MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Đức Đồng.

Thiện Đức, Salah, Cech và những chấn thương đầu "lạnh gáy"

VIỆT HÙNG LDO | 06/05/2019 08:46
Dù được xác định đã qua cơn nguy hiểm nhưng nhìn cảnh Salah hay Thiện Đức nằm trên sân, những HLV và người hâm mộ không khỏi cảm thấy "lạnh gáy".

Phút 73 trong trận Newcastle 2-3 Liverpool ở vòng 37 Premier League, Salah có pha va chạm mạnh với thủ thành Martin Dubravka của "Chích chòe". Ngôi sao người Ai Cập nằm bất động trên sân và các bác sĩ lập tức sơ cứu, đưa anh ra ngoài để chăm sóc.

Ánh mắt nhắm nghiền lại của Salah và động tác chỉ tay vào đầu khi nằm trên sân khiến không chỉ HLV Klopp mà toàn bộ các CĐV Liverpool cảm thấy lo lắng. Ngoài lý do Salah đang là ngôi sao sáng của đội bóng, những người yêu mến anh cũng cảm nhận được loại chấn thương kiểu vậy nguy hiểm đến chừng nào.

Ảnh: BPI.

Khi trận đấu giữa Becamex Bình Dương và Hà Nội chiều 5.5 vừa diễn ra được ít phút, hậu vệ Nguyễn Hùng Thiện Đức của đội chủ nhà gặp chấn thương nặng vùng đầu sau pha va chạm với Omar. Xe cấp cứu đã đi thẳng vào sân và đưa Thiện Đức tới bệnh viện.

Trước đó, nếu trọng tài Ngô Duy Lân không thực hiện động tác ngăn Đức tự nuốt lưỡi, chưa biết điều kinh hoàng gì sẽ xảy ra.

Ảnh: Danh Hiền.

Sau trận đấu, cả Salah hay Thiện Đức đều đã tỉnh táo trở lại và có thể nói chuyện. Tuy nhiên, từ phía ban huấn luyện các đội, chưa ai có kết luận chính thức gì về tình trạng của các cầu thủ bởi họ hiểu những loại chấn thương kiểu này vô cùng nguy hiểm và thường ít có dấu hiệu dễ nhận biết bên ngoài.

Ảnh: Talk Sport UK.

Loại chấn thương đầu với các ngôi sao sân cỏ được chia làm nhiều mức độ ảnh hưởng. Người bị nhẹ sẽ chỉ cảm thấy choáng váng, sau đó thi đấu bình thường. Nặng hơn là mất trí nhớ tạm thời và nghiêm trọng nhất có thể ảnh hưởng tới sọ não.

Từ "chấn động" được dùng nhiều trong những năm trở lại đây để chỉ các loại chấn thương kiểu này. Nhìn bề ngoài, khi một cầu thủ có thể đi lại và hoạt động sau va chạm vùng đầu, không ai có thể cảm nhận hết những mối nguy hại đang tiềm ẩn bên trong. 

Ở loại thứ nhất, rất nhiều cảnh các ngôi sao sân cỏ đầu chảy nhiều máu nhưng vẫn băng lại và tiếp tục vào sân thi đấu. Với trường hợp này, sự va chạm thường ở ngoài da. Nhìn có vẻ rùng rợn khi máu chảy đầm đìa trên mặt nhưng chỉ cần sơ cứu để cầm máu tạm thời, cầu thủ đó có thể thi đấu bình thường.

Tiền đạo Olivier Giroud của tuyển Pháp. Ảnh: Bleacher.

Loại thứ 2 nguy hiểm hơn chút là mất trí nhớ tạm thời. Năm ngoái tại chung kết Champions League, sau pha va chạm với Ramos của Real Madrid, thủ thành Karius của Liverpool chia sẻ anh không nhớ gì trong một khoảng thời gian ngắn trước đó. Tại Asian Cup 2019 vừa qua, tiền vệ Đức Huy của Đội tuyển Việt Nam cũng dính phải trường hợp tương tự.

Đức Huy, Karius và nhiều người khác bị mất trí nhớ tạm thời đều khỏe mạnh sau khoảng 1-2 ngày kế tiếp. Tuy nhiên, các cầu thủ này cần hạn chế va chạm một cách tối đa ở vùng đầu bởi không biết ở lần tiếp theo, hậu quả sẽ là gì.

Đức Huy bị mất trí nhớ tạm thời trong trận gặp Iran. Ảnh: FOX.

Loại cuối cùng, nguy hiểm nhất là chấn thương vùng sọ não và nặng hơn là tổn thương não. Năm 2006 trong trận Reading - Chelsea, Cech đã nhận cú đá thẳng vào mặt của Hunt và nằm bất động. Anh bị vỡ sọ ngay lúc đó và được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện với ống thở oxi. Cech đã mất ý thức và phải phẫu thuật não ở tuổi 24.

Với sự may mắn cộng thêm tay nghề giỏi của các bác sĩ, Cech đã giữ được mạng và tuyệt vời hơn là việc vẫn có khả năng chơi bóng. Tuy nhiên, anh phải đeo một chiếc mũ bảo hiểm trong suốt phần còn lại của sự nghiệp.

Pha va chạm làm thay đổi cuộc đời Cech. Ảnh: PA.

Còn với Thiện Đức, anh bị lõm xương vùng thái dương và đang nằm điều trị tại bệnh viện 115 (TP.HCM). Theo thông báo mới nhất từ Bình Dương, hậu vệ này chưa có máu tụ dịch xuất huyết trong não. Đức vẫn đang được theo dõi bởi nếu có triệu chứng lạ, khả năng xuất hiện dịch trong não rất cao và cần có ngay các phương án xử lý.

Ảnh: Becamex Bình Dương.

Những chấn thương vùng đầu luôn tiềm ẩn mối nguy hại rất lớn, không chỉ sự nghiệp, nó có thể hủy hoại cả cuộc đời cầu thủ và lấy đi tính mạng của họ. 

Thế mới thấy, nghề đá bóng đôi khi thật nguy hiểm!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn