MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Maroc vs Bồ Đào Nha là cặp đấu giữa 1 đội có hàng phòng ngự chắc chắn gặp đội bóng có hàng tấn công rất mạnh. Ảnh: Khelnow

Thống kê, lịch sử đối đầu Maroc vs Bồ Đào Nha

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 10/12/2022 12:08

Thống kê, lịch sử đối đầu giữa tuyển Maroc vs Bồ Đào Nha. Ronaldo cùng đồng đội đứng trước cơ hội lớn để giành quyền vào bán kết khi chạm trán với đội bóng bị đánh giá thấp nhất vòng tứ kết.

Tuyển Maroc gây bất ngờ lớn khi loại Tây Ban Nha ở vòng 1/8, sau chiến thắng 3-0 ở loạt luân lưu (hòa 0-0 sau 120 phút). Họ là đội bóng Châu Phi thứ 4 trong lịch sử góp mặt ở tứ kết World Cup và là đội đầu tiên sau 12 năm, kể từ Ghana năm 2010.

Với tuyển Bồ Đào Nha, họ rũ bỏ hình ảnh có phần nhàm chán ở vòng bảng khi đánh bại Thụy Sĩ 6-1 ở vòng 1/8. Goncalo Ramos đã lâp hat-trick trong ngày thay thế Ronaldo. Tiền đạo này cũng là cầu thủ của Bồ Đào Nha tiếp theo lập hat-trick tại World Cup kể từ thành tích của Ronaldo cách đây 4 năm. Selecao của Châu Âu đặt mục tiêu vào bán kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2006.

Nếu đánh bại Bồ Đào Nha, Maroc sẽ trở thành đội Châu Phi đầu tiên vào bán kết World Cup. Tuy nhiên lịch sử đang chống lại, bởi 3 đội Châu Phi trước đó vào tứ kết gồm Cameroon (năm 1990), Senegal (2002) và Ghana (2012) đều thất bại ở vòng này. Ngoài ra, trong 11 lần gặp các đội Châu Âu tại vòng knock-out của World Cup, các đội bóng của Châu Phi chỉ có 2 trận thắng, bao gồm Senegal thắng Thụy Điển ở vòng 1/8 năm 2002 và của chính Maroc trước Tây Ban Nha mới đây.

Cả tuyển Maroc lẫn Bồ Đào Nha đều sở hữu những cá nhân xuất sắc. Ảnh: Opta

Đây là lần thứ 3 hai đội gặp nhau tại World Cup. Năm 1986, Maroc thắng Bồ Đào Nha 3-1 và loại đại diện Châu Âu tại vòng bảng. Cách đây 4 năm, Bồ Đào Nha thắng Maroc 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Ronaldo. Khả năng đá chính của CR7 ở tứ kết còn bỏ ngỏ, bởi Ramos đang chơi hay. Đồng thời theo thống kê trong 8 pha lập công tại World Cup, Ronaldo vẫn chưa có bàn thắng nào ở giai đoạn knock-out.

Ngoài Goncalo Ramos, tuyển Bồ Đào Nha còn có thể đặt niềm tin vào tiền vệ Bruno Fernandes, cầu thủ đã in dấu giày trong 5 bàn thắng của đội nhà, nhiều nhất đội.

Bên phía Maroc, họ sẽ trông cậy rất nhiều vào hàng phòng ngự xuất sắc của mình với thủ môn Bounou, hậu vệ cánh phải Hakimi – cầu thủ thực hiện chính xác 11 pha tắc bóng từ đầu giải. Tuy nhiên nỗi lo của đại diện Châu Phi là một số trụ cột có dấu hiệu quá tải và chưa chắc đá tứ kết, đặc biệt là tiền vệ Sofiane Boufal.

Bên phía tuyển Bồ Đào Nha, họ có đủ binh hùng tướng mạnh để sẵn sàng chấm dứt câu chuyện thần kỳ của đối thủ. Trận Bồ Đào Nha - Maroc sẽ diễn ra lúc 22h00 ngày 10.12.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn