MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cùng giành chức vô địch với đội tuyển quốc gia vào ngày 10.7. Ảnh: AFP

Thêm thống kê trùng hợp cực sốc giữa Ronaldo và Messi

TAM NGUYÊN LDO | 11/07/2021 12:57

Dù giành chiến thắng ở Nam Mỹ xa xôi nhưng mối liên hệ giữa Lionel Messi và Cristiano không thể dứt bỏ.

Sau hơn 10.000 ngày chờ đợi, người Argentina cũng tìm lại được niềm vui của nhà vô địch. Từ năm 1993 đến 2021, 28 năm trời đằng đẵng của cả nền bóng đá, chức vô địch Copa America đã lại về với họ. Với riêng cá nhân Lionel Messi, hơn một nửa trong 10.000 ngày ấy (16 năm) là khoảng thời gian anh tìm kiếm danh hiệu đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Giờ thì M10 đã tìm được, để rồi, câu chuyện về mối ràng buộc giữa anh và đại kình địch Cristiano Ronaldo lại được nói đến. Mặc dù Neymar là đối thủ trong trận chung kết nhưng Ronaldo mới là kình địch xứng tầm của Messi như cuộc đua đã kéo dài hơn 1 thập kỷ qua.

Họ gắn kết, ràng buộc với nhau qua những thống kê đáng kinh ngạc, như thể họ sinh ra đã được số phận sắp đặt phải song hành.

Từ lâu, câu chuyện về mối tương quan giữa ngày sinh của CR7 và M10 cũng như 2 cậu con trai đã được nhắc đến. Theo đó, Ronaldo sinh ngày 5.2.1985, Messi chào đời ngày 24.6.1987, cách nhau 869 ngày. Họ lớn lên, trưởng thành, trở thành đối thủ, có mối quan hệ mới trong cuộc sống, để rồi, cậu con trai cả của Ronaldo là Ronaldo Jr chào đời ngày 17.6.2010, còn anh cả nhà Messi là Thiago sinh ngày 2.11.2012 – cách nhau đúng 869 ngày.

Nếu như tất cả đã cảm thấy sự trùng hợp đó đã “điên cuồng” lắm rồi thì lịch sử còn mang đến điều “khủng khiếp” hơn nữa. Đó là ngày họ giành được danh hiệu quốc tế đầu tiên.

Cách đây 5 năm, ngày 10.7, Ronaldo lần đầu tiên có chức vô địch cùng đội tuyển Bồ Đào Nha khi vượt qua đội tuyển Pháp ở chung kết EURO 2016. Và ngày 10.7.2021 (giờ địa phương), Messi cũng có chức vô địch đầu tiên cùng Argentina sau khi thắng Brazil.

Còn điều gì có thể đặc biệt hơn thế?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn