự xuất hiện của mình và Harry Maguire.

5 chữ ký đầu tiên của Ole Solskjaer đã chứng minh chiến lược chuyển nhượng của M.U đã đi đúng hướng. Ole muốn ít nhất 3 chữ ký nữa vào kỳ chuyển nhượng tiếp theo và những cái tên ưu tiên đã được vạch ra. Những tài năng như Jack Grealish, James Maddison và Jude Bellingham đang được M.U đặt vào tầm ngắm. 

Họ sẽ là tương lai, cho ngày Man United trở lại...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn