MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Moises Caicedo gia nhập Chelsea trong một thỏa thuận trị giá 115 triệu bảng. Ảnh: CFC

Thương vụ Moises Caicedo có thể gây ám ảnh cho cả Chelsea lẫn Liverpool

Văn An LDO | 16/08/2023 14:35

Tân binh Moises Caicedo của Chelsea trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ ba trong lịch sử bóng đá.

Chelsea đã tìm ra cách giảm bớt gánh nặng cho Enzo Fernandez bằng cách chiêu mộ Moises Caicedo - bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League.

Phải thừa nhận rằng đó là kế hoạch tốn kém của Chelsea và khiến áp lực chuyển sang tân binh đến từ Brighton.

Với giá 115 triệu bảng, Moises Caicedo đại diện cho một bản hợp đồng đáng kinh ngạc ở nhiều khía cạnh. Cầu thủ người Ecuador và Fernandez có thể tạo ra mối liên kết ăn ý. Với mức giá 222 triệu bảng cho cả hai, đó gần như là điều bắt buộc.

Một tiền vệ 21 tuổi với chỉ một mùa giải đá chính thường xuyên ở một giải đấu lớn đã trở thành cầu thủ đắt giá thứ ba trong lịch sử bóng đá, chỉ sau Neymar và Kylian Mbappe.

Xét ở một khía cạnh khác, Chelsea đang tự tạo ra vấn đề. Họ bán đi quá nhiều tiền vệ, ngược lại số lượng cầu thủ đến không tương xứng. Trong vòng vài tháng, Jorginho, N'Golo Kante, Mateo Kovacic, Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek và Denis Zakaria đều rời Stamford Bridge.

Sự xuất sắc của Kante là không cần bàn cãi, bởi thực tế Chelsea đã tiêu tốn 115 triệu bảng để tìm người thay thế anh. Caicedo và Fernandez là bộ đôi tiền vệ tầm cỡ và đắt giá mà The Blues đang đánh cược.

Moises Caicedo là bản hợp đồng đắt giá thứ ba trong lịch sử bóng đá. Ảnh: CFC

Và quan trọng hơn hết, người chiến thắng sau cùng là Brighton với lợi nhuận lên đến 9 con số. Trước đó, "Chim mòng biển" cũng đã bỏ túi một số tiền lớn từ Yves Bissouma.

Với Chelsea, chi tiêu của họ dưới thời Todd Boehly đã cán mốc 900 triệu bảng sau thương vụ Caicedo. Bất chấp Luật công bằng tài chính, The Blues đang càn quét thị trường chuyển nhượng theo đúng nghĩa đen.

Chelsea thu về 200 triệu bảng trong hè này, nhưng một phần trong số đó đến từ những cầu thủ "cây nhà lá vườn" như Mount. Đó được xem là lợi nhuận thuần túy, hoặc khoản khấu trừ phí trong các hợp đồng dài hạn.

Nhưng điều đáng chú ý là nguồn doanh thu của Chelsea đã giảm đáng kể. Họ hiện không có nhà tài trợ áo đấu. Với việc không có vé dự Champions League mùa này, doanh thu của Chelsea cũng giảm đi đáng kể.

Thật khó tin khi Chelsea có thể tiến gần đến việc tuân thủ các quy định tài chính, liên quan đến khoản lỗ tổng cộng 105 triệu bảng trong 3 năm.

Nếu nhiều thứ ở Stamford Bridge là không thể giải thích, thì những động thái gần đây của Liverpool cũng tương tự.

Yếu tố tích cực duy nhất có thể là The Kop đã đẩy giá Caicedo lên cao. Nhưng không thể giải thích tại sao Liverpool lại trả mức giá kỷ lục cho một cầu thủ mà nhiều người tin rằng sẽ đến Chelsea.

Liverpool đang hoảng loạn để tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự mới. Ảnh: AFP

Liverpool dường như cũng thất thế trong cuộc đua giành chữ ký của Romeo Lavia. Tuy nhiên Chelsea có thể buộc phải trả giá cao hơn, vào khoảng 60 triệu bảng.

Nếu Liverpool có 100 triệu bảng, tại sao họ không chi số tiền đó cho Jude Bellingham? Bởi vì, một phần, The Kop tin rằng anh sẽ đến Real Madrid. Hơn nữa, khi đó, Jordan Henderson và Fabinho cũng chưa rời Anfield.

Nhưng nếu Chelsea đã khiến một thế hệ tài năng như Bellingham trở thành "món hời" với Real, thì họ cũng đang đẩy giá lên mức không bền vững. Nếu Liverpool phải chịu đựng điều đó ngay bây giờ, Chelsea có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn